>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, đề thi đại học

Nhiều điểm mới trong tuyển sinh năm 2014 của Đại học Quốc gia Hà Nội (như thí điểm tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực, phương án tuyển thẳng đầu vào…) đã được lãnh đạo đơn vị này giải đáp trong chương trình tọa đàm trực tuyến “Đại học Quốc gia Hà Nội: Tư vấn tuyển sinh-hướng nghiệp 2014.”

Chương trình do Cổng thông tin điện tử Chính phủ phố hợp với Đại học Quốc gia Hà Nọi tổ chức vào chiều ngày 4/4 tại Hà Nội.

Điểm mới tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2014: Thí điểm tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực

Theo phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, năm 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ bắt đầu triển khai việc tuyển sinh theo phương thức đánh giá năng lực.

Tuy nhiên, do đây mới là năm đầu tiên áp dụng đề án đổi mới tuyển sinh nên hình thức này mới chỉ được áp dụng đối với một số chương trình đào tạo đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội như: chương trình đào tạo chất lượng cao, cử nhân khoa học tài năng, chương trình chuẩn quốc tế.

Cụ thể, phó giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Kim Sơn cho biết, các thí sinh sau khi tham dự kỳ thi đại học theo hình thức ba chung như thường lệ sẽ tiếp tục trải qua một bài thi đánh giá năng lực tổng hợp (với các tiêu chí đánh giá về năng lực ngôn ngữ, tư duy, khoa học tự nhiên, khoa học xã hội…).

Điểm mới tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

Điểm mới tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội 2014

Điểm xét tuyển vào các chương trình đào tạo đặc biệt của Đại học Quốc gia Hà Nội là kết quả tổng hợp: điểm thi đầu vào đại học theo hình thức ba chung, điểm bài thi đánh giá năng lực tổng hợp, điểm xét hồ sơ (kết quả học tập và rèn luyện bậc trung học phổ thông).

Bên cạnh đó, năm 2014, Đại học Quốc gia Hà Nội mở thêm hệ đào tạo chất lượng cao đối với chương trình đào tạo cử nhân tiếng Pháp, tiếng Trung và tiếng Nhật (ở Đại học Ngoại ngữ).

Không hạn chế tuyển thẳng đầu vào

Trong buổi tọa đàm, giáo sư-tiến sỹ Nguyễn Đình Đức, Trưởng ban đào tạo-Đại học Quốc gia Hà Nội cũng cho hay: Năm nay, đối với tất cả các tiêu chí xét tuyển thẳng đầu vào, đơn vị này sẽ không hạn chế số lượng thí sinh được tuyển thẳng.

Tiêu chí để được xét tuyển thẳng đầu vào ở Đại học Quốc gia Hà Nội là: các thí sinh tham gia tập huấn đội tuyển dự thi Olympic khu vực và quốc tế; các thí sinh thuộc đội tuyển tham dự hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật quốc tế (đã tốt nghiệp trung học phổ thông).

Bên cạnh đó, các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia ở bậc phổ thông hoặc trong “Hội thi khoa học kỹ thuật” do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức (đã tốt nghiệp trung học phổ thông) cũng sẽ được tuyển thẳng vào học theo đúng ngành hoặc ngành gần của môn mà thí sinh đã đoạt giải theo quy định của Bộ Giaso dục và Đào tạo.

Hội đồng tuyển sinh của các đơn vị trực thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội nhận hồ sơ đăng ký tuyển thẳng từ các Sở Giáo dục và Đào tạo trước ngày 30/6; tiến hành xét tuyển thẳng và gửi kết quả tuyển thẳng cho Ban chỉ đạo tuyển sinh Đại học Quốc gia Hà Nội, các Sở Giáo dục và Đào tạo để thông báo cho thí sinh trước ngày 15/7.

Nguồn học bổng đa dạng

Cũng trong buổi chiều ngày hôm nay, tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết - Phó trưởng ban chính trị và công tác sinh viên (Đại học Quốc gia Hà Nội) chia sẻ, trong năm nay, Đại học Quốc gia Hà Nội sẽ đưa vào khai thác, sử dụng thêm nhiều khu ký túc xá mới nhằm tạo điều kiện, hỗ trợ cho việc học tập và sinh hoạt của sinh viên.

Tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết cũng cho biết thêm, hàng năm, bên cạnh học bổng ngân sách khuyến khích học tập như nhiều đơn vị đào tạo khác, Đại học Quốc gia Hà Nội còn nhận được nhiều nguồn tài trợ của các đơn vị, cá nhân ở trong và ngoài nước để trao các loại học bổng khác cho sinh viên.

“Trong năm năm trở lại đây, nguồn kinh phí cấp học bổng cho sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội đạt khoảng 7 tỷ đồng/năm. Tùy theo loại hình đào tạo, kết quả học tập, sinh viên được nhận học bổng ở mức cao nhất là 30 triệu đồng/sinh viên/năm,” tiến sỹ Nguyễn Thị Tuyết chia sẻ./.

Tiến sỹ Vũ Viết Bình, Phó trưởng ban đào tạo-Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, chỉ tiêu tuyển sinh của Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2014 là 5660 chỉ tiêu (với 78 ngành đào tạo).

Từ tháng 2/1014, Đại học Quốc gia Hà Nội đã có kênh tư vấn tuyển sinh online trên website chính thức của đơn vị này.

Theo Vietnamplus