Bản tin Giáo dục -Du học 2/2

Học bổng 100% học phí phổ thông Mỹ


VISCO tuyển sinh năm học 2015-2016 cho chương trình phổ thông Mỹ với nhiều chương trình học bổng khác nhau gồm:

Chương trình Giao lưu hoá Visa J1 và F1, miễn 100% học phí. Đặc biệt, Chương trình Giao lưu Văn hóa Visa F1 cho phép học sinh tham gia trong nhiều năm, và đảm bảo bằng tốt nghiệp trung học Mỹ. Học sinh không phải về Việt Nam phỏng vấn đổi visa như visa J1. Chương trình nhận học sinh đã tham gia “Giao lưu văn hóa J1″

Học bổng hấp dẫn tại các trường nội trú danh tiếng


Trường nội trú Mỹ được đánh giá là một trong những loại hình đào tạo tốt nhất thế giới. Các trường nội trú cung cấp nền tảng kiến thức vững, phát triển các kỹ năng mềm khác như: quản lý thời gian, tính tự lập và khả năng lãnh đạo. 44% học sinh từng học nội trú đạt được vị trí quản lý cấp cao. Tỷ lệ giáo viên – học sinh nhỏ, trung bình là 1:7, học sinh nhận được sự quan tâm chăm sóc tới từng cá nhân.

Cơ sở vật chất của trường hiện đại, tiện nghi, đáp ứng mọi nhu cầu công nghệ. Học sinh có nhiều lựa chọn về các môn nghệ thuật và thể thao. Nhà trường có chương trình tiếng Anh bổ trợ cho sinh viên quốc tế, dịch vụ tư vấn đại học tốt. Rất nhiều học sinh đã đỗ vào các trường đại học danh tiếng: Harvard, Columbia, Dartmouth, Cornell, Purdue, Stanford, Duke, Georgetown, Massachusetts, Yale….

- CATS Academy Boston, bang Massachusetts (www.catsacademy.com) 100% học sinh vào đại học Top 50 và 100 của Mỹ, trong đó, 73% học sinh nhận được học bổng từ 30.000$-88.000$ đại học năm 2014. Học bổng tới 50% học phí

- John Bapst, bang Maine (www.johnbapst.org)

Thành lập năm 1928, tọa lạc tại Bangor, thành phố lớn thứ 3 bang cách Sân bay Quốc tế Bangor 10’ đi xe. John Bapst xếp hạng nhất tại bang Maine năm 2012 và 2014 (theo The Washington Post), được công nhận bởi College Board là một trong những trường hàng đầu về khoa học và Toán. Học bổng tới 15.000$

- Lincoln Academy, bang Maine (www.lincolnacademy.org)

Thành lập năm 1801, Lincoln Academy là trường phổ thông lâu đời thứ 4 tại bang Maine. Lincoln Academy được kiểm định bởi Hiệp hội trường học và đại học khu vực Đông Bắc NEASC Trường chỉ cách thành phố Portland náo nhiệt 1h xe chạy và 3h giờ tới Boston. Học bổng tới 15.000$.

- Maumee Valley, bang Ohio (www.mvcds.org)

Thành lập 1884, cách Detroit, Michigan 45’ lái xe. Trường hiện có 200 học sinh từ lớp 9-12, 100% học sinh vào đại học Học bổng tới 10.000$

- Montverde Academy, bang Florida (www.montverde.org)

Montverde Academy được thành lập từ năm 1912, cách Orlando và Tampa khoảng một giờ lái xe. 100% học sinh Montverde Academy vào đại học. Hỗ trợ tài chính tới 20.000$.

- Wayland Academy, bang Wisconsin (www.wayland.org)

Wayland Academy được thành lập năm 1855, cách Chicago khoảng hai giờ chạy xe. 75% giáo viên của trường có bằng cấp cao trong lĩnh vực giảng dạy của mình. 100% học sinh tại Wayland Academy vào đại học. Có hỗ trợ tài chính

- MacDuffie, bang Massachusetts (http://macduffie.org)

MacDuffie được thành lập năm 1890, tọa lạc tại thành phố Grandby, cách Boston 1,5 giờ đi xe, khuôn viên của trường là tòa lâu đài cổ kính mang dấu ấn văn hóa lịch sử nước Mỹ. Học bổng tới 50% tổng chi phí.

