>> Điểm thi tốt nghiệp 2015 >> Điểm thi đại học 2015


Các cụm thi đã chuyển dữ liệu điểm thi về bộ

Chấm thi môn tiếng Anh tại hội đồng chấm thi Trường ĐH Sư phạm TP.HCM - Ảnh: Như Hùng

Trong đó có những cụm thi đã hoàn tất và chuyển dữ liệu về trước thời hạn do Bộ GD-ĐT quy định 4 - 5 ngày.

Cụm thi phía Bắc: phổ điểm tập trung từ 5 - 7

Ông Trịnh Minh Thụ, phó hiệu trưởng Trường ĐH Thủy lợi, cho biết việc chấm thi đã hoàn thành và trường đã chuyển dữ liệu về Bộ GD-ĐT từ ngày 15-7.

Với gần 16.000 thí sinh dự thi, ông Thụ cho hay phổ điểm năm nay rất đẹp. Một số môn có điểm tuyệt đối là toán, địa lý, vật lý, hóa học, những môn còn lại điểm cao nhất là 9,75. Trong đó dải điểm môn toán có số lượng bài thi đạt nhiều nhất là từ 6 - 7,5 điểm; môn ngữ văn, lịch sử, địa lý dải điểm lớn nhất từ 5 - 6,5 điểm; môn hóa học từ 6,5 - 7,5; môn vật lý từ 5,5 - 7,5; môn sinh học từ 5 - 6,5.

Trong khi đó tại cụm thi do ĐH Bách khoa Hà Nội chủ trì, ông Hoàng Minh Sơn, phó hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội, cho biết các môn ngữ văn, toán, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý có 75 - 85% số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên.

Trong đó môn toán và hóa học, mỗi môn có khoảng 5 - 7 bài thi đạt điểm 10. Các môn khác rải rác có bài thi đạt điểm 9 - 9,75. Bài thi đạt điểm cao nhất môn ngữ văn là 9. “Chỉ có môn tiếng Anh và môn lịch sử kết quả thấp hẳn, mỗi môn chỉ có khoảng 30% số bài thi đạt từ 5 điểm trở lên. Môn lịch sử cũng là môn có số bài thi bị điểm liệt cao nhất trong tám môn thi (trên 2,0%), tiếp đến là môn toán (gần 2,0%)” - ông Sơn cho biết.

Tại cụm thi do ĐH Hùng Vương, Phú Thọ chủ trì, ông Cao Văn, hiệu trưởng Trường ĐH Hùng Vương, cho biết phổ điểm tập trung từ 5 - 7 điểm, tỉ lệ điểm 8 trở lên và điểm 4 trở xuống không nhiều. Ông Cao Văn nhận xét môn lịch sử là môn có kết quả điểm thi thấp hơn hẳn so với các môn khác, điểm liệt cũng nhiều hơn. Trong khi đó các môn toán, địa lý đều có điểm tối đa, tỉ lệ điểm khá, giỏi nổi trội.

“60 - 70% số bài thi đạt điểm từ 4 - 7,75”, đây là kết quả mà ông Nguyễn Bá Đức, hiệu trưởng Trường ĐH Tân Trào, Tuyên Quang, cho biết về kết quả chấm thi tại cụm thi do trường ĐH này chủ trì. Theo ông Đức, nếu các trường ĐH dự kiến tuyển sinh mỗi môn 7 điểm thì cụm Tân Trào có trên 20% số thí sinh chắc chắn trúng tuyển. Tuy tỉ lệ điểm khá, giỏi không cao nhưng ở các môn toán, địa lý, lịch sử đều có điểm giỏi, trong đó môn toán có điểm tuyệt đối. Nhưng tỉ lệ điểm liệt cao nhất cũng lại rơi vào các môn toán, lịch sử, trong đó môn toán có 2,6% số bài thi bị điểm liệt - ông Đức cho biết.

Cụm thi Cần Thơ: dự kiến tỉ lệ tốt nghiệp cao

Ngày 20-7, PGS-TS Đỗ Văn Xê, phó hiệu trưởng Trường ĐH Cần Thơ, cho biết thí sinh dự thi tại cụm thi Cần Thơ do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì sẽ có tỉ lệ tốt nghiệp THPT cao (gần 98%) do thí sinh đạt mức điểm trung bình từ 5 - 6 điểm. Ngoài ra có 25% thí sinh đạt từ điểm 7 trở lên ở tất cả các môn thi.

Bà Võ Thị Ngọc Mỹ - phó trưởng phòng đào tạo Trường ĐH Cần Thơ - cho biết sau hai tuần huy động 600 người (120 giảng viên Trường ĐH Cần Thơ và 450 giáo viên các trường THPT của TP Cần Thơ, Sóc Trăng, Hậu Giang, Vĩnh Long) tham gia công tác chấm thi ở cụm thi liên tỉnh do Trường ĐH Cần Thơ chủ trì, đến ngày 17-7 trường đã hoàn tất công tác chấm thi và gửi dữ liệu về Bộ GD-ĐT.

Theo PGS-TS Đỗ Văn Xê , thống kê điểm thi cho thấy các môn thi theo hình thức trắc nghiệm không có thí sinh nào bị điểm liệt, các môn tự luận có khá nhiều thí sinh bị điểm liệt (từ 1 điểm trở xuống).

Trong số bảy môn thi đã có điểm, điểm cao nhất ở các môn toán, địa lý, lịch sử, hóa học, sinh học là 10, điểm cao nhất môn văn là 9,75 và vật lý là 9,5. Phổ điểm các môn tập trung quanh mức 5 - 6 điểm. Nếu tính trung bình, môn địa lý có điểm thi cao nhất với gần 6,5 điểm và thấp nhất là toán học với gần 4,9 điểm.

