Cấm học sinh đến trường nếu thiếu iPad

Trường Thiên Chúa giáo St Andrew vừa đưa ra một quyết định bất ngờ: Không HS nào đến trường mà không có iPad vào năm 2013”.

Với chiến dịch “phổ cập iPad” đầy bất ngờ, trường Thiên Chúa giáo St Andrew tại trung tâm thành phố Sydney, bang New South Wales, Úc đã đưa ra thông báo tới tất cả các phụ huynh rằng: “Yêu cầu tất cả các học sinh từ lớp 7 tới lớp 10 phải có iPad trong năm học tới”.

Kèm theo “sắc lệnh” này, ban giám hiệu nhà trường khẳng định phụ huynh không phải lo lắng quá nhiều về chi phí mua sắm và việc con cái họ có thể đánh mất chiếc iPad. Bởi vì, nhà trường dự kiến sẽ hỗ trợ 597AUD cho mỗi chiếc iPad và những thiết bị đắt tiền này sẽ được bảo hiểm.

 

Chương trình phổ cập iPad

Chương trình phổ cập iPad

Với chương trình này, trường St Andrew đặt mục tiêu giảm bớt, tiến tới loại bỏ hẳn sách giáo khoa in trong những năm tới và thay thế bằng giáo trình điện tử (ebook) với giá ưu đãi. Không những thế, việc này sẽ giúp những đứa trẻ không còn phải mang những chiếc cặp “khổng lồ” khi tới trường bởi tất cả sách đã chứa đựng trong chiếc iPad gọn nhẹ.

Một số trường học tại Sydney cũng có kế hoạch “thuyết phục” các học sinh từ lớp 9 đến 12 chuyển sang sử dụng máy tính bảng hoặc các máy tính màn hình cảm ứng khác với lập luận rằng đây là công cụ học tập ưu việt so với những chiếc máy tính xách tay cồng kềnh.



Máy tính bảng có thể giúp việc giảng dạy và học tập trở nên dễ dàng hơn. Nhờ vào kết nối không dây và công nghệ mới, các bài thực hành sinh học, hóa học hay vật lý có thể được tổ chức ngay trong lớp thay vì đến phòng thí nghiệm. Ngoài ra, vì tất cả mọi thứ đã gói gọn trong một chiếc máy nhỏ bé, học sinh có thể tiết kiệm thời gian do không cần đến tủ gửi đồ lấy sách vở cho từng môn học khác nhau như trước đây.



Dự án trang bị máy tính bảng cho học sinh này nằm trong khuôn khổ chương trình Cách mạng Giáo dục số của chính phủ Úc trị giá 2,4 tỉ AUD. Tuy nhiên, tại các kỳ thi tốt nghiệp, học sinh vẫn phải thi viết trên giấy. Helena Salomon (14 tuổi, một nữ sinh lớp 9 ở Trường St Andrew) nói: "Em nghĩ riêng sách giáo khoa môn Toán đã nặng tới 10 kg. Mang đi mang lại cứ như tập tạ vậy".


Trường St Catherine, một trường nữ sinh Anh giáo tại khu vực Waverly, năm nay cũng dự kiến trang bị máy tính bảng Samsung Series 7 Slate PC cho các nữ sinh lớp 5, lớp 7, lớp 10 và tiến tới là cho tất cả học sinh. Nhà trường cho biết chọn dòng Slate bởi loại này hỗ trợ học sinh vẽ và ghi bài ngay trên màn hình.



Máy tính bảng Samsung Series 7 Slate PC nặng hơn iPad và giá tiền cũng cao hơn (chi phí rơi vào khoảng 1500 - 2000USD cho một chiếc). Do vậy, điều này khiến các bậc phụ huynh phản ứng gay gắt nhưng người phát ngôn của trường - ông Paul Carnemolla tin tưởng rằng: “Họ chỉ nói không cho tới khi họ nhìn thấy con cái của họ thực sự thích học theo cách mới”.

Theo các nhà giáo dục, máy tính bảng còn có thêm tiện lợi rằng: “Khi học sinh bị bệnh, em vẫn có thể ở nhà và tham gia các lớp học, thí nghiệm, làm bài tập như các bạn khác. Học sinh có thể nhìn và xem những gì thầy giáo giảng, thầy giáo cũng vẫn có thể giao tiếp với học sinh đó. Đây cũng là một cách để trẻ em giao tiếp với thế giới và thật điên rồ khi phản đối điều này”.

Những tin tức đang được quan tâm:

Tuyển sinh - thông tin tuyển sinh - xét tuyển, tỉ lệ chọi

Điểm thi đại học - điểm chuẩn đại học - điểm thi

Kênh Tuyển Sinh