>> Giáo dục, du học, tư vấn du học, du học úc

Đại học Monash, là một trường đại học công lập đóng ở Melbourne, Victoria. Trường này được lập năm 1958 và là trường đại học lâu đời thứ nhì ở bang. Monash là thành viên của Group of Eight Úc và ASAIHL. Năm 2010, trường được xếp hạng 61 bởi QS World University Rankings, rớt 16 bậc từ vị trí 45 trong bảng xếp hạng THE-QS World University Rankings 2009 Trường Đại học Monash được thành lập từ năm 1958. Đây là một trong những trường đại học hàng đầu của Úc.

video giới thiệu trường đại học Monash

Đại học Monash có địa điểm ở 6 khu vực (campus) của Melbourne: Berwich, Caulfield, Clayton, Gippsland, Parkville, Peninsula được đầu tư trang thiết bị hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế. Thư viện của trường có hơn 2,3 triệu đầu sách và 18.000 các ấn phẩm định kỳ. Sinh viên có thể truy cập internet miễn phí với hơn 120 phòng lab.

Được thành lập năm 1958 tại Melbourne, Đại học Monash là một trong những trường đại học có nhiều sinh viên quốc tế theo học nhất tại Úc. Đại học Monash là thành viên của “Nhóm 8 (Group of 8)” của Úc. Monash là đại học năng động có chất lượng đào tạo và nghiên cứu cao.

Monash cung cấp tới hơn 600 khóa học thuộc nhiều chuyên ngành, trong đó chương trinh MBA được xếp hạng thứ 3 trên thế giới về tiêu chí “phát triển bản thân và kinh nghiệm giáo dục”. Monash cũng nổi tiếng về nghiên cứu. Năm 2008, Monash đã được chính phủ cấp tới 250 triệu đô-la Úc cho lĩnh vực này.

Các cơ sở:

1. Berwick
2. Caulfield
3. Clayton
4. Gippsland
5. Parkville
6. Peninsula
7. Monash Nam Phi
8. Sunway, Malaysia

9. Prato Centre

Trường là thành viên của Nhóm 8 (Group 8) trường Đại học của Úc.

Nhóm 8 Đại học gồm 8 đại học ưu tú của Úc, tương tự như nhóm Ivy League của Hoa Kỳ. Nhóm 8 Đại học được hiệu trưởng các trường bầu ra lần đầu trong họp mặt năm 1994 và chính thức công bố năm1999.

Thành viên Nhóm 8 Đại học

Tên Địa điểm Thành lập  
Đại học Adelaide Adelaide, SA 1874  
Đại học Quốc gia Úc Canberra, ACT 1946  
Đại học Melbourne Melbourne, Vic 1853  
Đại học Monash Melbourne, Vic 1958  
Đại học New South Wales Sydney, NSW 1949  
Đại học Queensland Brisbane, QLD 1909  
Đại học Sydney Sydney, NSW 1850  
Đại học Tây Úc Perth, WA 1911  

Năm 2008, trường có số sinh viên đông nhất cả nước Úc.

Lĩnh vực đào tạo

Monash giảng dạy rất nhiều chuyên ngành tương thích với sự đổi mới của thời đại qua 10 khoa của trường, gồm 75 chuyên ngành nghiên cứu. Sinh viên có thể lựa chọn trong số 6.000 môn học của 240 khoá học dự bị đại học, đại học và sau đại học.

Trường đại học Monash có bậc đại học và sau đại học trong 10 khoa sau đây:

  • Nghệ thuật và thiết kế
  • Công nghệ thông tin
  • Văn chương
  • Luật
  • Kinh tế và Quản trị Kinh doanh
  • Khoa học sức khỏe, điều dưỡng và Khoa học
  • Y học
  • Giáo dục
  • Dược
  • Engineering
 
Khẩu hiệu Ancorā impāro
""Tôi vẫn còn học""
Thành lập 1958
Loại hình Công lập
Tài trợ AUD $1.178 billion
Hiệu trưởng  danh dự Tiến sĩ Alan Finkel AM
Giám đốc Giáo sư Edward Byrne,AO
Giảng viên 8172
Đại học 39,000
Cao học 16,000
Địa điểm Clayton, Victoria, Australia
Khuôn viên Khu vực đô thị
Thành viên Group of Eight, ASAIHL
Trang chủ www.monash.edu.au/
 

>> Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế

** Bạn có thể để lại ý kiến về bài viết hoặc đăng ký nhận thông tin du hoc qua email tại ô bên dưới