- Cheshire Academy, bang Connecticut (www.cheshireacademy.org)

Trường được thành lập năm 1794, chỉ cách New Haven và Hartford 20 phút đi xe. Hỗ trợ tài chính tới 50%.

- Solomon Christian High school, bang Washington (www.solomonschool.com)

SCS tọa lạc tại thành phố Edmonds xinh đẹp, cách trung tâm Seattle chỉ 20 phút đi xe. Seattle là đặc khu kinh tế, văn hoá và xã hội, thủ phủ của bang Washington, cái nôi cho ra đời các hãng có tên tuổi lớn như: Boeing, Microsoft, Nintendo, Starbucks Coffee… 100% học sinh sau khi tốt nghiệp SCS đều được nhận vào đại học. Học bổng của trường là 6.000 $ trong hai năm.

Thông tin chi tiết mời liên hệ với các văn phòng VISCO theo địa chỉ sau:

Trụ sở chính: Tầng 4, Tòa nhà Thành Đông 132-138 Kim Mã, Quận Ba Đình, Hà Nội
Điện thoại: 04 3726 1938; E-mail: [email protected]
Tại Tp.HCM: 239/A02 Cách Mạng Tháng 8, P.4, Q.3
Điện thoại: 08 3832 8416; E-mail: [email protected]
Tại Đà Nẵng: 433 Phan Chu Trinh, Q.Hải Châu
Điện thoai: 0511 3552596/97; Email: [email protected]
Tại Hải Phòng: 14 Điện Biên Phủ, Q. Ngô Quyền

Điện thoại: 031.3950 748/3786 158; Email: [email protected]
Tư vấn online Ym!: duhocvisco, Skype: viscohanoi

(www.visco.edu.vn)

Học bổng cử nhân của Đại học Xi’an Jiaotong Liverpool (XJTLU), Trung Quốc 2015


Đại học Xi’an Jiaotong Liverpool là sự hợp tác giữa 2 đại học Xi’an Jiaotong của Trung Quốc và Liverpool của Anh

Đại học Xi’an Jiaotong Liverpool (XJTLU) cấp học bổng bậc đại học cho các sinh viên quốc tế đã và đang nộp đơn vào chương trình học toàn thời gian tại trường (thời gian bắt đầu khóa học 9/2015). Giá trị học bổng là 50% (khấu trừ vào học phí hàng năm của học sinh quốc tế). Hạn chót nộp đơn: 30/6/2015

Đơn vị cấp học bổng: Đại học Xi’an Jiaotong Liverpool (XJTLU), Trung Quốc.

Đối tượng: Sinh viên quốc tế

Số lượng: Không giới hạn.

Thời hạn học bổng: Học bổng được trao trong suốt quá trình học.

Gía trị học bổng: XJTLU cung cấp lên đến 50% khấu trừ học phí hằng năm tức là lên đến RMB 40,000 (approx USD6,550) cho sinh viên quốc tế. (RMB: nhân dân tệ)

Tiêu chí lựa chọn: XJTLU dựa vào thành tích học tập của ứng viên và bài luận xin học bổng

Yêu cầu: - Bất cứ sinh viên quốc tế đã và đang nộp đơn theo chương trình cử nhân toàn thời gian tại XJTLU bắt đàu vào tháng 09 năm học 2015/16.

- Không vi phạm những quy đinh của trường trong quá trình theo học tại XJTLU
- Trong mỗi năm học, điểm trung bình của toàn khóa học nằm trong top 25% tất cả sinh viên trong cùng chương trình học tập.

Sinh viên quốc tế đã được trao học bổng non-XJTLU thì không đủ điều kiện apply học bổng này.

