Sự kiện: Giáo dục, đào tạo, tuyển sinh, thông tin tuyển sinh, tuyển sinh 2014

Chậm nhất ngày 10/3/2014 các trường thi theo hình thức thi chung hay riêng sẽ được công bố đến sĩ tử. Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga vừa thực hiện Đối thoại trực tuyến về những điểm mới trong tuyển sinh 2014. Theo đó, ông Ga cho biết việc thực hiện ba chung đã đến lúc chấm dứt nhiệm vụ của mình, và bắt đầu thực hiện đổi mới toàn diện giáo dục từ năm nay bằng cách cho phép các trường được tuyển sinh riêng. Và đến năm 2017 sẽ chấm dứt hoàn toàn tuyển sinh ba chung.

Danh sách các trường đại học tổ chức thi tuyển riêng

Danh sách các trường đại học tổ chức thi tuyển riêng sẽ được cập nhật trong tháng 3 năm 2014

Theo Thứ trưởng Ga thì thi riêng sẽ phát huy được năng lực của học sinh và tạo sự chủ động cho các trường trong tuyển sinh. Một trường có thể chỉ cho học sinh thi Toán rồi kết hợp phỏng vấn, kiểm tra năng lực, do đó càng có nhiều sự lựa chọn cho học sinh một cách phù hợp với khả năng của mình. Đối với hình thức thi tuyển năm 2014 của các trường, Bộ GD&ĐTđã yêu cầu các trường gửi đề án tuyển sinh trình lên Bộ hạn cuối là 10/02/2013. Và đến ngày 10/3/2014, Bộ sẽ công bố những trường tổ chức thi riêng trên phương tiện truyền thông đại chúng và trong cuốn Hướng dẫn tuyển sinh 2014 để các thí sinh có thể lựa chọn, chuẩn bị.

Một số trường sẽ tuyển sinh riêng trong năm 2014

Cũng tại buổi Đối thoại, Thứ trưởng cho biết thí sinh thi đề thi riêng và sẽ không được sử dụng kết quả thi riêng với các trường thi chung, vì kết quả của hai đề thi riêng và thi chung là thang điểm đánh giá hoàn toàn khác nhau. Để hạn chế những tiêu cực có thể xảy ra khi thực hiện tuyển sinh riêng, Bộ đưa ra yêu cầu các trường thực hiện thi riêng sẽ không được phép mở những lớp luyện thi ĐH mà yêu cầu các trường phải dạy học sinh một cách tổng quát, giúp các em nắm vững bản chất kiến thức một cách toàn diện và chắc chắn.

Đối với các em học sinh thi ĐH - CĐ trong năm nay cơ hội vào ĐH của các em học sinh sẽ cao hơn so với năm ngoái khi vẫn duy trì thi chung với 2 đợt thi ĐH, 1 đợt thi CĐ, ngoài ra còn có những trường thi riêng với tối đa 2 lần/năm. Cơ hội thi nhiều hơn sẽ tăng cơ hội đỗ vào ĐH của các em nhiều hơn. Hiện nay đã có 17 trường gửi đề án tuyển sinh riêng cho Bộ GD&ĐT.

Theo Tiin.vn