Đánh giá chung về phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016


ĐH SPKT TP.HCM là trường ĐH chủ trì cụm thi đầu tiên công bố điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm nay.

Thí sinh tỉnh Bình Thuận có thể truy cập trang tra cứu điểm của trường tại địa chỉ: http://tracuudiem.hcmute.edu.vn.

Nhiều trường ĐH ở TP.HCM chủ trì các cụm thi như Trường ĐH Sư phạm TP.HCM; Trường ĐH Ngân hàng TP.HCM, đơn vị chủ trì cụm thi tỉnh Sóc Trăng; Trường ĐH Tài chính - marketing, chủ trì cụm thi tỉnh Đắk Nông; Trường ĐH Công nghiệp TP.HCM, chủ trì cụm thi tỉnh Đồng Nai; Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM, chủ trì cụm thi tỉnh Tây Ninh; Trường ĐH Giao thông vận tải TP.HCM, chủ trì cụm thi tỉnh Ninh Thuận; Trường ĐH Nông lâm TP.HCM, chủ trì cụm thi tỉnh Gia Lai; Trường ĐH Tôn Đức Thắng, chủ trì cụm thi tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu... đều dự kiến công bố điểm thi trong sáng hoặc chiều hôm nay (19-7).

* Sáng nay 19-7, Hội đồng thi kì thi THPT quốc gia 2016 - Cụm thi số 55 (tỉnh Tây Ninh) do Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP. HCM chủ trì đã chính thức công bố kết quả thi.

Theo Ông Thái Doãn Thanh - trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Công nghiệp thực phẩm TP.HCM cho biết về kết quả cụm thi như sau:

Nhìn chung phổ điểm của 8 môn thi đều được phân bố tương đối chuẩn. Cụ thể:

  • Đối với môn Toán, với 7.373 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 4.34, giá trị trung vị là 4.5 (có 50% thí sinh đạt trên 4.5), số thí sinh đạt điểm 4 là nhiều nhất (853 thí sinh), có 5 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 và có 175 thí sinh bị điểm liệt môn toán (Có điểm từ 1 trở xuống). Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn toán có thể đánh giá, đề thi có sự phân hóa tốt (biểu đồ có dạng tương đối chuẩn).
  • Đối với môn Ngữ văn, với 7.417 thí sinh dự thi , điểm trung bình là 4,58, giá trị trung vị là 4.50 (có 50% thí sinh đạt trên 4.5), số thí sinh đạt điểm 5 là nhiều nhất (1378 thí sinh), có 2 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,5 và có 32 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Ngữ văn có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa rất tốt (biểu đồ có dạng tương đối chuẩn).
  • Đối với môn Lịch sử, với 1.475 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 3.77, giá trị trung vị là 4 (có 50% thí sinh đạt trên 4), số thí sinh đạt điểm 4 là nhiều nhất (206 thí sinh), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9 và có 50 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Lịch sử có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa rất tốt (biểu đồ có dạng tương đối chuẩn).
  • Đối với môn Địa lý, với 2.247 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5.03, giá trị trung vị là 5.00 (có 50% thí sinh đạt trên 5.00), số thí sinh đạt điểm 4,5 là nhiều nhất (318 thí sinh), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9 và có 8 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Địa lý có thể đánh giá đề thi có sự phân hóa cao, phân phối điểm khá chuẩn.
  • Đối với môn Vật lý, với 4.836 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5.65, giá trị trung vị là 6 (có 50% thí sinh đạt trên 6), số thí sinh đạt điểm 6 là nhiều nhất (865 thí sinh), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 và có 3 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Vật lý có thể đánh giá, trong số 8 môn thi, Vật lý là môn có điểm trung bình cao nhất và số thí sinh bị liệt tương đối ít, phổ điểm tương đối lệch về phía điểm cao trên trung bình nhiều hơn, tuy nhiên về cơ bản phổ điểm cũng có sự phân hóa tốt.
  • Đối với môn Hóa học, với 4379 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 5, giá trị trung vị là 5 (có 50% thí sinh đạt trên 5.00), số thí sinh đạt điểm 5 là nhiều nhất (858 thí sinh), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75 và không có thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Hóa học có thể nói, trong số 8 môn thi, Hóa học là môn có điểm phân bố chuẩn nhất.
  • Đối với môn Sinh học, với 1.374 thí sinh dự thi, điểm trung bình là 4,67, giá trị trung vị là 4,5 (có 50% thí sinh đạt trên 4,5), số thí sinh đạt điểm 4 là nhiều nhất (265 thí sinh), có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9.50 và có 1 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Sinh học có thể đánh giá phổ điểm cho thấy đề thi có sự phân hóa tốt, đặc biệt có sự phân bố đều về phía điểm trên 6,00.
  • Đối với môn Tiếng Anh, với 3.924 TS dự thi, điểm trung bình là 3,04, giá trị trung vị là 3 điểm (có 50% thí sinh đạt trên 3 điểm), số thí sinh đạt điểm 2,50 là nhiều nhất (1119 TS), có 1 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8.00 và có 2 thí sinh bị điểm liệt. Dựa trên biểu đồ phân bố điểm của môn Tiếng Anh có thể đánh giá, trong số 08 môn thi, Tiếng Anh là môn có điểm trung bình thấp nhất và số điểm thấp dưới điểm trung bình 3,04 là khá nhiều. Tuy nhiên đề thi có sự phân hóa ở phía điểm trên trung bình khá tốt.

