Năm 2015 các học viện, nhà trường trong quân đội cũng tổ chức xét tuyển theo phương án mới của Bộ GD-ĐT, song có một số điểm mới so với năm 2014 như: Thí sinh sử dụng một bộ hồ sơ đăng ký sơ tuyển do Ban Tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng phát hành. Trường hợp thí sinh đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, nhưng đã chuyển HKTT vào phía Nam, có bố mẹ đẻ (bố mẹ nuôi theo đúng quy định của pháp luật) có HKTT và đang cư trú tại các tỉnh phía Bắc, bản thân thí sinh học và thi tốt nghiệp THPT tại các trường ở các tỉnh phía Bắc không được đăng ký xét tuyển vào Trường Sĩ quan Lục quân 2, được đăng ký xét tuyển vào các trường còn lại và hưởng điểm chuẩn dành cho thí sinh thuộc các tỉnh phía Bắc. Các trường không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp môn thi để xét tuyển cho một ngành.

Về tuyển sinh 2015 hệ Cao đẳng quân sự, chỉ có Trường Sỹ quan Không quân tuyển 90 chỉ tiêu vào đào tạo cao đẳng quân sự. Thí sinh trúng tuyển nhưng không đủ tiêu chuẩn sức khoẻ sẽ được sang hệ dân sự và được cấp giấy xét tuyển bổ sung để cho thí sinh nộp tại các trường ngoài quân đội. Trong trường hợp này Bộ Quốc phòng sẽ tạo điều kiện để thí sinh đó được học hệ dân sự trong các trường quân sự.

Theo An ninh Thủ đô, tin gốc: http://www.anninhthudo.vn/giao-duc/chi-co-90-chi-tieu-cao-dang-quan-su-nam-2015/600187.antd

Tuyển sinh, tuyển sinh 2015, tuyển sinh quân sự, kỳ thi THPT quốc gia, điểm thi đại học, điểm thi tốt nghiệp