Sự kiện: Giáo dục, tuyển sinh, du học, trường quốc tế, đại học quốc tế

Trở thành sinh viên quản trị du lịch khách sạn

Khóa học sẽ diễn ra trong 3-4 tháng với các môn học tiếng Anh chuyên ngành QTDL và KSQT; nhập môn du lịch và khách sạn; quản trị chất lượng dịch vụ; quản trị hoạt động khách sạn; quản trị nguồn nhân lực. Ngôn ngữ giảng dạy là tiếng Anh.

Trường Đại học Ngoại thương thông báo tuyển sinh khóa học quản trị du lịch - khách sạn quốc tế. Khóa học không những trang bị cho sinh viên nền tảng tiếng Anh, hệ thống lý thuyết và kỹ năng cơ bản trong ngành du lịch khách sạn mà còn mở ra cơ hội tiếp tục học, thực tập và làm việc ở các khách sạn 5 sao tại Singapore và Việt Nam.

1.JPG

Sinh viên sẽ có nhiều cơ hội thực tập và làm việc tại các khách sạn lớn.

Khóa học quản trị du lịch - khách sạn quốc tế

Khóa học quản trị du lịch khách sạn quốc tế (QTDL và KSQT) sẽ diễn ra trong 3 - 4 tháng. Nội dung chương trình học bao gồm: tiếng Anh chuyên ngành QTDL và KSQT; nhập môn du lịch và khách sạn; quản trị chất lượng dịch vụ; quản trị hoạt động khách sạn; quản trị nguồn nhân lực; ngôn ngữ giảng dạy: tiếng Anh. Hồ sơ dự tuyển dành cho sinh viên gồm: Đơn đăng ký (theo mẫu trên web khoa đào tạo quốc tế - Đại học Ngoại thương); bản dịch công chứng tiếng Anh bằng tốt nghiệp và học bạ cấp 3; bản dịch công chứng tiếng Anh giấy khai sinh; hai ảnh 4x6 nền trắng; phô tô hộ chiếu trang có ảnh (nếu có).

Ba bạn Quách Phương Nhi, Lê Minh Ngọc, Nguyễn Tuấn Tiệp từng là sinh viên khóa học tháng 11/2012 đã được nhận thực tập ở các khách sạn 5 sao tại Singapore. Nhi cho biết: "Em được giới thiệu phỏng vấn thực tập tại khách sạn 5 sao Marina Mandarin. Trải qua bốn vòng phỏng vấn, em đã được nhận thực tập vào khách sạn  này". Ngọc chia sẻ: "Em đi thực tập tại khách sạn 5 sao Marriott. Đây là một trong những khách sạn 5 sao tốt nhất của Singapore, nằm tại trung tâm mua sắm Orchard. Tổ hợp khách sạn này rất lớn, có nhiều cơ sở tại Singapore và các nước khác trên thế giới. Em nghĩ thực tập xong tại đây, em sẽ có nhiều cơ hội để xin vào làm việc". Còn Tiệp thông báo: "Kết thúc phỏng vấn, em được nhận vào thực tập và bắt đầu đi làm ngay ngày hôm sau tại khách sạn 5 sao Holiday Inn".

Thanh hiện làm việc tại khách sạn 5 sao Metropole Hà Nội với mức lương mà nhiều sinh viên mới ra trường mơ ước, luôn tâm niệm rằng: "Được học và làm việc trong ngành du lịch khách sạn luôn là lựa chọn nghề nghiệp đúng đắn nhất của Thanh".

Theo Trường đại học Ngoại Thương