Sự kiện: Giáo dục, thông tin tuyển sinh, học đường, khoa giáo,

Một khảo sát vừa được thực hiện tại trường ĐH Harvard danh tiếng đã chỉ ra 42% sinh viên thừa nhận từng gian lận khi làm bài tập về nhà.
Khảo sát được tạp chí Harvard Crimson thực hiện trên 1.300 tân sinh viên của trường.

đại học havard

Trường ĐH Harvard (ảnh minh hoạ: NBC)

Kết quả thật bất ngờ, 20% tân sinh viên trúng tuyển (hệ năng khiếu thể thao) thừa nhận từng gian lận trong các kỳ thi, con số này chỉ chiếm 9% ở những sinh viên trúng tuyển (hệ bình thường). Ngoài ra, 26% tân sinh viên (hệ năng khiếu thể thao) thừa nhận gian lận khi làm bài tập về nhà, trong lúc 16% sinh viên (hệ bình thường) thừa nhận điều này. Cuộc khảo sát cũng cho thấy số lượng nam sinh gian lận nhiều so với nữ sinh.

Tỷ lệ này cao hơn kết quả khảo sát những năm trước.

Ông Robert S. Samuels, giám đốc của tạp chí Harvard Crimson bày tỏ: “Đây là một vấn đề quan trọng cấp quốc gia đối với nền giáo dục của nước Mỹ”. Trước đó, vào đầu năm 2013, Harvard từng xử phạt ở mức kỷ lục 125 sinh viên gian lận trong đợt thi cuối kỳ, với hơn một nửa trong số này bị đình chỉ học tập.

Theo phunuonline