Tin liên quan:

>> Điểm thi đại học 2012

>> Điểm chuẩn đại học 2012

>> Tra cứu điểm thi đại học 2012

Nhiều trường công bố điểm chuẩn dự kiến

Ngày 26-7, nhiều trường đại học trong cả nước tiếp tục công bố kết quả thi tuyển sinh đại học năm 2012, đồng thời đưa ra mức điểm chuẩn dự kiến.

Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐHQG TP.HCM): điểm chuẩn cao nhất 21,5

Chiều 26-7, trường đã công bố điểm thi và điểm chuẩn dự kiến vào trường. Theo đó, điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông - khu vực 3 vào các ngành như sau: toán học 15; vật lý 14,5; kỹ thuật hạt nhân 18,5; kỹ thuật điện tử truyền thông 16; hải dương học A 14,5, B 15; nhóm ngành công nghệ thông tin 17,5; hóa học A 17, B 19,5; địa chất A 14,5, B 16,5; khoa học môi trường A 15,5, B 20; công nghệ kỹ thuật môi trường A 15,5, B 18; khoa học vật liệu A 14, B17,5; sinh học 16; công nghệ sinh học A 18,5, B 21,5. CĐ công nghệ thông tin có điểm chuẩn bằng điểm sàn CĐ của Bộ GD-ĐT.

Với điểm sàn như năm 2011, sẽ có 9.239/14.000 thí sinh dự thi vào trường có tổng điểm từ điểm sàn ĐH trở lên, chiếm tỉ lệ 66%. Thủ khoa là thí sinh Trần Thị Trúc Quỳnh (THPT chuyên Bến Tre) SBD 10399 dự thi khối B đạt 29 điểm (sinh 9,25, toán 10 và hóa 9,5).

Trường ĐH Kinh tế - luật (ĐHQG TP.HCM): điểm chuẩn sẽ tăng mạnh

Theo thống kê điểm thi của thí sinh, một số ngành như hệ thống thông tin quản lý, luật, kế toán có thể có điểm chuẩn tương đương năm trước, các ngành còn lại nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ tăng mạnh 1-2 điểm. Trong đó nếu chưa tính điểm ưu tiên, ngành kinh tế có 100 chỉ tiêu và có 91 thí sinh đạt từ 19,5 điểm trở lên, kinh tế quốc tế có 216 thí sinh đạt từ 21,5 điểm trở lên trong khi chỉ tiêu ngành này là 225, quản trị kinh doanh tuyển 225 chỉ tiêu và nhiều khả năng điểm chuẩn sẽ ở mức 19,5-20 điểm. Thống kê điểm thi và chỉ tiêu theo ngành, điểm chuẩn ngành tài chính - ngân hàng có thể ở mức 21, kinh doanh quốc tế 20, kiểm toán 21, kế toán 19, luật 16,5, luật kinh tế 19.

Trường ĐH Mở TP.HCM: mặt bằng điểm thi cao

Trường đã công bố điểm thi của hơn 16.000 thí sinh dự thi vào trường. Chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 3.800. Mặt bằng điểm thi vào trường tương đối cao. Điểm thi cao nhất thuộc về khối D với hơn 3.000 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011, khối A có 1.064 thí sinh, khối A1 có 657 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên, khối C có 364 thí sinh và khối B thấp nhất với 200 thí sinh đạt điểm sàn năm trước. Như vậy, nếu chưa tính điểm ưu tiên đã có hơn 5.300 thí sinh đạt điểm sàn năm 2011. Với mức điểm này, điểm chuẩn vào nhiều ngành sẽ cao hơn điểm sàn khá nhiều. Năm trước, điểm chuẩn các ngành kinh tế ở mức 16 điểm.