Lưu ý: Học bổng nhập học dành cho sinh viên quốc tế không thể được trao đồng thời với các học bổng khác của trường, ví dụ: Học bổng Progression và học bổng Jasmine.

Phương thức nạp đơn: Nộp đơn trực tiếp đến văn phòng Tuyển dụng và Hỗ trợ sinh viên quốc tế của XJTLU qua đường bưu điện hoặc email (cùng lúc hoặc sau khi nộp đơn cho một chương trình cử nhân toàn thời gian tại XJTLU.)

Xem thêm thông tin: http://www.xjtlu.edu.cn/en/admissions/international/money-and-scholarships/undergraduate-fees.htm

Báo động: Hơn 90% học sinh, sinh viên bị rối loạn nhiễu tâm trí


Hội thảo Công tác tổ chức các hoạt động văn hóa và tự vấn tâm lý trong nhà trường do bộ Giáo dục & Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức cuối tháng 1 vừa qua, đã đưa ra một con số điều tra đáng lo ngại: Hơn 90% học sinh, sinh viên bị rối nhiễu tâm trí. Như vậy, cứ 10 học sinh, sinh viên thì có tới 9 em gặp vấn đề về tâm lý.

Theo bộ GD&ĐT, kết quả cuộc khảo sát gần đây tiến hành trên một số trường phô thông và đại học tại Hà Nội, Hải Dương cho thấy, có đến 93,57% số học sinh (HS), sinh viên (SV) đuợc hỏi, gặp phải nhyững khó khăn vướng mắc cần chia sẻ trong học tập và đời sống hàng ngày. Tỉ lệ này ở bậc phổ thông là 95,33% và bậc đại học là 85,92%

Đưa chủ quyền biển đảo vào trường học

Sắp tới, ngành giáo dục sẽ đưa vấn đề chủ quyền biển đảo vào giảng dạy cho học sinh, sinh viên từ phổ thông đến đại học. Hiện một số địa phương như Quảng Ngãi, Đà Nẵmg đã soạn chương trình về biển đảo vào nhà trường.

Hà Nội: Tin tuyển sinh các trường mầm non và các lớp đầu khối năm học 2015 - 2016

Thông tin từ phòng Quản lý thi và Kiểm định chất lượng (Sở GDĐT Hà Nội), Sở đã có tờ trình UBND TP Hà Nội phê duyệt kế hoạch tuyển sinh các trường mầm non, lớp 1, lớp 6, lớp 10 THPT năm học 2015-2016

Cụ thể, việc tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2015-2016 sẽ theo phương thức xét tuyển, theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định. Đảm bảo 100% trẻ đều phải có chỗ học trên địa bàn. Thực hiện quy định 4 rõ: rõ tuyến tuyển sinh, rõ thời gian tuyển sinh, rõ chỉ tiêu tuyển sinh, rõ phương thức tuyển sinh.

Thời gian tuyển sinh sẽ bắt đầu từ ngày 01/7/2015 đến ngày 15/7/2015.

Cùng đó, Sở GDĐT cũng thông tin về việc tuyển sinh vào lớp 10 hệ THPT.

Cụ thể, thứ nhất, đối với tuyển sinh vào lớp 10 THPT không chuyên, sẽ thực hiện theo phương thức “Kết hợp thi tuyển với xét tuyển” để tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT công lập, ngoài công lập và lớp 10 học chương trình THPT tại các trung tâm GDTX.

Thứ hai, tuyển sinh vào lớp 10 chuyên các trường THPT chuyên Hà Nội-Amsterdam, chuyên Nguyễn Huệ, THPT Chu Văn An và THPT Sơn Tây phương thức tuyển sinh sẽ là:

Vòng 1: Tổ chức sơ tuyển đối với những HS có đủ điều kiện dự tuyển, có hồ sơ dự tuyển hợp lệ

Vòng 2: Tổ chức thi tuyển đối với những HS đã qua sơ tuyển ở vòng 1.