Sự kiện: Tuyển sinh điểm thi đại học điểm chuẩn đại học

Đề thi đại học môn Địa lý khối C phần chủ đề biển đảo chiếm 50%

Hôm nay (9/7) là ngày thi đầu tiên của kỳ thi tuyển sinh ĐH đợt 2. Đợt thi này bao gồm các khối B, C, D và năng khiếu. Sáng nay các thí sinh làm bài các môn Toán khối B, D và Địa khối C.

Theo nhận xét của nhiều thi sính đề thi môn địa lý có 4 câu, theo như dự đoán, chủ đề biển đảo tiếp tục đặt ra trong đề thi đại học năm nay

Đề thi đại học khối C môn Địa lý năm nay gồm 4 câu. Ngay câu đầu tiên, thí sinh đã gặp được vấn đề các em vẫn ôn trọng tâm trong nhiều năm nay: Hoàng Sa - Trường Sa. Theo đó, câu một yêu cầu thí sinh trình bày vùng đặc quyền về kinh tế và thềm lục địa của Việt Nam.

Việc đánh bắt hải sản của ngư dân nước ta ở ngư trường quần đảo Hoàng Sa, quần đảo Trường sa có ý nghĩa như thế nào về an ninh quốc phòng.  Ngoài ra, đề thi cũng nhấn mạnh tới chủ đề biển đảo, khi câu 3 tiếp tục nêu yêu cầu: Trình bày việc phát triển nghề cá và du lịch Duyên hải Nam Trung Bộ. Vì sao đánh bắt hải sản xa bờ đang được đẩy mạnh ở vùng này?

Đề thi đia lý khối C năm 2014 như sau

Đề thi địa lý khối c

Tại ĐH Khoa học xã hội và nhân văn (ĐH Quốc gia HN): Sau khi hết 2/3 thời gian làm bài đã có thí sinh ra khỏi phòng thi.

Trả lời phóng viên, các thí sinh thi môn Toán khối D cho biết, đề Toán năm nay tương đối dễ, câu khó nhất là câu bất đẳng thức. Các thí sinh nắm chắc từ 8-9 điểm trong tay.

Tổng hợp Tiin, Zing