Đó là kỳ thi cuối khóa của chương trình thạc sĩ kinh tế tại Đại học Mở Nalanda (NOU) ở thành phố Patna, thuộc bang Bihar, Ấn Độ. Ngôn ngữ cụ viết trong bài thi là tiếng Anh, The New Indian Express đưa tin hôm 3.6


Cụ ông đã 97 tuổi vẫn quyết học lấy bằng thạc sĩ - Ảnh 1

“Cụ ấy đã ngồi làm bài thi suốt 3 giờ đồng hồ với các sinh viên mà hầu hết tuổi còn nhỏ hơn cháu cụ. Chúng tôi thực sự rất ngạc nhiên, những sinh viên khác cũng vậy”, một cán bộ trường NOU cho biết.

Cụ Vaishya sinh năm 1920 ở thành phố Bareilly, bang Uttar Pradesh, Ấn Độ. Cụ tốt nghiệp cử nhân luật ở Đại học Agra (Ấn Độ) năm 1940. Lúc ấy, chàng thanh niên Vaishya mơ ước được học thạc sĩ kinh tế để hiểu hơn những vấn đề mà người dân và đất nước đang đối mặt. Tuy nhiên, ước mơ này không thực hiện được vì phải làm việc kiếm tiền lo gia đình.

Cụ ông Sydney Cole (102 tuổi) đã bất ngờ khi được Trường trung học City Honors ở bang New York (Mỹ) vinh danh bằng cách trao bằng tốt nghiệp. Trước đây, cụ đã bỏ học để phục vụ quân đội khi Thế chiến thứ hai diễn ra.




Cụ ông đã 97 tuổi vẫn quyết học lấy bằng thạc sĩ - Ảnh 2

 


Đầu năm 2017, cụ Vaishya được sách kỷ lục Limca của Ấn Độ ghi nhận là người học thạc sĩ già nhất nước này. “Tôi quyết định chứng minh rằng ngay cả ở tuổi 97, người ta vẫn có thể thực hiện ước mơ của mình và có thể đạt được bất kỳ điều gì. Tôi là một ví dụ”, cụ Vaishya nói với hãng tin IANS.

“Tôi cũng gửi đến những người trẻ một thông điệp rằng đừng bao giờ chấp nhận sự thất bại. Đừng buồn và chán nản, sẽ có nhiều cơ hội cho những ai tin vào chính mình”, cụ nói thêm.

Tuy nhiên, cụ ông cũng thừa nhận việc học tập ở tuổi của mình không hề dễ dàng. “Rất khó để dậy sớm chuẩn bị cho buổi thi. Ngày thi đầu tiên của tôi đã diễn ra hôm 1.6”, cụ Vaishya chia sẻ. Dự kiến, cụ sẽ phải tham gia một số buổi thi nữa.

Cụ bắt đầu học chương trình thạc sĩ kinh tế vào năm 2015. Hiện tại, cụ dự định sẽ học lên tiến sĩ kinh tế.