Theo đó, năm 2010, tổng quy mô đào tạo tất cả các hệ của ĐHQG-HCM tăng gần 25%.Trong đó, hệ ĐH chính qui tăng hơn 20% với việc mở thêm nhiều ngành mới theo nhu cầu xã hội.

Trên 700 bài báo được công bố trong các tạp chí khoa học quốc tế và khoảng 1.500 bài báo xuất hiện ở các tạp chí trong nước. Số công trình nghiên cứu khoa học công bố quốc tế tăng đáng kể, tập trung hầu hết vào các lĩnh vực nghiên cứu cơ bản trong khoa học tự nhiên và các lĩnh vực công nghệ (vật liệu, thông tin, sinh học, khoa học Trái đất và môi trường). Doanh thu từ các hợp đồng chuyển giao công nghệ đạt trên 400 tỷ đồng, tăng gấp 1,25 lần giai đoạn trước. Đã kí kết và triển khai hơn 200 thỏa thuận hợp tác với các trường đại học uy tín trên thế giới; hoàn thành 35 dự án quốc tế với tổng giá trị hơn 25 triệu USD và hiện có 14 dự án khác đang được triển khai…

Theo Giáo Dục