>> Giáo dục, du học, tư vấn du học, học bổng, du học Mỹ

1. Ngành múa rối


Ngành học độc đáo tại Mỹ

Với sự giúp đỡ của nghệ sĩ múa rối quá cố Frank W. Ballard, Đại học Connecticut đã trở thành người đi tiên phong trong đào tạo nhân lực cho nghệ thuật múa rối. Trường này cho biết kể từ khi bắt đầu đào tạo ngành học này vào năm 1964, đã có gần 500 sinh viên tốt nghiệp. Trong một bài viết của New York Times xuất bản sau khi Ballard qua đời, ngành học Múa rối được ca ngợi như một “thánh địa Mecca trong việc đào tạo những nghệ sĩ múa rối”.

2. Ngành bao bì học

Ngành học độc đáo tại Mỹ

Những trường như Đại học Bang Michigan cung cấp ngành học này nhằm tối đa hóa sự nghiệp của một sinh viên trong các ngành công nghiệp sản xuất. Ngành Bao bì gồm các môn học như Toán, Khoa học cùng với các khóa học có tiêu đề “Bao bì với thủy tinh và kim loại” hay “Bao bì với giấy và bìa”.

3. Trồng nho và sản xuất rượu vang

Ngành học độc đáo tại Mỹ

 

Đại học California và Đại học Cornell đã tận dụng lợi thế vị trí của mình để đào tạo chuyên ngành này. Hiệu trưởng trường Đại học Cornell giải thích về sự ra đời của ngành học này với lý do: “Do sự tăng trưởng nhanh chóng trong ngành công nghiệp rượu của địa phương, nên hiện không có đủ người có trình độ để quản lý các vườn nho và nhà máy sản xuất rượu vang”. Trong khi đó, Đại học California khẳng định ngành học này đã được đào tạo hơn 100 năm nay.

4. Chuyên ngành về truyện tranh

Ngành học độc đáo tại Mỹ

 

Nhận thức được tầm quan trọng của truyện tranh trong xã hội hiện đại, Đại học Nghệ thuật và Thiết kế Minneapolis đã tuyển sinh ngành Cử nhân Truyện tranh. Sinh viên chuyên ngành này được học về “đường nét, màu sắc, phát triển nhân vật, viết kịch bản và cốt truyện”. Nghề nghiệp tương lai cho những sinh viên ngành Truyện tranh là: vẽ tranh trong phim hoạt hình, biên tập truyện tranh, minh họa truyện tranh, viết truyện tranh, người vẽ chì, chuyên gia màu sắc, chuyên gia kí tự, chuyên gia về mực.

5. Ngành công nghệ và Quản lý công nghiệp Bowling

Ngành học độc đáo tại Mỹ

Tại Đại học Vincennes, Bang Indiana, phòng thí nghiệm được thay thế bằng trung tâm bowling. Theo trang web của trường thì ngành học này dạy cho sinh viên kiến thức “quản lý một trung tâm bowling, bán hàng và tiếp thị, các hoạt động của một cửa hàng chuyên nghiệp và cơ cấu hoạt động của một pinsetter”.

6. Kèn túi

Ngành học độc đáo tại Mỹ

Nhà tư bản công nghiệp Andrew Carnegie đã không bỏ lỡ cơ hội tôn vinh nguồn gốc Scotland của mình khi thành lập Đại học Carnegie Mellon vào năm 1900. Kể từ đầu những năm 90, trường này mở ngành Kèn túi. Trong một bài phỏng vấn với New York Times vào năm 1990, bà Marilyn Taft Thomas – trưởng khoa Âm nhạc cho biết trường tuyển sinh ngành này chỉ để cho mọi người hiểu rằng “Kèn túi là một dụng cụ âm nhạc hợp pháp”.

7. Ngành quản lý và Khoa học nướng bánh

Ngành học độc đáo tại Mỹ


Các sinh viên của Đại học Bang Kansas không chỉ học các môn như nướng bánh, ngũ cốc, xay, bột mì và thử bột, họ còn được học các môn thông thường như Toán, Khoa học, Vi sinh. Đây cũng là một trong những ngành học độc đáo của Đại học Nông nghiệp cùng với các ngành như Cuộc sống hoang dã, Quản lý Doanh nghiệp ngoài trời hay Đối thoại và Quản lý công viên.

8. Chuyên ngành thiết kế video game

Ngành học độc đáo tại Mỹ

Những bạn trẻ yêu thích trò chơi điện tử có thể thỏa sức với sở thích của mình ở một số trường đào tạo chuyên ngành thiết kế game. Ngành học này có mặt ở nhiều trường Đại học khác nhau, trong đó có những trường danh tiếng như Đại học Nam California.

Kenhtuyensinh.vn (Theo Scholarship Planet)