Trường ĐH Cần Thơ sẽ nhận hồ sơ xét tuyển từ ngày 1 đến ngày 20-8. Dự kiến sau ngày 20-8 trường sẽ đưa ra điểm xét tuyển ở từng khối ngành cụ thể. Thí sinh muốn xét vào trường phải vào hệ thống đăng ký trực tuyến trên website của trường để nhập thông tin đăng ký. Sau đó thí sinh đến trường nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi hồ sơ theo đường bưu điện.

Sau khi hoàn tất việc nộp hồ sơ, tên thí sinh được đưa vào danh sách của ngành đã chọn. Thí sinh theo dõi thứ hạng của mình trong danh sách và so với chỉ tiêu của ngành đó để dự đoán mình có khả năng trúng tuyển hay không. Nếu thấy mình không có khả năng trúng tuyển, thí sinh có thể chuyển sang ngành khác và cũng nộp hồ sơ trực tuyến như trên.

Đồng Tháp, Kiên Giang: hàng trăm thí sinh bị điểm liệt!

Thầy Nguyễn Văn Đệ, hiệu trưởng Trường đại học Đồng Tháp, cho biết hội đồng thi do trường tổ chức cho hai tỉnh Đồng Tháp và Long An đã hoàn thành việc chấm thi. Theo kết quả chấm thi, có 316 bài thi bị điểm liệt ở các môn toán, văn, địa và sử.

Trong đó chủ yếu là môn toán với 287 trường hợp. Bên cạnh đó cũng có 3 điểm 10 môn toán và 1 điểm 10 môn địa. Môn địa có 18 bài thi đạt điểm 9,75. Môn sinh, sử và toán cũng có tổng cộng 6 bài thi đạt điểm 9,75.

Về tỉ lệ bài thi trên 5 điểm: chỉ có môn sinh đạt tỉ lệ khá thấp 45%, các môn còn lại đều đạt tỉ lệ điểm trung bình trên mức 50%. Cụ thể toán 54%, văn 61%, địa 82%, sử 63%, hóa 69%, lý 76% đạt điểm từ 5 trở lên. Về tỉ lệ từ điểm 7 trở lên, thấp nhất là môn văn và môn sinh với 6%, ngược lại môn sử và môn địa có tỉ lệ điểm 7 trở lên cao nhất với tỉ lệ lần lượt là 38% và 28%.

Ngày 20-7, ông Ninh Thành Viên, phó giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Kiên Giang, cho biết cụm thi THPT quốc gia tại Kiên Giang đã hoàn thành việc chấm thi. Theo kết quả báo cáo, tại cụm thi Kiên Giang có hơn 300 thí sinh bị điểm liệt, trong đó bài thi môn toán từ 1 điểm trở xuống là nhiều nhất. Đối với các môn tự luận điểm thi không cao.

Cụ thể, môn toán không có bài làm đạt điểm 7 (cao nhất là 6 điểm), chỉ có 50 bài thi môn văn, 36 bài thi môn sử và 485 bài thi môn địa đạt từ 7 điểm trở lên.

Tây nguyên: nhiều bài thi đạt điểm 9 - 10

Sáng 21-7, TS Nguyễn Tấn Vui, hiệu trưởng Trường ĐH Tây Nguyên, cho biết đã hoàn tất việc chấm thi THPT quốc gia do trường chủ trì dành cho thí sinh hai tỉnh Đắk Lắk, Đắk Nông, dữ liệu điểm thi trường đã gửi về Bộ GD-ĐT.

Theo đó, ở môn toán có 21.996 thí sinh dự thi. Trong đó số điểm thi đạt từ 5 điểm trở lên chiếm 50,68% với 11.147 bài thi. Môn toán có 154 thí sinh đạt điểm 9 - 10. Ở môn ngữ văn có 20.902 bài thi. Một nửa trong số bài thi môn văn (50,55%) đạt từ điểm 5 trở lên với 10.556 bài thi.

Ở môn địa lý có 6.724 bài thi, số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên chiếm đến 75,68% với 5.101 bài thi. Môn thi này có đến 248 thí sinh đạt điểm 9 - 10. Ở môn lịch sử có 4.431 thí sinh dự thi. Số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên chiếm 52,36% với 2.320 bài thi. Có 85 bài thi môn lịch sử đạt điểm 9 - 10.

Ở môn vật lý có 14.294 bài thi. Số thí sinh môn này đạt điểm trung bình trở lên chiếm tỉ lệ 71,35%. Số thí sinh đạt điểm 9 - 10 ở môn vật lý là 45 bài thi. Ở môn thi hóa học có 15.554 bài thi. Số thí sinh đạt điểm môn hóa học từ trung bình trở lên chiếm 66,49% với 10.342 bài thi. Môn hóa cũng là môn có tỉ lệ thí sinh đạt điểm 9 - 10 khá cao với 149 bài.

Môn sinh học có 10.381 bài thi, 42,43% thí sinh đạt điểm trung bình trở lên với 4.405 bài thi, có 58 thí sinh đạt điểm 9 - 10. Môn tiếng Anh có 5.980 bài thi, số thí sinh đạt điểm trung bình trở lên là 30,5% với 1.802 bài thi. Có 43 bài thi môn tiếng Anh đạt điểm 9 - 10

Theo Tuổi trẻ, tin gốc: http://tuoitre.vn/tin/giao-duc/20150722/cac-cum-thi-da-chuyen-du-lieu-diem-thi-ve-bo/780957.html