Đạihọc Quốc gia Hà Nội gửi giấy báo dự thi

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa


Năm 2015, trường Đại học quốc gia Hà Nội là trường duy nhất tổ chức thi riêng không sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2015, và kết quả kỳ thi này cũng không hề ảnh hưởng tới kết quả của kỳ thi THPT quốc gia 2015 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Tuy nhiên tất cả thí sinh muốn trúng tuyển vào Đại học Quốc gia Hà Nội cần đảm bảo điều kiện cần là đỗ tốt nghiệp THPT quốc gia.

Đại học Quốc gia Hà Nội đã quyết định sẽ tổ chức kỳ tuyển sinh 2015 tại 7 địa điểm thi gồm: 1. TP Hà Nội; 2. TP Ðà Nẵng; 3. TP Hải Phòng; 4. TP Vinh (Nghệ An); 5. TP Thanh Hóa (tỉnh Thanh Hóa); 6. TP Nam Ðịnh (tỉnh Nam Ðịnh); 7. TP Thái Nguyên (tỉnh Thái Nguyên).

Lịch thi vào Đại học Quốc gia Hà Nội có hai đợt: Đợt 1 sẽ diễn ra vào 30/5/2015 - 31/5/2015; Đợt 2 diễn ra vào ngày 1/8/2015 - 2/8/2015.

Trong đợt 1, thí sinh được phép đăng ký dự tuyển tối đa 3 ngành của một đơn vị đào tạo thuộc Đại học Quốc gia Hà Nội theo thứ tự ưu tiên. Đợt 2 xét tuyển bổ sung vào những ngành còn chỉ tiêu. Nếu thí sinh không trúng tuyển đợt 1, được phép đăng ký dự tuyển đợt 2.

Đối với thí sinh có nguyện vọng dự tuyển vào trường Đại học Ngoại ngữ (Đại học Quốc gia Hà Nội) sẽ dự thi môn Ngoại ngữ vào buổi sáng ngày 30/5/2015 (đợt 1) và buổi sáng ngày 1/8/2015 (đợt 2). Sau khi dự thi môn Ngoại ngữ, thí sinh sẽ tiếp tục dự thi bài thi đánh giá năng lực vào một trong các buổi thi còn lại.

Bình Định: Tăng thêm hội đồng thi do quá đông thí sinh đăng ký

Ngày 5.5, Sở GD-ĐT tỉnh Bình Định cho biết sau khi kết thúc hạn chót nộp hồ sơ đăng ký tham dự kỳ thi THPT quốc gia 2015, có gần 4.200 thí sinh chọn cụm thi tỉnh. Số lượng này cao hơn kết quả khảo sát sơ bộ của Sở trước đây là 2.500 thí sinh.

Do vậy, Sở GD-ĐT Bình Định dự kiến sẽ bổ sung 3 hội đồng thi ở các trường: THPT Nguyễn Huệ (dành cho học sinh huyện Tây Sơn), THPT Vĩnh Thạnh (dành cho học sinh huyện Vĩnh Thạnh), THPT Xuân Diệu (dành cho học sinh huyện Tuy Phước và huyện Vân Canh).

Trước đó, Sở đã quyết định chọn 7 hội đồng thi tại các trường: THPT Quốc học Quy Nhơn (dành cho thí sinh đến từ TP Quy Nhơn, huyện Tuy Phước, Vân Canh); THPT số 1 An Nhơn (dành cho thí sinh ở thị xã An Nhơn, huyện Tây Sơn, Vĩnh Thạnh); THPT số 1 Phù Cát (dành cho thí sinh huyện Phù Cát), THPT số 1 Phù Mỹ (dành cho thí sinh huyện Phù Mỹ), THPT Tăng Bạt Hổ (dành cho thí sinh huyện Hoài Nhơn), THPT Hoài Ân (dành cho thí sinh huyện Hoài Ân) và THPT An Lão (dành cho thí sinh của huyện An Lão).

Sở GD-ĐT chọn hội đồng thi rải khắp các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thí sinh và căn cứ vào điều kiện cơ sở vật chất của các trường THPT.

Theo:

  • VnMedia, tin gốc: http://www.vnmedia.vn/VN/xa-hoi/dan-sinh/dai-hoc-quoc-gia-ha-noi-gui-giay-bao-du-thi-20-3712692.html
  • Thanh Niên, tin gốc: http://www.thanhnien.com.vn/giao-duc/binh-dinh-tang-them-hoi-dong-thi-do-qua-dong-thi-sinh-dang-ky-558940.html

 

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, điểm thi đại học, xem điểm thi tốt nghiệp, kỳ thi THPT quốc gia