Bản tin Giáo dục - Du học 30/1

Học tập tại các trường nội trú truyền thống của Anh là lựa chọn của nhiều học sinh Việt Nam.

Học bổng 100% học phí 6 trường nội trú Anh


Ông Peter Harris, đại diện tuyển sinh của các trường nội trú truyền thống phi lợi nhuận Vương quốc Anh sẽ có buổi gặp gỡ, thi và phỏng vấn học bổng 50% tổng chi phí tại Hà Nội, Đà Nẵng và TP HCM.

Học tập tại các trường nội trú truyền thông của Anh là lựa chọn của nhiều phụ huynh, học sinh do tính ưu việt của môi trường học. Bạn sẽ được học tập và sinh hoạt ngay tại khuôn viên trường với 80% học sinh bản xứ. Chất lượng đào tạo cao, sĩ số lớp học nhỏ, mỗi học sinh có một giáo viên hướng dẫn riêng. Là các tổ chức phi lợi nhuận, toàn bộ doanh thu của trường được đầu tư vào tu bổ, tái thiết cơ sở vật chất của trường; cơ hội được nhận vào các trường đại học danh tiếng tại Anh, Mỹ. Gia đình và nhà trường có mối liên hệ chặt chẽ, kết quả học tập được gửi đến phụ huynh mỗi kỳ. Khuôn viên trường rộng, trang thiết bị hiện đại. Nhiều hoạt động ngoại khóa, thể thao, âm nhạc, kịch giúp học sinh phát triển một cách toàn diện.

Ông Peter Harris là đại diện tuyển sinh của các trường nội trú truyền thống phi lợi nhuận Vương quốc Anh: Tettenhall College, Hampshire Collegiate School, Ellesmere College, St.Bees School, St Christopher School, và Cambridge Centre for Sixth Form Studies (CCSS) sẽ có buổi gặp gỡ, thi và phỏng vấn học bổng 50% tổng chi phí (tương đương 100% học phí) theo lịch sau:

Tại Đà Nẵng vào lúc 17h - 19h thứ năm ngày 29/1, Visco, 433 Phan Chu Trinh, Hải Châu.

Tại Hà Nội vào lúc 15h - 19h thứ bảy ngày 31/1, Visco, tầng 4, tòa nhà Thành Đông, 132 Kim Mã, Ba Đình.

TP HCM vào lúc 15h - 18h chủ nhật ngày 1/2, Visco, 239/A02 Cách Mạng Tháng 8, phường 4, quận 3.

Tăng gần 10.000 học sinh vào THPT

Theo kế hoạch đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt, Sở GD-ĐT Hà Nội sẽ tổ chức một kỳ thi chung vào THPT cho tất cả các trường trên địa bàn thành phố vào ngày 11/6/2015.

Việc tuyển sinh lớp 10 THPT không chuyên năm học 2015-2016 tại Hà Nội được thực hiện theo phương thức kết hợp thi tuyển với xét tuyển 2 môn thi là Ngữ văn và Toán, theo hình thức tự luận. Số lượng học sinh vào lớp 10 THPT năm học 2015-2016 dự kiến tăng hơn năm học trước 10.000 em. Được biết, chỉ tiêu dự kiến của trường THPT công lập chiếm khoảng 68%, còn lại là chỉ tiêu dành cho các trường THPT ngoài công lập, trung tâm giáo dục thường xuyên và trường trung cấp chuyên nghiệp.

Năm 2015 Hà Nội dự kiến 100 trường đạt chuẩn quốc gia


Với mục tiêu đưa 50 - 55% trường đạt chuẩn trong năm 2015, Sở GD-ĐT Hà Nội cho biết, sẽ có khoảng 100 trường được công nhận chuẩn quốc gia, trong đó có 40 trường mầm non, 21 trường tiểu học, 31 trường THCS, 8 trường THPT.

Năm 2014, Hà Nội đã xây dựng được 119 trường đạt chuẩn quốc gia, vượt 19% chỉ tiêu thành phố đề ra. Năm 2015 bên cạnh việc xây dựng thêm các trường đạt chuẩn, Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Nội Phạm Thị Hồng Nga cho biết, ngành sẽ đặc biệt quan tâm đến việc công nhận lại các trường đã đạt chuẩn từ 5 năm trở lên.

