Chuyến “về nguồn” của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong những ngày tháng 4 lịch sử Chuyến “về nguồn” của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong những ngày tháng 4 lịch sử  - Ảnh 1 GD&TĐ - Nhân dịp kỷ niệm 40 năm ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, ngày 19/4, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Vũ Luận cùng đoàn công tác của Bộ đã đến thăm và làm việc với ngành giáo dục huyện Côn Đảo (tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu).
Chuyến “về nguồn” của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong những ngày tháng 4 lịch sử  - Ảnh 2Chuyến “về nguồn” của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong những ngày tháng 4 lịch sử  - Ảnh 3Chuyến “về nguồn” của Bộ trưởng Phạm Vũ Luận trong những ngày tháng 4 lịch sử  - Ảnh 4 Huyện Côn Đảo – địa danh nổi tiếng trong thời kỳ chống Pháp, chống Mỹ là "hòn đảo ngục tù", nơi thực dân Pháp và đế quốc Mỹ đã giam cầm và sát hại hàng chục ngàn chiến sĩ cách mạng yêu nước qua các thời kỳ, nay đang chuyển mình phát triển theo cơ cấu kinh tế "du lịch, dịch vụ và công nghiệp" với nhiều thành tích rất đáng tự hào.

Tại buổi làm việc với gần 80 cán bộ cốt cán của ngành giáo dục tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu (đang dự hội nghị giao ban tại Côn Đảo) cùng hơn 100 đại biểu là các thầy, cô giáo của huyện Côn Đảo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận biểu dương những cố gắng và thành tích rất đáng tự hào của ngành giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu, với sự phấn đấu cao của đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên,  5 năm liền được nhận cờ thi đua xuất sắc của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Bộ trưởng cũng đã lắng nghe ý kiến đóng góp từ các đại biểu để triển khai có hiệu quả Nghị quyết 29 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, Chương trình hành động của Chính phủ, kế hoạch của ngành Giáo dục thực hiện Nghị quyết;

Đồng thời, Bộ trưởng giải đáp các thắc mắc, trao đổi các thông tin mới nhất để các đại biểu hiểu rõ những việc Bộ GD&ĐT đã và đang làm để triển khai Nghị quyết 29; trong đó có nội dung quan trọng là chuẩn bị cho việc đổi mới chương trình, sách giáo khoa phổ thông, đổi mới thi cử, tuyển sinh...

Về giáo dục huyện Côn Đảo, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận khẳng định: Với hệ thống giáo dục gồm 4 trường đều là trường quốc lập (2 trường mầm non, 1 trường tiểu học, 1 trường liên cấp THCS, THPT) và 1 Trung tâm giáo dục thường xuyên – hướng nghiệp, với 197 cán bộ, giáo viên, công nhân viên và gần 1.900 học sinh, ngành Giáo dục Côn Đảo đã không ngừng phấn đấu, khắc phục nhiều khó khăn, thử thách ở vùng biển đảo xa xôi của Tổ quốc, phát huy truyền thống đấu tranh bất khuất của các chiến sĩ cách mạng bị cầm tù trên đảo qua các thời kỳ, đạt những thành tích rất xuất sắc như xây dựng các trường đều kiên cố hóa, khang trang, đảm bảo đầy đủ trang thiết bị dạy học;

Đội ngũ giáo viên các cấp học đủ về số lượng và 100% đạt chuẩn và trên chuẩn; cả 4/4 trường học đều đạt chuẩn quốc gia; chất lượng giáo dục luôn ổn định ở mức cao; công tác phổ cập giáo dục ở các cấp học được thực hiện tốt (Côn Đảo là huyện đầu tiên của tỉnh hoàn thành PCGD mầm non cho trẻ 5 tuổi vào tháng 5/2011)...

Trước đó, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận đã đến thăm và làm việc với đội ngũ cán bộ, giáo viên, công nhân viên hai trường mầm non Tuổi thơ và Hướng Dương. Bộ trưởng biểu dương các cô giáo đã phấn đấu nhận trẻ từ 3 tháng tuổi và đạt tỷ lệ 60% trẻ ở độ tuổi này được đến trường; chất lượng chăm sóc trẻ bảo đảm với tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng hàng năm đều giảm dưới 2%; 100% cán bộ, giáo viên đạt chuẩn và gần 50% trên chuẩn.

Trước các đề nghị của các cô giáo về việc cải thiện chế độ làm việc, tăng thu nhập cho giáo viên mầm non, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận cho biết Ngành đã và đang đề nghị Chính phủ có thêm các chế độ, chính sách mới để tạo điều kiện thuận lợi cho việc đổi mới giáo dục mầm non, bậc học đầu tiên và quan trọng trong cuộc đời học sinh.

Cũng trong chuyến công tác, Bộ trưởng Phạm Vũ Luận dẫn đầu đoàn công tác của Bộ, lãnh đạo địa phương và các thầy, cô giáo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu,  huyện Côn Đảo đã tới nghĩa trang liệt sĩ Hàng Dương đặt vòng hoa, tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ qua các thời kỳ tiền khởi nghĩa, chống Pháp, chống Mỹ đã bất khuất, anh dũng hi sinh vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, chống giặc ngoại xâm và kính viếng mộ cố Tổng Bí thư Đảng Lê Hồng Phong, chí sĩ yêu nước Nguyễn An Ninh, liệt nữ anh hùng Võ Thị Sáu...

Chuyến đi "về nguồn" vào đúng dịp những ngày tháng 4 lịch sử, sau 40 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của đoàn công tác Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cán bộ, giáo viên ngành giáo dục Bà Rịa – Vũng Tàu đã để lại nhiều kỷ niệm xúc động, với quyết tâm của toàn ngành Giáo dục phấn đấu thực hiện tốt Nghị quyết 29 về đổi mới căn bản, toàn diện  giáo dục và đào tạo, góp phần đào tạo nguồn lực chất lượng cao cho đất nước thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế, xứng đáng với sự hi sinh cao cả của các anh hùng, liệt sĩ  trên mảnh đất Côn Đảo lịch sử.

Kênh tuyển sinh (Theo Giaoducthoidai.vn)