>> Thông tin tuyển sinh 2013 trường đại học Phan Châu Trinh

Trường Đại học Phan Châu Trinh là một trường đại học ở Việt Nam được thành lập ngày 6/8/2007, theo quyết định số 989/QĐ-TTg của Thủ tướng chính phủ, trụ sở của Trường được đặt tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam.

Hội đồng cố vấn trường đại học Phan Châu Trinh

Đại học Phan Châu Trinh được sáng lập và cố vấn bởi những người tâm huyết với giáo dục Việt Nam:

  • Giáo sư Hoàng Tụy - Chủ tịch Hội đồng cố vấn
  • Phó Chủ tịch Nước Nguyễn Thị Bình
  • Nhà văn Nguyên Ngọc
  • Nhà nghiên cứu triết học Bùi Văn Nam Sơn
  • Tiến sĩ Vũ Thành Tự Anh
  • Nhà báo Huỳnh Sơn Phước
  • Giáo sư - Tiến sĩ Chu Hảo
  • Giáo sư - Tiến sĩ Phạm Duy Hiển
  • Giáo sư - Tiến sĩ Hồ Tú Bảo

Các ngành đào tạo

  • Công nghệ Thông tin
  • Kế Toán
  • Tài chính - Ngân hàng
  • Việt Nam học (Văn hóa - Du lịch)
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung
  • Ngữ Văn - Truyền thông

Điểm mạnh

Nằm ở trung tâm thành phố Hội An - một môi trường học tập lý tưởng và cơ hội việc làm hấp dẫn. Là thành phố du lịch - sinh thái - văn hóa nổi tiếng, Hội An mang đến cho sinh viên nhiều cơ hội giao lưu văn hóa, rèn luyện ngôn ngữ với du khách toàn thế giới; sử dụng Internet - wifi miễn phí toàn thành phố; chi phí sinh hoạt thấp; nhiều công việc làm thêm để tích lũy kinh nghiệm; môi trường sống trong lành, thân thiện, an ninh.
Đại học Phan Châu Trinh đa dạng hóa hoạt động đào tạo. Sinh viên có rất nhiều cơ hội được học tập và giao lưu với các nhân vật tên tuổi: Giáo sư Trịnh Xuân Thuận, Nhà triết học Bùi Văn Nam Sơn, Nhạc sĩ Dương Thụ, Họa sĩ Phan Cẩm Thượng, Họa sĩ Nguyễn Quân…
Khuôn viên, kí túc xá yên tĩnh, trong lành. Năm 2013, ĐH Phan Châu Trinh tạo điều kiện miễn phí kí túc xá cho sinh viên.
Việt Nam học, Tiếng Anh, Tiếng Trung và Ngữ văn - Truyền thông là những ngành thế mạnh tuyệt đối ở Đại học Phan Châu Trinh.
  • Việt Nam học: Học Văn hóa - Du lịch ở Hội An
  • Ngữ văn - Truyền thông: Với uy tín của mình, Nhà văn Nguyên Ngọc luôn mời được những giảng viên tốt nhất về giảng dạy cho sinh viên.
  • Tiếng Anh: Học tiếng anh với người nước ngoài miễn phí tại trường, bước ra đường là có cơ hội thực hành tiếng Anh
  • Tiếng Trung: Lượng du khách Trung Quốc đến Hội An rất lớn. Đặc biệt, ĐH Phan Châu Trinh có nhiều chương trình liên kết với các đại học Trung Quốc, sinh viên từ năm 2 đã được đi học trực tiếp tại Trung Quốc.
Thành thạo ngoại ngữ chính là lý do quan trọng nhất khiến nhiều khu nghỉ dưỡng, nhà hàng, khách sạn ở Hội An và các doanh nghiệp nước ngoài ở Việt Nam săn đón cựu sinh viên Đại học Phan Châu Trinh.

Điểm yếu

Đại học tư thục phi lợi nhuận như Đại học Phan Châu Trinh, luôn chủ trương thu học phí thấp với chất lượng đào tạo cao dẫn đến thiếu nguồn lực tài chính. Chính vì lý do đó, ngoài việc trường đẹp, trong lành thì cơ sở vật chất hiện đại là điều mà hiện tại, ĐH Phan Châu Trinh không so sánh được với các trường tư thục khác.
Cùng với trường Đại học Quảng Nam, đây là trường đại học thứ hai của Quảng Nam được thành lập