Phó Thủ tướng yêu cầu xem xét phê duyệt đề án phải bảo đảm mục tiêu, yêu cầu, nội dung đổi mới nêu trong Nghị quyết 88 của Quốc hội.

Từ năm học 2018 - 2019 bắt đầu áp dụng sách giáo khoa mới

Học sinh Trường  Tiểu học Nậm Cắn 1 (huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) học theo tài liệu sách của mô hình trường học mới. Ảnh: Hạ  Anh.

Đồng thời xây dựng và trình các đề án có liên quan nhằm bảo đảm đồng bộ các điều kiện về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cơ sở vật chất.
Nghị quyết 88/2014/QH13 ngày 28/11/2014 của Quốc hội nêu rõ, đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông nhằm tạo chuyển biến căn bản, toàn diện về chất lượng và hiệu quả giáo dục phổ thông; kết hợp dạy chữ, dạy người và định hướng nghề nghiệp; góp phần chuyển nền giáo dục nặng về truyền thụ kiến thức sang nền giáo dục phát triển toàn diện cả về phẩm chất và năng lực, hài hòa đức, trí, thể, mỹ và phát huy tốt nhất tiềm năng của mỗi học sinh.

Từ năm học 2018 - 2019, bắt đầu triển khai áp dụng chương trình giáo dục phổ thông và sách giáo khoa mới theo hình thức cuốn chiếu đối với mỗi cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông.

Theo Báo Vietnamnet, tin gốc: http://vietnamnet.vn/vn/giao-duc/214533/4-nam-nua-se-hoc-sach-giao-khoa-moi--cuon-chieu-.html

Sách giáo khoa mới, giáo dục