Nói về chất lượng dạy và học, khó ai sánh bằng họ!

Theo báo cáo của TIMSS - nghiên cứu dựa trên các thử nghiệm khoa học với học sinh 10 tuổi tại 50 quốc gia có điều kiện nhất, tìm ra 10 đất nước đứng đầu thế giới về khoa học tự nhiên.

1. Hàn Quốc

Hàn Quốc đứng đầu trong danh sách này, một điều đặc biệt là trong quá trình khảo sát, tất cả các học sinh Hàn Quốc đều có phòng thí nghiệm khoa học riêng của mình.


hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

 

Tuy đứng thứ hạng cao nhất, nhưng Hàn Quốc lại xếp hạng thấp nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong cuộc khảo sát về sự hài lòng của giáo viên. Những thầy cô cảm thấy không hài lòng về nghề nghiệp của mình rất nhiều, chiếm tới 79%.

2. Singapore

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

 

Trong bảng xếp hạng này, Singapore được xếp ở vị trí thứ hai, quốc gia này đặc biệt giỏi trong lĩnh vực sinh học. Nếu theo dõi bảng xếp hạng dành cho học sinh trong độ tuổi 14 sẽ thấy Singapore đứng đầu thế giới.

Kết quả ấn tượng này được xây dựng nên bởi một kỳ tích: Khoảng 57% học sinh ở Singapore gặp bất lợi khi giao tiếp, thứ ngôn ngữ mà các bạn sử dụng ở nhà khác hẳn với khi làm các bài kiểm tra trên lớp.

3. Phần Lan

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

 

Đứng ở vị trí thứ 3 là Phần Lan, họ nổi bật bởi thành tích trong ba ngành khoa học tự nhiên. Tuy nhiên, các bạn học sinh nước này không thấy hài lòng vì phải học các môn Khoa học. Nhiều bạn chia sẻ là bộ môn này quá khó.

4. Nhật Bản

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

Nhật Bản được xếp thứ tư trên bảng xếp hạng giáo dục khoa học toàn cầu là một thành tích ấn tượng. Chỉ 14% giáo viên nói với các nhà nghiên cứu rằng họ cảm thấy rất tự tin khi giảng dạy các môn khoa học (con số thống kê thấp nhất so với bất kì quốc gia nào trong cuộc khảo sát).

5. Nga

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

Nền khoa học của Nga phát triển mạnh mẽ không hề gây ngạc nhiên. Những giáo viên giảng dạy các môn khoa học ở Nga là một trong những giáo viên kinh nghiệm nhất thế giới, 71% giáo viên có hơn 20 năm kinh nghiệm, ở góc độ này, học chỉ đứng thứ hai sau Hoa Kì.

6. Đài Loan

Trong cuộc khảo sát với học sinh 10 tuổi, Đài Loan đứng ở vị trí thứ 6, nhưng khảo sát độ tuổi 14, quốc gia này đứng ở vị trí thứ 2.

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

Một trong những yếu tố thành công của Đài Loan có thể kể đến là do hệ thống thư viện tuyệt vời của họ. Điều ấn tượng dễ thấy là 90% trường học có hơn 5.000 đầu sách trong thư viện, con số ấn tượng này chỉ đứng sau Hàn Quốc (92%).

7. Hoa Kì

Xét về chương trình dạy các môn khoa học thì quốc gia này xứng đáng đạt được thứ hạng cao hơn so với vị trí số 7 thế giới . Tuy nhiên, trong cuộc khảo sát đối với học sinh độ tuổi 14, Hoa Kì vẫn đứng sau Anh.

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

Giáo viên khoa học Mỹ được hưởng các điều kiện làm việc tốt nhất so với bất kỳ quốc gia nào trong cuộc khảo sát. Có lẽ vì thế, 51% giáo viên đồng ý rằng họ hầu như không có bất kỳ vấn đề nào với môi trường làm việc của mình, cơ sở vật chất, thời gian hay không gian làm việc đều hợp cho việc giảng dạy.

8. Cộng hòa Séc

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te

Cộng hòa Séc là một trong số các quốc gia mà chất lượng giáo viên giảng dạy các môn khoa học tốt nhất trên thế giới: 92% đã hoàn thành trình độ đại học và sau đại học.

9. Hồng Kông

hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te


Hồng Kông đứng thứ chín thế giới về các thành tích trong giáo dục các môn khoa học. Giáo viên của quốc gia này có khả năng sử dụng các phần mềm vi tính trong giảng dạy. 36% giáo viên cho biết họ sử dụng nó như một thiết bị giảng dạy chính trong các tiết học chứ không phải chỉ là thiết bị hỗ trợ. Nếu xét riêng về chất lượng sử dụng phần mềm giảng dạy, chỉ Qatar là hơn được Hồng Kông trong khảo sát này.

10. Hungary

bang xep hang, hoc sinh gioi khoa khoc, hoc sinh gioi, hoc sinh pho thong, truong trung hoc, giao duc quoc te


Hungary xếp thứ 10 dù chỉ có 13% học sinh được học trong trường có phòng thí nghiệm riêng. 41% học sinh ở quốc gia này chia sẻ, trung bình trong nhà các bạn có tới hơn 100 cuốn sách, tỷ lệ này được xem là cao nhất trên toàn thế giới. Trong khi ở Anh, con số này là 33%.

 


Ý kiến của bạn về vấn đề này hoặc có thắc mắc, xin gửi theo mẫu phản hồi dưới đây. Cảm ơn các bạn

Kenhtuyensinh

Theo: iOne