Học viện Hàng không Việt Nam

Tại Học viện Hàng không VN, chỉ tiêu bậc ĐH của trường năm nay là 600. Thống kê cho thấy có 564 thí sinh đạt từ 15,5 điểm trở lên, chưa tính điểm ưu tiên. Trong khi đó, điểm thi vào Trường ĐH Xây dựng miền Trung khá thấp. Chỉ tiêu hai ngành bậc ĐH của trường là 600 nhưng tính từ điểm sàn năm 2011 trở lên, ngành kỹ thuật công trình xây dựng mới có 164 thí sinh (chưa tính điểm ưu tiên), ngành kiến trúc chỉ có 28 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Như vậy chắc chắn điểm chuẩn vào trường sẽ khó cao hơn điểm sàn và phải xét tuyển rất nhiều chỉ tiêu bằng các nguyện vọng tiếp theo.

Trường ĐH Y dược Cần Thơ: điểm chuẩn sẽ tăng

Ngày 26-7, Trường ĐH Y dược Cần Thơ công bố điểm thi của hơn 9.000 thí sinh dự thi vào trường. Thủ khoa của trường năm nay là thí sinh Phan Lê Hoài Ân, thi ngành dược học đạt 28,5 điểm.

Thống kê điểm thi cho thấy có 854 thí sinh đạt mức điểm từ 20 trở lên, 1.116 thí sinh đạt điểm từ 19 và 1.396 thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên. Một cán bộ của trường cho biết phổ điểm của trường năm nay tương đối cao nên dự kiến điểm chuẩn các ngành có thể tăng hơn năm 2011, đặc biệt là ngành y đa khoa. Năm 2011, điểm chuẩn trúng tuyển vào trường đối với học sinh phổ thông - khu vực 3 từ 15,5-23 điểm tùy ngành.

Trường ĐH Thủy lợi: điểm chuẩn tương đương năm 2011

Sáng 26-7, ĐH Thủy lợi đã công bố điểm thi tuyển sinh ĐH 2012. Ông Trần Minh Thụ - phó hiệu trưởng nhà trường - cho hay mặt bằng điểm thi năm nay của thí sinh cao hơn năm ngoái. Tuy nhiên, căn cứ vào thống kê này, dự kiến điểm chuẩn của trường sẽ tương tự năm 2011. Theo đó, điểm chuẩn vào trường tại cơ sở 2 có thể bằng điểm sàn của bộ, điểm chuẩn vào trường tại cơ sở 1 khoảng 15 điểm.

Riêng ngành kỹ thuật công trình xây dựng năm ngoái có điểm chuẩn là 17,5 thì năm nay dự kiến ở mức 17,5-18 điểm. Như vậy, với chỉ tiêu tuyển sinh ở cơ sở 2 là 580, trường dự kiến sẽ tuyển sinh nguyện vọng bổ sung. Theo ông Thụ, những thí sinh không đủ điểm trúng tuyển vào cơ sở 1 của trường mà có điểm thi trên điểm sàn của bộ hoàn toàn có thể đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 vào ngành học tại cơ sở 2.\

Trường ĐH Ngoại ngữ (ĐHQG Hà Nội): từ 24,5 điểm trở lên

Ông Nguyễn Tuấn Minh - phó hiệu trưởng nhà trường - cho biết mức điểm thi năm nay nhỉnh hơn năm trước một chút. Dự kiến điểm chuẩn cũng tương đương năm trước. Năm 2011, điểm sàn vào ĐH Quốc gia đối với khối D là 24 (đã nhân hệ số), thì với ngành thấp nhất của Trường ĐH Ngoại ngữ điểm chuẩn là 24,5. Năm 2012, chỉ tiêu của toàn trường là 1.200.

Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy: tăng từ 1-2,5 điểm

Theo ông Đinh Ngọc Tuấn - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy, điểm thi của thí sinh vào trường ở hệ đào tạo cho lực lượng công an cao hơn hẳn năm trước, còn điểm thí sinh hệ dân sự tương đối thấp.

