Hy hữu: Con thi THPT trên tầng 3, gia đình thuê trọ ở dưới tầng 1

Sáng nay (1/7), kỳ thi THPT quốc gia năm 2016 tại tỉnh Thái Bình đã diễn ra trong thời tiết mát mẻ, thuận lợi cho hơn 20 nghìn thí sinh. Tuy nhiên, ngay trong buổi đầu thi đã xảy ra trường hợp vi phạm qui chế thi khá nghiêm trọng.

Tại điểm thi trường Đại học Thái Bình 1, thuộc cụm thi số 32, trường Đại học y Dược Thái Bình, nằm trên xã Tân Bình (T.P Thái Bình), Hội đồng thi tại đây chưa kiểm soát tốt tình hình, để sót lọt người nhà thí sinh thuê phòng trọ ngay trong khu vực thi.

Đại diện Hội đồng thi trường Đại học Thái Bình 1 cho biết đây là sự việc có thật và ngoài mong muốn của Hội đồng thi.

Theo đó, ba người nhà của thí sinh dự thi tốt nghiệp THPT Quốc gia thuê ba phòng tầng một trong khu vực thi của Trường Đại học Thái Bình 1 để ở, nhưng không hiểu sao đến sáng nay (khi môn thi đầu tiên bắt đầu) Hội đồng thi mới phát hiện ra.

Điều đáng tiếc, đây là khu vực thi được bảo vệ nghiêm ngặt và sự việc trở nên nghiêm trọng khi người nhà thí sinh ở tầng một, còn ngay trên tầng ba là nơi thí sinh đang dự thi.

Ngay khi phát hiện sự việc đáng tiếc này, lực lượng Công an, bảo vệ tại điểm thi ngay lập tức triệu hồi ba người nhà thí sinh để thẩm vấn, kiểm tra nhưng không phát hiện hiện tượng bất thường.

Tuy nhiên, để đảm bảo nghiêm ngặt yếu tố an toàn cho kỳ thi, Hội đồng thi tại đây đã lập biên bản sự việc; sau đó lực lượng chức năng buộc phải cách ly ba người nhà thí sinh ngay tại phòng của Hội đồng thi trường Đại học Thái Bình 1 cho đến hết giờ môn thi Toán (180 phút).

Trao đổi với phóng viên, PGS - TS Hoàng Năng Trọng, Phó Hiệu trưởng (phụ trách) trường Đại học Y Dược Thái Bình, Chủ tịch Hội đồnh cụm thi số 32 cho biết: Ngay sau đây, sẽ nghiêm túc rút kinh nghiệm, không để tiếp diễn tình trạng tương tự.

Các tin đáng chú ý trong buổi thi Anh văn THPT quốc gia 2016

Thí sinh sử dụng điện thoại gọi ra ngoài hỏi bài

Tại điểm thi 9 - Trường THCS Nguyễn Trãi, cụm thi tỉnh Bình Thuận, trong buổi thi môn tiếng Anh chiều 1-7, giám thị đã đình chỉ một thí sinh là công an viên tên H.V.Th dự thi tại phòng 249 do mang điện thoại vào phòng thi.

Thí sinh này dùng điện thoại gọi ra ngoài hỏi bài và đã bị giám thị phát hiện.

Ngoài ra, một sự cố đáng chú ý tại cụm thi Bình Thuận nữa là trong giờ thi môn toán có đến sáu trường hợp thí sinh ghi nhầm số báo danh vào ô ghi điểm hoặc ô số phách trên giấy thi. Các trường hợp này đều được giám thị trên lập biên bản, cho bài thi vào túi B2 để chấm đặc biệt.

Trong buổi thi chiều, một đề thi môn tiếng Anh ở phòng 0093, điểm thi số 03 - Trường PTTH Phan Chu Trinh (Phan Thiết, Bình Thuận) có hai trang trùng nhau. Cán bộ coi thi đã đổi đề dự trữ cho thí sinh.

4 xe máy cháy trơ khung sát điểm thi đại học

Hỏa hoạn xảy ra ngay sau khi thí sinh kết thúc môn thi tiếng Anh. Một số phương tiện tại khu trông giữ xe gần điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội bị cháy rụi.

Vụ cháy xảy ra lúc 16h15 ngày 1/7 tại nhà để xe máy của trường Đại học Quốc gia Hà Nội, ở đường Xuân Thủy, quận Cầu Giấy. Khu vực này nằm sát Đại học Sư phạm Hà Nội – một trong số những điểm thi THPT Quốc gia 2016.

Anh Nguyên Anh, người chứng kiến sự việc kể lại, lúc hỏa hoản xảy ra thí sinh vừa kết thúc môn thi tiếng Anh. Nhiều người hoảng loạn khi thấy khói đen cao hàng chục mét bốc ra từ nhà để xe.

“Lửa bùng phát từ một xe máy, sau đó lan sang một số phương tiện bên cạnh. Bảo vệ nhà trường dùng bình bọt dập lửa nhưng bất thành”, nhân chứng kể và cho biết, để di dời xe ra khỏi đám cháy, cảnh sát và sinh viên tình nguyện phải phá rào chắn ngăn cách bãi để xe với khu vực bên ngoài.

Ít phút sau, 2 xe cảnh sát PCCC đến hiện trường. Khi ngọn lửa được khống chế, có ít nhất 4 xe máy bị cháy trơ khung.

Đại diện trường Đại học Sư phạm Hà Nội cho biết, vụ cháy không ảnh hưởng đến điểm thi của trường. "Thí sinh và phụ huynh đưa đón các sĩ tử tại điểm thi Đại học Sư phạm Hà Nội không gửi xe trong Đại học Quốc gia nên không bị thiệt hại", một cán bộ cho biết.

Thí sinh xúc động khi được vỗ tay và tặng hoa sau giờ thi

Cánh cổng trường thi mở, những thí sinh đầu tiên vừa thi xong lững thừng bước ra với khuôn mặt đầy mệt mỏi, lấm tấm mồ hôi. Bỗng những tràng vỗ tay dồn dập, kèm theo là một đóa hoa hồng....

Cùng với bông hồng là lời chúc: “Chúc mừng em vừa hoàn thành phần thi, ngày mai thi tốt em nhé!”.

Cách làm của nhóm sinh viên tình nguyện của Trường CĐ nghề Du lịch Huế khiến những thí sinh tại điểm thi Trường ĐH Sư phạm - ĐH Huế chiều 1-7 bất ngờ.

Theo đó, 20 bạn tình nguyện viên đứng thành hai hàng, đón những thí sinh vừa bước ra như chào đón một nhà vô địch khiến cổng trường thi trở nên rộn ràng, tưng bừng, ai cũng cười vui.

Khi được tặng hoa, một số thí sinh phải mất một lúc mới hiểu ra chuyện gì và nở nụ cười tươi rói, không quên cám ơn các bạn tình nguyện viên nhiệt tình đang đứng vỗ tay liên hồi.

Bạn Trần Lương Hồng, một tình nguyện viên thuộc trường Cao đẳng nghề du lịch Huế, cho biết số hoa hồng trên là do các bạn tự bỏ tiền túi ra để mua tặng thí sinh. Mục đích của các bạn là động viên tinh thần các thí sinh sau khi vừa trải qua 90 phút làm bài thi tốt nghiệp môn tiếng Anh.

“Hết hoa thì chúng mình vỗ tay, thấy các bạn thí sinh đỡ căng thẳng là chúng mình mừng rồi”, Hồng chia sẻ.

 

Tổng hợp