Danh sách ĐH có tổ hợp môn thi mới kỳ tuyển sinh 2015

Bên cạnh những môn thi theo khối truyền thống, mùa tuyển sinh năm 2015, một số ĐH như: Bách khoa Hà Nội, Kinh tế quốc dân, Công nghiệp Hà Nội, Quốc gia TP HCM... bổ sung tổ hợp môn thi mới.

Trao đổi với phóng viên, ông Trần Văn Nghĩa, Phó cục trưởng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục cho biết, hầu hết các ĐH trọng điểm có sử dụng kết quả kỳ thi quốc gia chung để xét tuyển ĐH đã gửi báo cáo phương án tuyển sinh năm 2015 về Bộ GD&ĐT. Nhiều trường, đặc biệt là trường top trên giữ nguyên những tổ hợp môn thi cũ. Một số trường bổ sung tổ hợp môn thi mới để phù hợp với yêu cầu của ngành học.

ĐH Bách khoa Hà Nội bổ sung tổ hợp các môn cho một số ngành như: Kỹ thuật Hóa học, ngoài thi khối A như năm trước, sẽ có thêm khối thi A3 (Toán, Hóa, tiếng Anh). Ngành Công nghệ thực phẩm, thêm khối B cho học sinh được nhiều lựa chọn.

Danh sách các trường có tổ hợp môn thi mới trong năm 2015

Đại học Kinh tế quốc dân ngoài các khối thi truyền thống A, A1, D1, sẽ tuyển thêm khối B vào gần hết các ngành đào tạo, trừ những ngành liên quan đến tiếng Anh. Ngành liên quan tiếng Anh sẽ xét tuyển điểm của kỳ thi quốc gia chung, ở 2 môn chính là Toán, Ngoại ngữ, môn thứ ba do học sinh tự chọn trong: Ngữ văn, Vật lý, Hóa học, Sinh học. Một số ngành của trường có tổ hợp môn thi mới với môn Toán bắt buộc, thí sinh được chọn thêm 2 trong 4 môn: Ngữ văn, Vật lý, Sinh học, Hóa học để xét tuyển.

Phó trưởng phòng Đào tạo, ĐH Công nghiệp Hà Nội, ông Phạm Thành Công cho hay, để không tạo sốc với thí sinh, trường trường sẽ xét tuyển dựa theo kết quả kỳ thi quốc gia chung, ở chủ yếu tuyển sinh các khối truyền thống gồm A, A1, D1, B, V. Bên cạnh đó, nhằm tạo thêm cơ hội cho thí sinh, ĐH Công nghiệp bổ sung một số tổ hợp môn thi mới, hầu hết có tiếng Anh. Ở khối ngành kỹ thuật, ngoài xét khối A (Toán, Lý, Hóa), có thể lấy điểm môn Toán, Vật lý làm tiêu chí gốc, học sinh tự chọn môn thứ ba. Ngành Công nghệ thông tin có thêm tổ hợp môn thi Toán - Hóa - Anh. Ngành Kinh tế ngoài thi khối A, D còn có thêm A1...

"Chúng tôi cũng đặt vấn đề, sự chênh lệch tiếng Anh giữa các vùng miền, các em miền núi, nông thôn có thể thiệt thòi hơn. Tuy nhiên, theo vì số đông thí sinh và do tiếng Anh ngành càng trở nên quan trọng, giúp học sinh tiếp cận với nhiều kiến thức, khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn, ĐH Công nghiệp vẫn bổ sung môn Ngoại ngữ này vào nhiều tổ hợp môn thi", Phó trưởng phòng Đào tạo Công nói.

Không đặt nặng vấn đề ngoại ngữ, ĐH FPT tuyển sinh tất cả các ngành, lấy Toán làm môn thi bắt buộc. Thí sinh được quyền chọn lựa bất cứ hai môn nào để xét tuyển đầu vào.

Giúp mở rộng nguồn tuyển sinh năm 2015, chọn được sinh viên phù hợp với đặc thù đào tạo và giúp thí sinh có nhiều cơ hội ĐH Quốc gia Hồ Chí Minh sẽ bổ sung tổ hợp môn thi mới, ngoài các môn trong khối truyền thống. Ví dụ, các ngành liên quan đến Hóa học có thêm khối thi gồm: Toán-Hóa-Văn; ngành liên quan đến Sức khỏe thêm tổ hợp môn thi: Toán-Sinh-tiếng Anh và Toán-Sinh-Văn.

Đến thời điểm hiện tại, ĐH Cần thơ là trường có nhiều tổ hợp môn thi mới nhất với mỗi ngành học có từ 3 đến 6 tổ hợp môn để xét tuyển thay vì 1-2 khối như trước đây. Các tổ hợp này có một hoặc hai môn bắt buộc là Toán hoặc Văn. Thí sinh được tự chọn một hoặc hai môn trong nhóm các môn do ĐH quy định như: Lý-Hóa-Ngữ văn-Ngoại ngữ; Lịch sử-Địa lý-tiếng Anh...

Video được xem nhiều: Chương trình học tiếng anh online:

Click để xem thêm thông tin khoá tiếng anh cơ bản