Thanh tra các hoạt động của trường Đại học Thái Nguyên

Ngày 24/8, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết Bộ đã nhận được báo cáo xác minh vụ việc PGS Phạm Khải Hoàn của ĐH Thái Nguyên. Theo đó, Bộ sẽ tiến hành thanh tra các mặt hoạt động của ĐH Thái Nguyên.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Ga, Bộ GD-ĐT đã nhận được báo cáo xác minh vụ việc liên quan đến PGS Phạm Khải Hoàn phát ngôn “có thể lấy được bằng Tiến sĩ Y khoa với 200 triệu đồng”. Bộ GD-ĐT sẽ có văn bản hướng dẫn xử lý vụ việc của PGS Phạm Khải Hoàn trên tinh thần để ĐH Thái Nguyên xử lý.

Sau khi trường có kết quả xử lý và có báo cáo, Bộ GD-ĐT sẽ xem xét rồi mới đưa ra kết luận chính thức. Bên cạnh đó, Bộ sẽ thanh tra các mặt hoạt động của ĐH Thái Nguyên, trong đó có lĩnh vực đào tạo sau đại học.

Trước câu hỏi việc một nhà giáo, một phó Giáo sư có phát ngôn làm ảnh hưởng đến uy tín ngành, ảnh hưởng uy tín của đồng nghiệp và uy tín của đơn vị nơi công tác liệu có bị tước chức danh Phó giáo sư hay không, Thứ trưởng Bùi Văn Ga - đồng thời là Phó Chủ tịch Hội đồng Chức danh Giáo sư nhà nước - cho biết: Việc này phải chờ kết quả xử lý và kiến nghị của ĐH Thái Nguyên. Sau đó, đối chiếu với với quy định hiện hành về xét công nhận giáo sư, phó giáo sư nếu có vi phạm thì Hội đồng chức danh Giáo sư nhà nước mới xem xét.

VNN, http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/194053/bo-gd-dt-se-thanh-tra-hoat-dong-cua-dh-thai-nguyen.html