Như vậy, qua kết quả thi của các thí sinh cụm thi 55, có thể đánh giá năm 2016, để thi các môn đã có sự phân hóa tốt cho các đối tượng thí để thi đạt kết quả tốt nghiệp THPT cũng như để lấy kết quả xét tuyển đại học. Năm nay, số thí sinh bị điểm liệt cũng ít hơn nhiều so với năm 2015, đặc biệt việc lựa chọn các môn thi tự chọn đã cho thấy, thí sinh đã có sự lựa chọn phù hợp để đảm bảo kết quả thi của mình được tốt.

Trường ĐH Thủy lợi chủ trì cụm thi số 3 của Hà Nội, gồm thí sinh của các quận, huyện: quận Đống Đa, quận Thanh Xuân, quận Hà Đông, huyện Thanh Trì, huyện Quốc Oai và huyện Thanh Oai.

Trong sáng nay, các cụm thi của trường ĐH Sư phạm Hà Nội, ĐH Ngoại thương, ĐH Y Thái Bình, ĐH Xây dựng ... sẽ công bố kết quả thi.

Dự kiến trong ngày 19-7, sẽ có khoảng 60 cụm thi THPT quốc gia, chủ yếu là các cụm thi do các trường ĐH chủ trì, công bố kết quả thi. Và đến chiều mai, toàn bộ 120 cụm thi THPT trong cả nước sẽ hoàn tất việc công bố kết quả cho thí sinh.

Đánh giá chung về phổ điểm thi tốt nghiệp THPT quốc gia 2016

* Năm nay Vĩnh Long có 8.221 thí sinh dự thi. Trong đó có 1.589 thí sinh đăng kí cụm thi địa phương do Sở GD - ĐT tỉnh Vĩnh Long chủ trì; 6.632 thí sinh đăng kí cụm thi do Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long chủ trì.

TS Cao Hùng Phi - hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật Vĩnh Long cho biết, phổ điểm năm nay rất đẹp, đa số rơi vào điểm 5 - 6. Có một thí sinh duy nhất đạt điểm 10 môn ngoại ngữ, còn các môn khác không có điểm 10. Cụ thể có 3.428 thí sinh dự thi môn vật lý, kết quả có 71,30% thí sinh đạt đạt từ 5 điểm trở lên; có 8 thí sinh đạt từ 8 điểm trở lên và thí sinh có điểm cao nhất là 9,6 điểm.

Môn sinh học có 1.353 thí sinh dự thi, kết quả có 51,30% thí sinh đạt điểm trên trung bình; có 14 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên và cao nhất là 9,8 điểm. Môn hóa học có 3.123 thí sinh dự thi, kết quả có 53,80% thí sinh đạt điểm trên trung bình; có 9 thí sinh đạt từ 9 điểm trở lên và thí sinh có điểm cao nhất là 9,6 điểm.

Môn lịch sử có 1.032 thí sinh dự thi; kết quả có 42,50 % đạt điểm trên trung bình; có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm. Môn địa lý có 2.677 thí sinh dự thi; kết quả có 71,20% thí sinh đạt điểm trên trung bình; có 102 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,75 điểm.