Theo đó, điểm chuẩn của trường vào hệ đào tạo cho lực lượng công an sẽ tăng ở cả hai cơ sở đào tạo phía Nam và phía Bắc: điểm trúng tuyển vào cơ sở đào tạo phía Bắc sẽ tăng 2-2,5 điểm, điểm chuẩn vào ngành đào tạo phía Nam tăng 1 điểm so với năm trước. Năm 2011, điểm chuẩn phía Bắc là 16 và phía Nam là 14 điểm.

Riêng hệ dân sự, năm ngoái trường lấy bằng điểm sàn. Năm 2012, theo tiên lượng của nhà trường, hệ dân sự có thể phải xét tuyển nguyện vọng bổ sung đến 90% chỉ tiêu.

Học viện Ngân hàng: khối D tăng, khối A giảm

Thống kê số liệu điểm thi cho thấy tổng số thí sinh đạt 20 điểm trở lên ở khối D là 200. Ở khối A, số thí sinh đạt từ 18 điểm trở lên là 1.700, số thí sinh đạt từ 20 điểm trở lên gần 1.100 em.

Năm 2011, điểm trúng tuyển vào khối A của trường là 20,5, khối D1 là 20. Với điểm thi năm nay, dự báo điểm trúng tuyển khối D1 có thể cao hơn, nhưng điểm chuẩn khối A có thể bằng hoặc thấp hơn một chút so với năm 2011.

Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật Nam Định: chờ tuyển bổ sung

Trường có gần 300 thí sinh đạt từ 13 điểm trở lên. Với chỉ tiêu tuyển sinh trình độ ĐH là 900, trường dự kiến phải tuyển 50% chỉ tiêu từ nguyện vọng bổ sung.

Trường ĐH Lâm nghiệp: cao nhất 18 điểm

Thống kê có khoảng 2.000/ 9.000 thí sinh dự thi có mức điểm từ 13 trở lên. Chỉ tiêu vào trường là 2.250. Ông Phạm Văn Điển - trưởng phòng đào tạo của trường - cho biết kết quả điểm thi năm nay cao hơn một chút so với năm trước. Trường lấy điểm chuẩn theo khối và theo ngành. Dự kiến sẽ có 10 ngành lấy mức điểm chuẩn bằng điểm sàn của Bộ GD-ĐT; 10 ngành sẽ lấy điểm cao hơn. Ngành cao nhất là 18 điểm. Trường cũng sẽ dành khoảng 40% chỉ tiêu để xét tuyển nguyện vọng kế tiếp.

Trường ĐH Điện lực: 15,5 điểm

Dự kiến điểm chuẩn được xác định bằng năm ngoái (15,5 điểm). Theo ông Bùi Đức Hiền - trưởng phòng đào tạo, trường sẽ không hạ điểm chuẩn mà sẽ dành 15% (khoảng 200 suất) để xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

Học viện Quân y: thêm thủ khoa 29 điểm

Thí sinh Phạm Phương Thảo Anh, học sinh Trường chuyên Trần Phú (Hải Phòng) - thủ khoa Học viện Quân y năm 2012 - đã trở thành thủ khoa thứ tư đạt 29 điểm (không tính điểm làm tròn) sau các thủ khoa của Học viện Tài chính, Trường ĐH Ngoại thương và Trường ĐH Dược Hà Nội.

Học viện Quân y dự kiến lấy điểm chuẩn đối với hệ quân sự là 24 điểm (miền Bắc) và 22 điểm (miền Nam) dành cho thí sinh nam; thí sinh nữ là 26,5 điểm (miền Bắc) và 24 điểm (miền Nam). Hệ dân sự dự kiến lấy từ 22 điểm trở lên.

 

 

Tin đang được quan tâm:

ĐIỂM THI - ĐIỂM THI 2012 - ĐIỂM THI ĐẠI HỌC NĂM 2012

ĐIỂM CHUẨN - ĐIỂM CHUẨN 2012 - ĐIỂM CHUẨN ĐẠI HỌC 2012

TUYỂN SINH - THÔNG TIN TUYỂN SINH, TIẾNG ANH - HỌC TIẾNG ANH

Kênh Tuyển Sinh

(Theo: Tuoitre)