> Giáo dục, tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh, tuyển sinh lớp 10

Nhìn vào bảng điểm của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 khóa ngày 21 và 22-6-2013 ở TP.HCM sẽ thấy ngay phổ điểm giảm so với năm học trước.

Dự đoán điểm chuẩn lớp 10 HCM năm nay sẽ giảm

Đây là điều dễ hiểu bởi đề thi cả ba môn văn, toán, ngoại ngữ tuyển sinh lớp 10 năm nay được giới chuyên môn đánh giá là phân loại thí sinh rõ rệt, yêu cầu thí sinh phải thay đổi cách học, không chỉ học bài mà phải có khả năng tư duy, sáng tạo... Do vậy, nếu như năm trước 56,9% thí sinh đạt điểm từ 6 trở lên ở môn toán thì năm nay chỉ có 37,6% đạt điểm 6. Tình trạng này cũng diễn ra tương tự đối với môn ngữ văn và ngoại ngữ.

Theo ông Hồ Phú Bạc - trưởng phòng khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục Sở GD-ĐT TP.HCM, nếu thí sinh có nhu cầu phúc khảo thì làm đơn và nộp tại nơi đăng ký dự thi (trường THCS đang học) từ ngày 3 đến 6-7. Dự kiến ngày 13-7 công bố kết quả phúc khảo, chiều 3-7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 chuyên (học sinh làm hồ sơ nhập học từ ngày 3 đến 6-7), 16-7 công bố điểm chuẩn vào lớp 10 thường.

>> Tra cứu điểm thi lớp 10 HCM tại ĐÂY

Với đặc điểm như trên, các chuyên gia về tuyển sinh lớp 10 ở TP.HCM dự đoán điểm chuẩn vào lớp 10 công lập năm nay sẽ giảm 1-3 điểm. Tuy nhiên, bốn trường tốp đầu sẽ giảm điểm chuẩn không nhiều.

Năm nay, chỉ tiêu vào lớp 10 chuyên, lớp 10 không chuyên trong trường chuyên và chỉ tiêu vào bốn trường tốp đầu (Bùi Thị Xuân, Nguyễn Thượng Hiền, Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học Thực hành Đại học Sư phạm) tổng cộng có 4.350 học sinh (tăng khá nhiều vì năm trước chỉ tiêu này chỉ có 3.700 học sinh).

điểm thi đại học 2013

Như vậy, nếu tính sát sao thì dự đoán điểm chuẩn vào bốn trường tốp đầu năm nay sẽ là 38 hoặc 37,75 điểm (theo thống kê, hiện có 4.044 thí sinh đạt điểm 37,75 chưa tính điểm khuyến khích), giảm 0,5-2 điểm.

Theo hiệu trưởng một trường THCS ở quận 1, các trường tốp hai (như Lê Quý Đôn, Gia Định, Trần Phú, Trung học Thực hành Sài Gòn, Phú Nhuận, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Du năm học 2012-2013 có điểm chuẩn từ 36,5-37,5) năm nay sẽ giảm điểm chuẩn nhiều nhất, dự đoán sẽ từ 1-3,25 điểm. Nguyên nhân chính do đề thi môn toán phân loại thí sinh một cách sâu sắc, nhiều em học lực khá, giỏi không đạt được điểm cao ở môn này (trong khi điểm thi môn toán nhân hệ số hai).

Mặc dù vậy nhưng không hi vọng Trường Gia Định năm nay sẽ giảm điểm chuẩn nhiều vì chỉ tiêu giảm so với năm trước. Trong số này, Trường THPT Nguyễn Du (trường sẽ thực hiện mô hình chất lượng cao, thu phí cao như Trường THPT Lê Quý Đôn) được thí sinh “hi vọng” sẽ giảm điểm chuẩn nhiều nhất vì số lượng thí sinh đăng ký nguyện vọng 1 vào trường này giảm đáng kể so với năm học 2012-2013.

Tuy vậy, nhiều hiệu trưởng trường THPT lại cho rằng các trường tốp dưới và tốp giữa sẽ không giảm điểm chuẩn nhiều vì phổ điểm trung bình không thay đổi nhiều so với năm học trước.

Nguồn tin: Tuổi trẻ