>> Giáo dục, tuyển sinh, hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh, học đường.

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, đến thời điểm này, Bộ đã nhận được đề án xin tuyển sinh riêng của 50 trường đại học, cao đẳng.

Danh sách 50 trường đại học, cao đẳng tuyển sinh riêng

Trong số này có cả các trường lớn như Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Đại học Bách khoa Hà Nội, Đại học Thái Nguyên…

Các trường văn hóa nghệ thuật đề xuất xét tuyển môn văn hóa theo học bạ, thi tuyển môn năng khiếu.

Các trường đại học công lập đều thi theo kỳ thi chung ở đa số các ngành, chỉ thí điểm tuyển sinh riêng ở các ngành năng khiếu, ngành chất lượng cao và các ngành khó tuyển.

Danh sách 50 trường đại học, cao đẳng tuyển sinh riêng

Danh sách 50 trường đại học, cao đẳng tuyển sinh riêng

Theo đó, ngành năng khiếu đề xét tuyển môn văn hóa theo học bạ và thi tuyển môn năng khiếu. Ngành chất lượng cao thi theo kỳ thi chung, tổ chức thi bổ sung tại trường. Các ngành khó tuyển sẽ xét kết quả trung học phổ thông với ngưỡng tối thiểu của điểm trung bình là 5,5 hoặc 6 điểm.

Một số trường như đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh và Đại học Bách khoa Hà Nội đều dựa vào kỳ thi chung nhưng có các điều chỉnh nhằm nâng cao chất lượng nguồn tuyển (Đại học Bách khoa Hà Nội bổ sung sơ tuyển, Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh điều chỉnh nội dung thi năng khiếu.)

Các trường ngoài công lập chủ yếu thực hiện hình thức xét tuyển với các tiêu chí kết hợp như kết quả thi tốt nghiệp, học bạ, kết quả thi đại học ba chung…

Trong số 50 trường này đã có 20 trường có đề án bám sát yêu cầu của Bộ, các phương án tuyển sinh đưa ra đều kèm theo ngưỡng chất lượng tối thiểu và được Bộ đưa lên mạng internet lấy ý kiến góp ý.

Có 10 trường khối văn hóa nghệ thuật đã tuyển sinh riêng năm 2013 được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch có công văn đề nghị tiếp tục được thi riêng với một số điều chỉnh. Còn lại 18 đề án của 18 trường đang được Bộ xem xét.

Theo Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Bùi Văn Ga, chậm nhất đến ngày 10/3/2014, thời điểm các thí sinh bắt đầu nộp hồ sơ đăng ký dự thi đại học, cao đẳng, Bộ sẽ công bố các đề án đáp ứng được yêu cầu và có thể áp dụng trong năm 2014.

Danh sách các trường gửi dự thảo đề án tuyển sinh riêng về Bộ GD và ĐT

(Ngoài 10 trường khối VHNT và hai ĐH Quốc gia)
1. Trường đại học Quốc tế Sài Gòn
2. Trường đại học Kiến trúc Tp. Hồ Chí Minh
3. Trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Nghệ An
4. Trường cao đẳng Văn Hóa Nghệ thuật Thái Bình
5. Trường cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội
6. Trường đại học Vinh
7. Trường đại học Thành Đông
8. Trường đại học Đồng Tháp
9. Đại học Đà Nẵng
10. Trường đại học Bách khoa Hà Nội
11. Trường đại học Sư phạm Kỹ Thuật Tp. Hồ Chí minh
12. Đại học Thái Nguyên
13. Trường Cao đẳng Văn hóa, Nghệ thuật Sài Gòn
14. Trường đại học Đại Nam
15. Trường đại học Việt Bắc
16. Trường Cao đẳng Đại Việt
17. Trường Văn hóa, Nghệ Thuật Hà Tĩnh
18. Trường Quốc tế Hồng Bàng
19. Trường đại học Lạc Hồng
20. Trường đại học Phan Chu Trinh
21. Trường đại học Quang Trung
22. Trường đại học Quốc tế Bắc Hà
23. Trường đại học Hòa Bình
24. Trường đại học Công nghệ Đông Á
25. Trường Đại học Đông Á Đà Nẵng
26. Trường Đại học Nông Lâm Bắc Giang
27. Trường Cao đẳng Hóa chất Việt Trì
28. Trường đại học Chu Văn An
29. Trường đại học Kiểm sát Hà Nội
30. Trường Lương Thế Vinh
31. Trường đại học Thái Bình Dương
32. Trường cao đẳng Bách khoa Hưng Yên
33. Trường Dân lập Hải Phòng
34. Trường đại học Kinh tế - Kỹ thuật Long An
35. Trường cao đẳng Sư phạm Trung ương Nha Trang
36. Trường cao đẳng Đông Á
37. Trường đại học Nguyễn Tất Thành
38. Trường đại học Công nghệ thông tin Gia Định

Tổng hợp báo Giáo dục Việt Nam, báo Nhân dân