Cơ hội học tập tại 10 trường đại học Anh

Kaplan là tổ chức giáo dục lớn kết hợp với 10 trường đại học tại Anh cung cấp các khóa dự bị đại học, đại học năm thứ nhất và dự bị thạc sĩ.

Các trường gồm: University of Sheffield, University of Liverpool, City University London, University of Westminster, University of Glassgow, Nottingham Trent University,University of Brighton, Bournemouth University, University of the West of England, University of Cransfield.

Chương trình dự bị đại học và Diploma tại các trường của Anh

Chương trình dự bị đại học và Diploma tại các trường của Anh - trường quốc tế

Chương trình dự bị đại học và Diploma là con đường ngắn nhất (2 - 3kỳ) để vào các trường đại học tốt tại Anh. Học sinh không cần thi lại IELTS khi nhập học khóa cử nhân và được lựa chọn hơn 1.000 chuyên ngành khác nhau ở bậc đại học.

Các chuyên ngành tiêu biểu gồm: thiết kế thời trang, tài chính ngân hàng, kinh tế, chế tạo máy, công nghệ thông tin, xây dựng, quản lý du lịch khách sạn, luật, ngoại… ( Tham khảo thêm bài viết về:  Chương trình dự bị đại học của Bellerbys College )

Học sinh có thể đăng ký ở tại ký túc xá của trường đại học, các em sẽ được báo các kết quả học tập từng kỳ.

Yêu cầu nhập học:

Foundation dành cho học sinh tối thiểu hết lớp 11 tại Việt Nam, IELTS: 5.0.

Diploma dành cho học sinh hết lớp 12, IELTS: 5.5

Dự bị thạc sĩ (Pre- master) dành cho học sinh học hết đại học tại Việt Nam, IELTS: 5.5.

Trường có học bổng 50% học phí khóa học.

Kaplan Financia đào tạo các khóa ACCA, AAT, ACA, CIMA, CFA, CAIA, FRM, IAQ, IMC và SII cho sinh viên muốn học các khóa chứng chỉ nghề về kiểm toán, thuế, tài chính... Thời gian của khóa học từ một đến 3 năm, với mức học phí từ 4.500 GBP - 6.000 GBP một khóa. Kaplan Financial có 25 cơ sở trên toàn nước Anh và là một trong các tổ chức đào tạo chứng chỉ nghề nổi tiếng.

Theo  Sunrise Vietnam