Xin dạy thêm môn thể dục, giáo dục quốc phòng!


Ngày 29/1, hội nghị sơ kết công tác chuyên môn bậc trung học đã diễn ra tại TP.HCM. Tại hội nghị này, ông Nguyễn Văn Hiếu, Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết trong thời gian qua Sở đã nhận được nhiều phản ánh về tình trạng dạy thêm học thêm.

Theo ông Hiếu, còn nhiều trường làm tờ trình, thực hiện xin phép dạy thêm học thêm chưa đúng quy trình, báo cáo không đúng... “Có trường môn nào cũng xin phép dạy thêm, kể cả công nghệ, thể dục, giáo dục quốc phòng... Khi Sở có ý kiến là những môn này đâu nhất thiết phải dạy thêm cho học sinh thì nhà trường dùng mực đỏ gạch bỏ các môn này trong tờ trình và nộp lại, không hề chỉnh sửa hoặc đánh máy lại”, ông Hiếu nói.

Ra mắt Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam sẽ là tổ chức phi chính phủ thứ 5 song hành cùng Bộ GD-ĐT thực hiện mục tiêu giáo dục cho mọi người Việt Nam. Đây là mục tiêu hoạt động mà Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam công bố sáng 29/1 trong buổi họp báo về Đại hội thành lập.

Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam (VAEFA) ra đời nhằm tập hợp các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức xã hội dân sự và các cá nhân người Việt Nam cùng hoạt động vì mục tiêu giáo dục cho mọi người Việt Nam; thực hiện kế hoạch hành động quốc gia dành cho bốn nhóm đối tượng: Trẻ em trong độ tuổi giáo dục mầm non (GDMN), học sinh tiểu học, trung học cơ sở và người chưa biết chữ, chưa hoàn thành giáo dục cơ bản.

PGS.TS Trần Xuân Nhĩ, nguyên Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, Trưởng ban vận động thành lập Hiệp hội Vì giáo dục cho mọi người Việt Nam khẳng định: Hiệp hội hoạt động nhằm tạo tiếng nói chung, tiếng nói có trọng lượng của các tổ chức xã hội dân sự để vận động chính sách giáo dục, hỗ trợ và góp phần cùng chính phủ đạt được mục tiêu giáo dục cho mọi người Việt Nam. Đồng thời thúc đẩy chính phủ, các nhà tài trợ và các bên liên quan thực hiện các cam kết về giáo dục cho mọi người; đẩy mạnh và hỗ trợ xây dựng xã hội học tập ở Việt Nam.

Để đạt được mục tiêu đó, Hiệp hội thông qua 6 hành động: Mở rộng và nâng cao chăm sóc GDMN, đặc biệt với trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và dễ bị tổn thương. Đảm bảo đáp ứng nhu cầu học tập của thanh thiếu niên và người lớn thông qua các chương trình học nghề và kỹ năng sống phù hợp. Đến năm 2015: Tất cả trẻ em đều được đến trường và được tiếp cận với nền giáo dục tiểu học chất lượng; đảm bảo tỷ lệ xóa mù chữ ở người lớn đạt 50%, đặc biệt là cho phụ nữ và đảm bảo cơ hội giáo dục thường xuyên cho người lớn; xóa bỏ mất cân bằng giới tính trong giáo dục ở cấp tiểu học và trung học cơ sở, tạo cơ hội cho các em gái tiếp cận đầy đủ cơ hội học tập bình đẳng. Nâng cao chất lượng giáo dục, đảm bảo đạt các chỉ số đo lường về chất lượng, đặc biệt là tỷ lệ biết chữ, biết tính toán và các kỹ năng sống cần thiết.

Hiện Hiệp hội đã có 38 thành viên là các tổ chức trong nước, trong đó có 2 thành viên là cá nhân. Hiệp hội đã và đang triển khai nhiều hoạt động, trong đó có thí điểm bộ công cụ dạy ngôn ngữ cho người điếc tại hai quận Thanh Xuân và Hoàng Mai, Hà Nội.

Theo Tamguong.vn, tin gốc: http://www.tamguong.vn/hoc/687429/ban-tin-giao-duc-%E2%80%93-du-hoc-301-tpot.html
Ngày 5-2, Hiệp hội sẽ chính thức tổ chức Đại hội thành lập và bầu chủ tịch.