Sự kiện: đại học quốc tế

Tiền thân đầu tiên của của trường là Viện Cơ học Leeds (Leeds Mechanics Institute) thành lập năm 1824, sau đổi tên thành Viện Khoa học, Nghệ thuật và Văn học Leeds (Leeds Institute of Science, Art and Literature), đến năm 1897 lại đổi thành Trường Công nghệ Leeds (Leeds College of Technology).

Một thành phần khác của LMU là Trường Nghệ thuật Leeds (Leeds College of Art) thành lập năm 1846 và trở thành một trong những trường nghệ thuật nổi tiếng nhất nước Anh. Trường đã nuôi dưỡng nhiều nhân tài nổi tiếng thế giới trong đó có Henry Moore và Barbara Hepworth. Ngày nay các Khoa Nghệ thuật và Xã hội của Leeds Met rất tự hào là hậu duệ của ngôi trường kiệt xuất này.

Leeds Metropolitan Uni, thu tuc du hoc anh, hoc bong du hoc anh, kinh nghiem du hoc anh, thong tin du hoc anh, dieu kien du hoc anh, du hoc sinh, dai hoc quoc te

Năm 1845 Trường Thương mại Leeds (Leeds College of Commerce) được thành lập và tại đây đã mở ra những cơ sở đầu tiên cho khoa Kinh doanh và Luật của LMU sau này. Trường Huấn luyện nấu ăn Yorshire (Yorshire Training School of Cookery) thành lập năm 1874, sau đó năm 1966 đổi thành Trường Giáo dục và Kinh tế gia đình Yorshire (Yorshire College of Education & Home Economics) hiện tiếp tục truyền thống của mình trong ngữ cảnh mới dưới tên Trường Du lịch, Khách sạn và Tổ chức Sự kiện (Tourism, Hospitality & Events School).

Leeds Metropolitan Uni, thu tuc du hoc anh, hoc bong du hoc anh, kinh nghiem du hoc anh, thong tin du hoc anh, dieu kien du hoc anh, du hoc sinh, dai hoc quoc te

Cuối những năm 1960 bốn trường này đã sát nhập lại với nhau ở vị trí phố Calverley và trở thành Trường Nghệ thuật, Thương mại, Mỹ nghệ và Công nghệ trung tâm (Central College of Art, Commerce, Housecraft and Technology) rồi từ đó hình thành trường đại học Bách khoa Leeds (Leeds Politechnic) vào năm 1970.

Theo: wikipedia

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới:

Đại học Leeds Metropolitan Uni - phần 2