>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015 >> Điểm chuẩn đại học 2015


ĐH Tây Nguyên: khối ngành sư phạm "bội thu" hồ sơ

Thí sinh nộp hồ sơ tại ĐH Tây Nguyên sáng 11-8 - Ảnh: Khắc Thịnh

Thí sinh Huỳnh Thị Tố Nga (Trường THPT Nguyễn Tất Thành, huyện M’Đrắk, Đắk Lắk) đến rút hồ sơ cho biết: “Em được 22 điểm nộp vào ngành sư phạm toán, chỉ tiêu của ngành là 50. Em vào xem thấy mình đứng thứ 74 nên em đến rút để nộp vào ĐH Sài Gòn”.

Cũng có trường hợp thí sinh đến rút để bổ sung nguyện vọng. “Giấy đăng ký xét tuyển có bốn nguyện vọng. Em chỉ làm nguyện vọng 1 là y đa khoa, giờ em tới rút để bổ sung thêm vì thấy điểm mình không được an toàn” - thí sinh Nguyễn Thị Trang nói.

Tương tự, bà Nguyễn Thị Hoài (phụ huynh thí sinh) từ huyện Cư Jút, Đắk Nông đến trường từ sáng sớm để rút hồ sơ cho con lo lắng: “Tôi đến đây từ 5g sáng, nhưng đến 10g vẫn chưa rút được hồ sơ vì có nhiều người làm tuyển sinh mà không biết con tôi nộp hồ sơ cho ai”.

ĐH Tây Nguyên: khối ngành sư phạm "bội thu" hồ sơ

TS Nguyễn Tấn Vui - hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên - giải đáp thắc mắc cho thí sinh, phụ huynh nộp hồ sơ xét tuyển vào trường - Ảnh: Khắc Thịnh

Đến hết ngày 10-8, Trường ĐH Tây Nguyên đã tiếp nhận 6.274 bộ hồ sơ xét tuyển vào trường. Trong đó hệ CĐ có 384 bộ (chỉ tiêu 350), ĐH có 5.890 bộ (chỉ tiêu 3.530).

Theo đó, các ngành sư phạm (mức “điểm sàn” 18) có nhiều hồ sơ đăng ký nhất với 1.405 (chỉ tiêu 350, trong đó 19 chỉ tiêu cho học sinh dự bị về học).

Cụ thể, ngành sư phạm toán tiếp nhận 239 bộ hồ sơ (chỉ tiêu 50), sư phạm lý 259 (chỉ tiêu 50), sư phạm hóa 231 (chỉ tiêu 50), giáo dục tiểu học 318 (chỉ tiêu 100), sư phạm Anh văn 167 (chỉ tiêu 50), sư phạm Ngữ văn 191 (chỉ tiêu 50).

Ngành y đa khoa (điểm nhận hồ sơ 24) có 382 bộ hồ sơ (chỉ tiêu 400, trong đó dành cho hệ dự bị ĐH là 73).

Ngành quản trị kinh doanh (điểm nhận hồ sơ 15) đã nhận 340 bộ (chỉ tiêu 220, dự bị 1).

Những ngành số lượng hồ sơ khá ít như giáo dục thể chất chỉ tiêu 50 (nhận 4 bộ).

Quản lý tài nguyên rừng chỉ tiêu 65 (nhận 32 bộ), lâm sinh chỉ tiêu 60 (nhận 40 bộ), sinh học chỉ tiêu 80 (nhận 34), quản lý đất đai chỉ tiêu 45 (nhận 28 bộ)…

Bên cạnh đó, tại Trường ĐH Buôn Ma Thuột có 184 bộ hồ sơ, y đa khoa chỉ tiêu 100 (nhận 117), điểm cao nhất là 23,75, thấp nhất là 15,75. Dược học chỉ tiêu 165 (nhận 67), cao nhất là 25,25, thấp nhất 15,75.

Theo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150811/dh-tay-nguyen-khoi-nganh-su-pham-boi-thu-ho-so/947394.html