Sự kiện: Trung tâm đào tạo quốc tế CIE

Sinh viên tham gia chương trình này sẽ tiết kiệm được phần lớn chi phí mà vẫn thụ hưởng được chương trình giáo dục chất lượng quốc tế và bằng cấp do đối tác Hoa Kỳ, Anh và New Zealand cấp.

 

CIE, trung tâm hợp tác quốc tế CIE

Hình minh hoạ, chủ đề Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học

 

CỬ NHÂN HOA KỲ 2+2

Chương trình Hợp tác Đào tạo Cử nhân Hoa Kỳ 2+2 được Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết với Đại học Houston, Đại học Houston – Clear Lake bang Texas; Đại học Missouri-St. Louis, Đại học Truman State bang Missouri và 12 đại học công lập bang Oklahoma như Đại học Okhaloma, Đại học Oklahoma  State, Đại học Central Okhaloma,…Đây là những trường đại học công lập đạt tiêu chuẩn chất lượng của các tổ chức kiểm định uy tín như Hiệp hội các trường đại học Nam và Tây Hoa Kỳ (SACS và WACS), Hiệp hội các trường cấp cao Quản trị kinh doanh (AACSB), Hội đồng các chương trình đào tạo kỹ thuật Công nghệ (ABET)…

CỬ NHÂN 3+1

Chương trình Cử nhân Hoa Kỳ 3+1 là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Houston – Clear Lake. Với chương trình này, sinh viên sẽ học 3 năm đầu tại CIE và năm cuối tại Đại học Houston – Clear Lake, Hoa Kỳ và được Đại học Houston – Clear Lake cấp bằng Cử nhân. Chương trình phù hợp với sinh viên có mong muốn kéo dài thêm thời gian học tại Việt Nam và chuẩn bị khả năng tài chính phù hợp.

Với sự ra đời của Chương trình Cử nhân Hoa Kỳ 3+1, sinh viên sẽ tiết kiệm được 65% học phí (65.000 USD) so với du học trực tiếp bốn năm tại Hoa Kỳ; đồng thời việc chứng minh thu nhập và tài chính khi xin visa du học Hoa Kỳ cũng sẽ thuận lợi hơn.

CỬ NHÂN 1+2 ĐẠI HỌC AUT, NEW ZEALAND

Chương trình Cử nhân AUT 1+2 là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại học Quốc gia TP.HCM và Đại học Auckland (AUT, New Zealand), được chính thức ký kết vào ngày 26/05/2009 tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE). Sinh viên sẽ theo học một năm đầu tại CIE và chuyển tiếp qua AUT, New Zealand để hoàn tất 2 năm chuyên ngành và nhận bằng cử nhân do chính trường Đại học AUT, New Zealand cấp.

 

CIE, trung tâm hợp tác quốc tế CIE

Hình minh hoạ, chủ đề Chương trình liên kết đào tạo bậc đại học

 

CỬ NHÂN QUẢN LÝ KHÁCH SẠN NHÀ HÀNG ĐẠI HỌC HOUSTON, HOA KỲ

Chương trình Cử nhân Quản lý Khách sạn Nhà hàng là chương trình hợp tác đào tạo giữa Đại  học Quốc gia TP.HCM và Khoa Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Corald N.Hilton College) thuộc trường Đại học Houston, bang Texas, Hoa Kỳ, được chính thức ký kết vào ngày 10/1/2009. Theo học Chương trình Cử nhân Quản lý Khách sạn Nhà hàng, sinh viên sẽ học 2 năm đầu với 65 tín chỉ tại Trung tâm Đào tạo Quốc tế (CIE) thuộc Đại học Quốc gia TP.HCM và hai năm cuối tại Khoa Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Corald N.Hilton College) thuộc trường Đại học Houston, bang Texas, Hoa Kỳ. Bằng tốt nghiệp do chính trường Đại học Houston cấp.

Khoa Quản trị Khách sạn Nhà hàng (Corald N.Hilton College) thuộc trường Đại học Houston luôn nằm trong nhóm những khoa đào tạo về quản trị khách sạn nhà hàng tốt nhất thế giới hiện nay. Ngay trong trường Đại học Houston có khách sạn 5 sao Hilton để sinh viên thực tập và làm việc trong quá trình theo học tại trường. Tỷ lệ sinh viên tốt nghiệp từ ngành này của trường Đại học Houston có việc làm là rất cao (95%).

TRUNG TÂM ĐÀO TẠO QUỐC TẾ - ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP.HCM

Cơ sở A: 146 Bis Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, TP. HCM
Tel: 08 3911 8311 (4 lines)
Fax: 08 3911 8314

Cơ sở B: 301-303 Lý Thái Tổ, P.9, Q.10, TP.HCM
Tel: 08 3927 4480 (4 lines)
Fax: 08 3927 4478
Email: [email protected]     Website: www.cie.edu.vn

Trường quốc tế, Trường đại học quốc tế, đại học quốc tế

Đăng ký nhận thêm thông tin trường quốc tế qua email tại ô bên dưới

Kênh Tuyển Sinh ( Nguồn Trung tâm đào tạo quốc tế CIE )