Môn ngữ văn có 6.453 thí sinh dự thi, kết quả có 67% đạt điểm trên trung bình; có 7 thí sinh đạt điểm cao nhất là 8,75 điểm. Môn tiếng Anh có 6.086 thí sinh dự thi, kết quả có 9,60% thí sinh đạt điểm trên trung bình, có một thí sinh duy nhất đạt điểm 10. Môn toán có 6.371 thí sinh dự thi, kết quả 2.474 thí sinh đạt điểm trên trung bình; có 3 thí sinh đạt điểm cao nhất là 9,5 điểm.

ĐH Ngân hàng TP.HCM đã công bố điểm thi cụm thi tại Sóc Trăng. Thống kê cho thấy, điểm các môn tự luận như văn, địa lý số thí sinh đạt điểm trên trùng bình khá nhiều, trong khi môn lịch sử và toán, tỷ lệ thí sinh có điểm dưới 5 khá nhiều. Với môn toán, khá nhiều thí sinh chỉ đạt từ 2 đến 3 điểm. Trong khi đó điểm thi các môn trắc nghiệm cao hơn. Trường ĐH Tôn Đức Thắng cũng đã công bố điểm thi cụm ĐH tại Bà Rịa - Vũng tàu. Ở cụm thi này, mặt bằng điểm thi tương đối cao. Điểm các môn toán khá cao trong khi rất nhiều thí sinh có điểm môn tiếng Anh khá thấp.

* 9g sáng 19-7, Hội đồng thi Trường ĐH Sài Gòn công bố kết quả thi THPT quốc gia năm 2016.

Thí sinh tỉnh Long An thi THPT quốc gia năm 2016 tại cụm thi Trường ĐH Sài Gòn có thể tra cứu điểm thi tốt nghiệp trên trang web http://thisinh.sgu.edu.vn.

Trường ĐH Sài Gòn cũng chuẩn bị một trang web dự phòng để tra cứu tại địa chỉ http://thisinh2.sgu.edu.vn.

* Sáng 19-7, Trường ĐH Cần Thơ đã công bố điểm thi THPT Quốc gia 2016 tại 3 cụm thi do trường ĐH Cần Thơ chủ trì là TP Cần Thơ, Hậu Giang và Bạc Liêu. Thí sinh có thể xem điểm tại các đường dẫn sau:

http://thithpt.ctu.edu.vn

http://thithpt1.ctu.edu.vn

http://thithpt2.ctu.edu.vn

http://thithpt3.ctu.edu.vn

Kỳ thi TPPT Quốc gia 2016 có hơn 11.000 thí sinh dự thi tại 3 cụm do trường ĐH Cần Thơ chủ trì . Được biết, chỉ tiêu xét tuyển dự kiến trường của ĐH Cần Thơ là 8.200.

Trường ĐH Cần Thơ sẽ bắt đầu nhận  hồ sơ đăng ký xét tuyển từ ngày 1 đến 12-8 và công bố kết quả xét tuyển 2016 trước ngày 14-8.

Tất cả các cụm do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì đều không có bài thi đạt điểm 10. Tại cụm Cần Thơ, điểm bài thi cao nhất thuộc về môn ngoại ngữ với điểm 9,88. Cụm Hậu Giang điểm cao nhất là địa lý cới 9,75 và cụm Bạc Liêu điểm cao nhất cũng là 9,75 của môn địa lý. Ở cụm Cần Thơ, điểm cao nhất môn văn là 9, toán 9,5, lý 9,2, địa lý 9,5, hóa 9,6, lịch sử 9,75 và sinh 9,6. Ở các cụm thi, điểm bài thi môn lịch sử khá thấp. Ở cụm Cần Thơ, môn lịch sử có 334 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên trong tổng số 994 thí sinh dự thi. Có 7 thí sinh bị điểm liệt môn này. Ở cụm Bạc Liêu, có 381 thí sinh đạt từ 5 điểm trở lên trong tổng số 1026 thí sinh đăng ký dự thi. Có 10 thí sinh bị điểm liệt. Trong khi đó tại cụm Hậu Giang, 222 thí sinh dự thi môn lịch sử có điểm thi từ 5 trở lên, 4 thí sinh bị điểm liệt.

