Sự kiện: ĐẠI HỌC QUỐC TẾ

Tin liên quan:

Đại học Dongguk (동국대학교, 東國大學校, Dongguk Daehakgyo, Đông Quốc Đại Học giáo) là trường đại học tư thục theo hình thức giáo dục chung cho cả nam và nữ tại Hàn Quốc. Trường có các cơ sở tại Seoul, tại Gyeongju, tỉnh Bắc Gyeongsang và ở Los Angeles, Mĩ. Ngoài ra, trường còn có hai bệnh viện Tây y và bốn bệnh viện Đông y.

Video giới thiệu Đại học Dongguk

Địa điểm

Đại học Dongguk nằm ở Jung-gu, Seoul. ngay phía bắc chân núi Namsan. Các tòa ở phía bắc trường chạy thẳng tới các lối đi của công viên Namsan.

Vì nằm trong trung tâm thành phố Seoul nên hai trong số các khu mua sắm chính Dongdaemun về phía bắc và Myeongdong ở phía tây đều nằm gần các cổng của trường. Cổng chính của cơ sở tại Seoul ở Đại học Dongguk là nơi giao nhau giữa đường tàu điện ngầm số 3 và 4. Mặt khác, ga điện ngầm Chungmuro nằm gần cổng sau của trường.

dongguk university, thu tuc du hoc han quoc, dieu kien du hoc han quoc, thong tin du hoc han quoc, hoc bong du hoc han quoc

Hình ảnh đại học Dongguk

dongguk university, thu tuc du hoc han quoc, dieu kien du hoc han quoc, thong tin du hoc han quoc, hoc bong du hoc han quoc

Hình ảnh đại học Dongguk

 

Lịch sử

Trường bắt đầu với tên gọi Trường Myeongjin (명진학교, Myeongjin hakgyo) ngày 8 tháng 5 năm 1906. Trường bị chính quyền đô hộ Nhật Bản buộc đóng cửa từ năm1922 đến 1928, sau phong trào vận động ngày 1 tháng 3, và một lần nữa vào năm 1944, do những sự kiện náo loạn khoảng cuối Thế chiến thứ hai. Đây là một trong những cơ sở đào tạo tại Hàn Quốc được nhận tư cách đại học, theo đúng nghĩa phương Tây, vào năm 1953.

 

Đại học Dongguk đem đến một nền giáo dục đẳng cấp quốc tế liên kết văn hóa Đông Tây trên nhiều phương diện.

Được thành lập năm 1906 bởi khuynh hướng thống nhất giáo hội Phật giáo toàn thế giới của Tông phái Tào Khê của Triều Tiên, Dongguk là một trong số ít các trường đại học Phật giáo có liên hệ mật thiết trên thế giới. Tuy nhiên, trường luôn mở rộng cửa với các sinh viên và giảng viên của tất cả các tín ngưỡng và mọi giáo lí.

 

Chính các sinh viên và giảng viên từ khắp nơi trên thế giới đã làm tăng thêm hiệu quả giảng dạy cho một trong bốn cơ sở của trường, bằng việc đem đến nhưng kinh nghiệm thực tế và văn hóa trong sứ mệnh giáo dục chung. Những sinh viên chưa tốt nghiệp hay đã ra trường đều được tiếp xúc với các lý thuyết mới nhất và thực hành trực quan ở các phân khoa khác nhau.

Trường quốc tế, đại học quốc tế, trường đại học quốc tế

Đăng ký nhận thêm thông tin đại học quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh (Wiki)