60 học bổng British Council IELT năm 2018 - Ảnh 1


Hội đồng Anh thông báo chương trình học bổng British Council IELTS trong năm 2011 với hơn 60 suất học bổng tại 10 nước ở châu Á như Việt Nam, Miến Điện, Thái Lan, Singapore, Philippines, Đài Loan, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia và Ấn Độ.



Riêng tại Việt Nam, Hội đồng Anh sẽ trao tặng 13 suất học bổng British Council IELTS dành cho các ứng viên từ 16 tuổi trở lên, là công dân Việt Nam với tổng giá trị giải thưởng lên đến 450.000.000 đồng. Trong đó có 2 suất học bổng trị giá 100.000.000 đồng mỗi suất, dành cho ứng viên sẽ đi du học ở bất kỳ trường nào trên thế giới. 10 suất học bổng trị giá 15.000.000 đồng mỗi suất, dành cho các ứng viên sẽ theo học ở bất kỳ trường nào tại Việt Nam.



Hội đồng Anh cũng sẽ dành 1 suất học bổng trị giá 100.000.000 đồng cho ứng viên sẽ theo học ở bất kỳ trường nào tại Mỹ. Giá trị học bổng này nhằm hỗ trợ các ứng viên chi trả một phần học phí cho các khóa học ở tại Việt Nam hoặc ở nước ngoài.



Để tham dự học bổngBritish Council IELTS, ứng viên phải đáp ứng được tất cả các yêu cầu sau: Là công dân Việt Nam, từ 16 tuổi trở lên; tiếp tục theo học chương trình Trung học, dự bị Đại học, Đại học hoặc sau Đại học tại Việt Nam hoặc nước ngoài trong năm 2011; thi IELTS với Hội đồng Anh hoặc tại các Trung tâm Ủy thác thi của Hội đồng Anh trong khoảng thời gian từ 08/01/2011 đến 30/05/2011 và có điểm IELTS từ 5.5 trở lên; có thư nhập học chính thức của trường trước 17h00, ngày 15/8/2011.


Hồ sơ xin cấp học bổng gồm: Mẫu đơn xin học bổng; Bản sao bảng điểm IELTS; Thư nhập học chính thức của trường (có thể nộp trước 17h00, ngày 15/8/2011)

Hạn cuối cùng vào trước 17h00 ngày 15/6/2011. Xét duyệt hồ sơ: từ ngày 15/6/2011 – 15/7/2011. Công bố kết quả xét duyệt hồ sơ và thông báo ứng viên được chọn hoặc không được chọn vào vòng phỏng vấn, ngày 18/7/2011. Phỏng vấn xét chọn, từ 01 – 15/8/2011. Công bố danh sách các ứng viên được cấp học bổng, ngày 25/8/2011.