* Cụm thi 59 trường Đại học An Giang có 2 thí sinh đạt điểm 10

Sáng 19-7, PGS.TS Võ Văn Thắng, hiệu trưởng Trường Đại học An Giang - Chủ tịch Hội đồng coi thi cụm thi 59, cho biết trường đã công bố kết quả điểm thi của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2016 trên trang website của trường http://tracuudiem.agu.edu.vn/.

Theo ông Thắng, trong kỳ thi vừa qua, cụm thi 59 trường Đại học An Giang có có13.212 thí sinh, trong đó có thí sinh (TS) đạt điểm 10 môn Lịch sử và Anh Văn. Môn Toán có một em đạt 9,75 điểm. Môn Vật lý có hai em đạt 9,6 điểm. Môn Hóa học có ba em đạt 9,4 điểm. Môn Sinh học có một em đạt 9,8 điểm. Môn Địa lý có bốn em đạt 9,5 điểm. Môn Văn có hai em đạt 9,5 điểm.

Theo bà Phạm Thị Hồng Liên, phó Trưởng phòng Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục của Trường Đại học An Giang, điểm thi năm nay của trường nằm ở tốp trung bình từ 5-7 là nhiều. Số đạt điểm từ 8 trở lên rất ít nên số TS này sẽ lọt vào những trường “Tốp ten” ở Sài Gòn là nhiều.

“Năm nay các thí sinh nộp hồ sơ 2 trường nên các em điểm lớn chắc chắn là trường sẽ mất số thí sinh đó rồi. Vì đa số các em thích học ở Sài Gòn nên dù điểm chuẩn theo ngành của trường không cao hơn những nơi đó bao nhiêu thì các em cũng lên đó học. Năm nay Bộ GD-ĐT đã quy định điểm đậu tốt nghiệp THPT đã là điểm sàn nên khả năng năm nay điểm từng ngành sẽ thấp hơn năm rồi.” - bà Liên nói.

* Cụm thi số 42 do Trường Đại học Sư phạm (ĐH Đà Nẵng) chủ trì có 9.776 thí sinh đăng ký dự thi. Toàn Hội đồng thi không có điểm tối đa ở tất cả các môn thi. Có 56 thí sinh có điểm thi dưới 1: Địa: 1 thí sinh (0 điểm); Sử: 15 thí sinh; Toán: 36 thí sinh; văn: 6 thí sinh. Đặc biệt, phần tự luận (tối đa 2 điểm) môn Tiếng Anh: có đến 3.842 thí sinh nhận điểm 0.

Tuy nhiên, phần trắc nghiệm chỉ có 1 thí sinh dưới 1 (0,88). Mặc dù, môn tiếng Anh không có điểm dưới 1 nhưng trung bình điểm tiếng Anh khá thấp. Còn tại Cụm thi 46 tại Kontum do ĐH Ngoại ngữ Đà Nẵng chủ trì theo thống kê, không có bài thi của thí sinh nào đạt điểm 10 tuyệt đối. Điểm thi cao nhất của môn Toán là 9,25 điểm, môn Ngữ Văn là 8,75; môn Lịch sử là 8 điểm, môn Địa lý điểm cao nhất đạt 9,5 điểm. Có 2.632 thí sinh đăng ký dự thi tại cụm thi 46.

*  Đại học Kinh tế - Đại học Huế cụm thi 38 Quảng Trị: hai bài điểm 10. Trong đó môn hóa và môn địa lý, mỗi môn có 1 bài thi điểm 10. Môn tiếng anh có 1 bài thi 9,65 điểm. Môn văn có 2 bài 8,75 điểm. Môn vật lý có 2 bài 9,6 điểm. Môn lịch sử có 2 bài đạt 9,25 điểm. Môn toán có 6 bài 9,25 điểm và môn sinh học có 1 bài 9,6 điểm. Cũng tại cụm thi Quảng Trị có 101 bài thi môn toán bị điểm liệt, môn văn có 4 bài điểm liệt, môn lịch sử có 12 bài điểm liệt.


Điểm chuẩn đại học 2016


Theo Tuổi trẻ, nguồn: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20160719/bach-khoa-ha-noi-y-duoc-can-tho-va-gan-50-truong-cong-bo-diem-thi/1139158.html