TS Lê Thị Thu Thủy, Trưởng phòng Quản lý đào tạo, trường Đại học Ngoại thương cho biết, năm 2015 trường vẫn giữ nguyên khung các khối thi như những năm trước. Cụ thể, các khối thi sẽ vẫn giữ nguyên như năm ngoái là A, A1, D. Đối với các ngành ngôn ngữ thì môn ngoại ngữ vẫn nhân hệ số 2. Theo bà Thủy, Trường ĐH Ngoại thương sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển sinh, mà không tổ chức phương án thi riêng nào khác.

Đại học Ngoại thương chỉ nhận hồ sơ điểm trung bình từ 6,5

Trường Đại học Ngoại thương sẽ sử dụng kết quả của kỳ thi THPT quốc gia để xét tuyển.

Tuy nhiên, có thêm điều kiện để thí sinh được nộp hồ sơ dự tuyển là điểm trung bình chung học tập của mỗi năm học trung học phổ thông phải đạt từ 6,5 trở lên và hạnh kiểm đạt loại khá trở lên. “Thí sinh đã tốt nghiệp THTP năm trước ngoài xét qua điểm 3 môn khối thi, cũng phải đạt điều kiện này, tức là học bạ của các năm học trước vẫn phải từ 6,5 trở lên”, bà Thủy nói.

Bà Thủy cho biết thêm, trường Đại học Ngoại thương sẽ không nhận kết quả của thí sinh tham dự kỳ thi do các Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức. Hiện đã có khá nhiều trường đã hoàn thành xong và công bố phương án tuyển sinh riêng năm 2015 để lấy ý kiến của xã hội trong thời gian 1 tháng. Như vậy, đến thời điểm này đã có 38 trường đại học, cao đẳng công bố đề án tuyển sinh riêng, trong đó có 29 trường đại học và 9 trường cao đẳng cụ thể như sau: ĐH Ngoại thương, Quốc gia TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh, Đại học Y Hà Nội…..

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các trường xác định tổ hợp kết quả các môn thi tương ứng với khối thi đã thực hiện những năm vừa qua để xét tuyển. Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng yêu cầu các trường đại học, cao đẳng sẽ có phương án tuyển sinh riêng gửi về Bộ Giáo Dục & Đào tạo trước ngày 15/10/2014. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo sẽ tổng hợp ý kiến và đề nghị các trường chỉnh sửa, hoàn thiện.

Video được xem nhiều: Kỹ năng giao tiếp ứng xử:

Theo Người Đưa Tin