>> Giáo dục, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, liên thông đại học

Cơ hội xét tuyển cho thí sinh liên thông

Theo số liệu từ các trường, lượng thí sinh diện này trúng tuyển rất thấp. Thạc sĩ Hoàng Đức Bình, Giám đốc Trung tâm tuyển sinh và truyền thông Trường ĐH Hoa Sen, cho biết: “Năm nay trường tuyển 240 chỉ tiêu liên thông. Số lượng thí sinh trúng tuyển vào hệ này theo kỳ thi chung chỉ khoảng 60 em. Nhìn chung, điểm của các em rất thấp nên trường chỉ lấy điểm chuẩn bằng điểm sàn”.

Tương tự, tại Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM, PGS-TS Hồ Đắc Lộc - Hiệu trưởng, cho hay: “Hầu như rất ít thí sinh đậu vào hệ này, đa số các em toàn dưới điểm sàn”. Trường nhận khoảng 500 hồ sơ dự thi, số thí sinh trúng tuyển khoảng trên 60. PGS-TS Nguyễn Đức Minh, Trưởng phòng Đào tạo Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, thông tin: “Trường tuyển 800 chỉ tiêu liên thông. Mặc dù các em đạt điểm sàn chúng tôi đều lấy hết nhưng số lượng không được bao nhiêu. Hiện chỉ tiêu còn rất nhiều, trường sẽ tiếp tục tuyển trong đợt thi riêng vào tháng 11 tới”. Kết quả thi liên thông tại Trường ĐH Nông lâm TP.HCM cũng không khả quan hơn, chỉ 10% thí sinh trúng tuyển trong tổng số 200 dự thi.

Tuy nhiên, cũng có thí sinh trên điểm sàn nhưng đăng ký dự thi vào trường có điểm chuẩn cao nên không trúng tuyển. Những thí sinh này vẫn còn có cơ hội khác vì theo quy định nếu đạt trên điểm sàn, thí sinh vẫn được cấp 3 giấy chứng nhận kết quả thi như hệ chính quy. Vì thế, thí sinh có thể xét tuyển nguyện vọng bổ sung vào trường ĐH-CĐ khác.

Thạc sĩ Hoàng Đức Bình cho biết: “Trường vẫn nhận hồ sơ nguyện vọng bổ sung cho thí sinh liên thông với mức điểm chuẩn bằng điểm sàn”. Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM sẽ nhận hết thí sinh nào đạt điểm sàn. Trường ĐH Kỹ thuật công nghệ TP.HCM cũng còn 200 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung.

ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM xét tuyển liên thông

Trường ĐH Khoa học tự nhiên, ĐHQG TP.HCM xét tuyển (không thi) chương trình liên thông cử nhân quốc tế ngành công nghệ thông tin (CNTT), trong khuôn khổ dự án phối hợp đào tạo với ĐH Công nghệ Auckland (AUT-New Zealand).

Chương trình chấp nhận bằng CĐ, Diploma CNTT, Toán - tin trong và ngoài nước liên thông với thời gian 3 học kỳ học hoàn toàn tại ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM nhận bằng cử nhân do Trường ĐH AUT cấp. Nhận hồ sơ đến 30.6 tại Trung tâm đào tạo quốc tế ITEC (www.itec.hcmus.edu.vn) của trường.

8 sinh viên của khoa CNTT, Trường đại học Khoa học tự nhiên cũng vừa được nhận học bổng thực tập tại ĐH Khoa học và công nghệ Pohang (Postech - đứng đầu trong top 100 trường ĐH dưới 50 tuổi tốt nhất thế giới do tạp chí Times Higher Education của Anh xếp hạng) của Hàn Quốc. Các sinh viên này sẽ học tập và tham gia nghiên cứu trong thời gian 3 tháng tại các phòng thí nghiệm dưới sự hướng dẫn của các giáo sư Postech.

Theo Thanh Niên Online