Sự kiện: GIÁO DỤC | TUYỂN SINH | TƯ VẤN TUYỂN SINH

Một cô giáo dạy tiếng Pháp và Tây Ban Nha ở bang Ohio (Mỹ) đệ đơn kiện ban giám hiệu nhà trường đã "phân biệt đối xử" với mình vì cô mắc chứng “sợ học sinh cấp hai”.

Tòa án bang Ohio, đã thụ lý đơn kiện của cô giáo Maria C. Waltherr-Willard, theo tin tức đài ABC ngày 14.1.

Bà Maria (61 tuổi), sống độc thân, có thâm niên 35 năm giảng dạy tiếng Pháp tại trường trung học phổ thông Mariemont (hạt Hamilton, bang Ohio).

 

giao duc quoc te, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh, chuyen la, thanh nien

 

Trong một lần khám sức khỏe định kỳ, bà Maria phát hiện mình bị chứng rối loạn lo âu. Chứng bệnh này trở nên trầm trọng hơn khi bà Maria tiếp xúc với học sinh cấp hai, vốn nhỏ tuổi hơn những học sinh cấp ba, theo đơn kiện của bà Maria.

Trường Mariemont sau đó phải hủy các lớp học tiếng Pháp vì không có học sinh nào đăng ký. Mặc dù bà Maria có thể dạy cả tiếng Tây Ban Nha, nhưng lãnh đạo nhà trường lại quyết định tuyển dụng một giáo viên trẻ, rồi thuyên chuyển bà Maria đến dạy tiếng Tây Ban Nha tại một trường học khác.

Chứng rối loạn lo âu khiến bà Maria tăng huyết áp, đối diện với nguy cơ bị đột quỵ, nên không thể dạy được tốt tại trường mới, buộc bà phải nghỉ hưu sớm.

Vì thế, bà Maria kiện trường Mariemont phân biệt đối xử khi buộc bà chuyển công tác.

Vào ngày 14.1, tòa án bang Ohio bác bỏ cáo buộc "phân biệt đối xử" trong đơn kiện của bà Maria. Tòa cũng cho biết cần thêm thời gian để xem xét đơn kiện này.

 

Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: báo Thanh Niên