Tin liên quan

>> Đình chỉ thí sinh sử dụng điện thoại trong ngày thi môn toán

>> Nhiều trường đại học tại Mỹ khuyến khích học sinh dùng Smartphone

 

Bất ngờ cầm điện thoại di động của con, chị Thanh Hương không khỏi ngỡ ngàng vì những nội dung “mát mẻ” trong trang web con truy cập.

Dùng Iphone, Ipad như người lớn...

Khi mà cơn bão công nghệ tràn vào đời sống của con người, rất nhiều trẻ nhỏ được gia đình trang bị cho những chiếc điện thoại, thậm chí là những chiếc điện thoại đắt tiền khi trẻ đến trường.

Theo quan sát của phóng viên VTC News tại trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (Mỹ Đình, Hà Nội), giờ tan tầm, nhiều trẻ sử dụng điện thoại di động ngay trong khu vực sân trường. Một số học sinh thấp thỏm, bấm số gọi điện cho cha mẹ đến đón. Trong lúc chờ người thân, nhiều bé ngồi ngay dưới gốc cây, trên ghế đá, tay mê mẩn chiếc điện thoại, cười thích thú.

 

Cha mẹ hoảng hốt khi con dùng điện thoại đển vào web đen, Web cấm, trẻ em sử dụng điện thoại, vtc news, tuyen sinh, thong tin tuyen sinh

 

Được hỏi có biết chat trên di động không, bé Khánh C. (lớp 4), tay cầm chiếc Samsung Galaxy Ace 2 I8160 hồn nhiên trả lời: “Có biết chat chứ cô, máy con có tải yahoo mà”. Ở một góc khác, 2 bé nam đang say sưa, chăm chú vào chiếc điện thoại Nokia N311, hỏi ra mới biết 2 bé đang đọc truyện tranh trên mạng.

Chị Thu Hường (Uông Bí, Quảng Ninh) có con học con học lớp 3 trường tiểu học Trần Phú tâm sự: “Đã xác định cho con dùng điện thoại thì cho con dùng cái có nhiều chức năng. Con nhà mình đang dùng Samsung S5830. Ngoài việc để liên lạc ra thì những lúc rảnh rỗi con mình có thể giải trí bằng cách chơi game hoặc nghe nhạc, tất nhiên thời gian giải trí mình vẫn phải kiểm soát”.

Anh Nguyễn Thắng (Giảng Võ, Hà Nội) – chủ của hai cửa hiệu cầm đồ tại khu Giảng Võ và Khâm Thiên hiện có con đang học lớp 4, trường tiểu học Cát Linh chia sẻ, anh mua điện thoại di động đắt tiền cho con. Vì anh không muốn con thua kém bạn bè”.

Con gái anh Thắng hiện đang được sở hữu chiếc Iphone 4. Và theo anh Thắng, chiếc điện thoại này giúp con anh thể hiện được “đẳng cấp” của một tiểu thư.

Chị Huyền (nhân viên văn phòng) có con đang học lớp 3, cũng lựa chọn cho con chiếc Iphone 3 với lý do, bậc làm cha mẹ phải luôn tạo điều kiện cho con mình tốt hơn. Chị lựa chọn Iphone vì điện thoại này có nhiều chức năng, nhiều trò chơi trí tuệ… bé có thể chơi để tăng cường sự nhanh nhạy và thông minh...

... và tá hỏa vì web đen trên điện thoại

Chị Thanh Hương ( Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội) có con đang học lớp 5 cũng đã từng cho con dùng điện thoại di động đắt tiền. Chị tâm sự, có lần chị phát hiện con truy cập vào một trang web có nhiều hình ảnh nữ sinh ăn mặc “mát mẻ”. Ngay lập tức, chị Hương phải thay điện thoại Iphone 4 cho con bằng chiếc điện thoại rẻ tiền chỉ có chức năng nghe và gọi. Song sau đó, chị cũng phải thường xuyên giám sát con kỹ hơn.

Việc truy cập các trang web không lành mạnh cũng từng được giáo viên phát hiện. Chị Mai – một giáo viên kể lại: “Có một trường hợp học sinh bị đình chỉ học 2 tuần vì có hành vi không đúng với lứa tuổi của mình. Khi gọi phụ huynh lên thì được biết chỉ vì thương con ở một mình với ông bà, nên mua cho con chiếc Ipad để bé chơi cho đỡ buồn. Cũng nghĩ là bé còn nhỏ, chỉ dặn dò bé chơi game trong thời gian nghỉ ngơi. Nhưng khi nghe tin mới vỡ nhẽ ra con mình còn biết xem thể loại phim người lớn…”

Chính vì những mặt không tích cực kia, nhiều phụ huynh kiên quyết cho con bài trừ điện thoại cho tới khi thực sự cần thiết.

Chị Thu Hương (Khương Thượng) có những lo lắng không thừa: “Theo tôi, không nên cho trẻ con dùng điện thoại quá sớm vì chúng tiếp cận và khám phá công nghệ rất nhanh.

Nhiều đứa trẻ không sử dụng đúng chức năng của điện thoại để phù hợp với lứa tuổi của mình, thậm chí còn phản tác dụng dẫn đến hành vi sai trái của con trẻ như một số học sinh đã lợi dụng điện thoại để quay cóp, chụp ảnh, tính toán, chơi game trong giờ học làm ảnh hưởng đến kết quả học tập. Tôi sẽ cho con sử dụng điện thoại khi chúng đã qua 12 tuổi”.

Một số phụ huynh lo ngại việc cho con sử dụng điện thoại quá sớm, ngoài lý do không có thời gian kiểm soát con sử dụng điện thoại như thế nào, còn một lý do khác chính là sức khỏe của bé bị ảnh hưởng từ việc sử dụng điện thoại di động quá sớm.

 

Theo VTCnews