Sự kiện: trường đại học quốc tế

Đại học Tiểu bang Murray (Murray State University-MSU) là một trường đại học công lập 4 năm nằm ở thị trấn Murray, hạt Calloway, bang Kentucky, Hoa Kỳ với khoảng 10.000 sinh viên đang theo học cả chương trình đại học và cao học. Trường có hàng trăm sinh viên quốc tế đến từ hơn 50 quốc gia, trong đó chủ yếu là Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Ả Rập Saudi...

Những năm gần đây, trường có hợp tác với Bộ Giáo dục & Đào tạo Việt Nam (cùng với Đại học Michigan-State, Đại học Ohio-State, và Đại học Missouri) nên số lượng sinh viên Việt Nam sang học tăng lên đáng kể. Ngoài ra, lý do chủ yếu là chi phí không cao, chất lượng tốt, môi trường sống yên bình, lượng sinh viên vừa phải cũng như các chính sách khuyến khích tuyển sinh quốc tế của trường đã mang lại hiệu quả.

Thành lập 1922
Loại hình Đại học công lập
Tài trợ 27,9 triệu đô la Mỹ
Hiệu trưởng Randy Dunn
Hiệu phó Gary Brockway
Giảng viên 398
Sinh viên 10.022 (Mùa thu 2008)
Đại học 8.179 (Mùa thu 2008)
Cao học 1.843 (Mùa thu 2008)
Địa điểm Murray, KY, USA
Khuôn viên 258,43 mẫu Anh (khuôn viên chính)
Biệt hiệu "Racers"
(ngoại trừ bóng chày: "Thoroughbreds" hoặc "'Breds")
Linh vật Dunker, Racers
Thành viên Ohio Valley Conference
Trang chủ www.murraystate.edu

Truong dai hoc quoc te Muray State, dai hoc quoc te than thien tai my, truong dai hoc kinh te, tim hieu du hoc my, thong tin Du hoc my

Truong dai hoc quoc te Muray State, dai hoc quoc te than thien tai my, truong dai hoc kinh te, tim hieu du hoc my, thong tin Du hoc my

Truyền thống

Trường Đại học Murray thành lập năm 1922 và trải qua nhiều lần đổi tên trước khi lấy tên gọi chính thức là Murray State University vào năm 1966.

Chương trình đào tạo

Trường hiện tại có tất cả 11 chương trình cấp bằng cao đẳng, 64 chương trình cử nhân và 42 chương trình cấp bằng thạc sĩ và các chuyên ngành đặc biệt.

Đăng ký nhận thêm thông tin về các Trường Quốc Tế hoặc thông tin tuyển sinh của trường quốc tế qua email tại ô bên dưới: