Đại học Y Hà Nội có 36 thí sinh lọt vào Top 100 điểm thi cao

Cục Công nghệ thông tin của Bộ GD-ĐT đã thông tin danh sách top 100 quốc gia các trường ĐH, CĐ năm 2014.

Theo đó, 3 thí sinh có điểm thi tuyển sinh ĐH đứng đầu đạt 29,25 điểm là Phạm Đức Toàn dự thi khối A ĐH Ngoại thương; Lê Bá Tùng dự thi khối B ĐH Y Hà Nội và Tống Hữu Nhân thi khối B ĐH Y Dược TP Hồ Chí Minh.Còn trong số 4 thí sinh đạt 29 điểm, có 3 thí sinh của ĐH Y Hà Nội và 1 thí sinh thuộc ĐH Ngoại thương. Cũng theo bảng tổng hợp này, ĐH Y Hà Nội có đến 36 thí sinh (chiếm hơn 1/3) trong top 100 em đạt điểm thi đại học cao nhất toàn quốc.

Đại học Y Hà Nội có 36 thí sinh lọt vào Top 100 điểm thi cao

Đại học Y Hà Nội có 36 thí sinh lọt vào Top 100 điểm thi cao

Sáng 1/8, ông Nguyễn Hữu Tú, Phó hiệu trưởng ĐH Y Hà Nội cho biết, dựa vào kết quả thi của thí sinh, trường dự kiến điểm chuẩn ngành Cử nhân Dinh dưỡng sẽ tăng 1 - 2 điểm, các ngành còn lại giảm từ 0,5 điến 2 điểm so với năm 2013.

Cũng theo ông Tú, năm nay, ngành bác sỹ đa khoa, điểm chuẩn có thể giảm từ 0,5 - 1 điểm; các ngành còn lại như Bác sĩ Răng Hàm Mặt, Bác sĩ Y học Cổ truyền, Bác sĩ Y học Dự phòng, Cử nhân Kỹ thuật Y học, Cử nhân Điều dưỡng dự kiến điểm chuẩn giảm 1-2 điểm.

Ngành Cử nhân Y tế Công cộng điểm chuẩn dự kiến giảm nhẹ. Riêng ngành Cử nhân Dinh dưỡng năm nay điểm chuẩn dự kiến tăng 1-2 điểm.

Báo Nông nghiệp, http://nongnghiep.vn/nongnghiepvn/vi-vn/25/129373/giao-duc/dai-hoc-y-ha-noi-co-36-thi-sinh-trong-top-100-quoc-gia.html