ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM hợp tác đào tạo với Nhật Bản

Đại diện 3 đơn vị tham gia ký kếtĐại diện 3 đơn vị tham gia ký kết
Chiều nay (17/4) tại TPHCM, Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM (HCMUTE) kí kết văn bản hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chuyên ngành xây dựng với Trường CĐ Kỹ thuật Syusei và Trường Nhật Ngữ YWCA (Nhật Bản). Nội dung chương trình hợp tác giữa ba đơn vị là đào tạo cung cấp nguồn nhân lực chuyên ngành xây dựng đạt tiêu chuẩn Nhật Bản có trang bị kiến thức kỹ năng chuyên ngành, ngoại ngữ tiếng Nhật và tác phong công nghiệp cho các doanh nghiệp xây dựng thông qua chương trình hợp tác đào tạo giữa Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM và các trường Nhật Bản. Sinh viên tốt nghiệp chương trình này được nhận bằng cấp và chứng chỉ hành nghề của Trường CĐ Kỹ thuật Syusei (Nhật Bản).

Theo đó, giai đoạn 1, SV học tại Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TPHCM, học tiếng Nhật cấp độ N3-N2, học các môn chuyên ngành xây dựng căn bản (song ngữ), học kỹ năng sống, tác phong công nghiệp và văn hóa Nhật Bản; Giai đoạn 2, SV học tiếng Nhật tại Trường tiếng Nhật YWCA đạt chuẩn N2 và học chuyên môn tại Trường CĐ Xây dựng Syusei. Bằng cấp của chương trình này do Trường CĐ Xây dựng Syusei cấp.

Việc tổ chức thực hiện hợp tác hai giai đoạn ngay tại Việt Nam sẽ đáp ứng được nhu cầu về giáo dục trình độ Quốc tế cho cộng đồng, được coi như một hình thức du học bán phần “0.5 + 1 + 2” (0,5 năm tại Việt Nam + 1 năm ngoại ngữ tại Nhật Bản + 2 năm chuyên ngành tại Nhật Bản) và tiến tới trong tương lai tổ chức du học tại chỗ theo hình thức “1,5 + 2” hoặc “2,5 + 1”. 

Các sinh viên tốt nghiệp chương trình này với vốn kiến thức và kỹ năng đạt trình độ quốc tế, sẽ là một lực lượng lao động đầy tiềm năng cho các doanh nghiệp Nhật Bản, tạo cơ hội cho sinh viên Việt Nam có việc làm tốt trong môi trường quốc tế. 

Phát biểu tại lễ ký kết, TS Hà Hữu Phúc - Vụ trưởng, Giám đốc Cơ quan đại diện Bộ GD&ĐT tại TPHCM - chia sẻ: “Hiện các trường ĐH, CĐ tại Việt Nam liên kết với khoảng 200 trường trên thế giới. Buổi ký kết ngày hôm nay, góp phần khẳng định sự đoàn kết và quan hệ giữa các bên, là nối tiếp truyền thống đã có từ lâu đời”. 

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)