Thủ khoa Đại học Thủy lợi được 24,5 điểm.

Phó hiệu trưởng ĐH Quảng Bình Bùi Khắc Sơn cho biết, điểm thi khối A năm nay của trường rất thấp, thủ khoa khối này chưa đến 20 điểm. Riêng khối C, thủ khoa đạt số điểm 23,5.

 

31 trường công bố điểm thi
Thí sinh dự thi đại học năm nay. Ảnh: Hoàng Hà.

Trước đó, 28 đại học đã công bố kết quả thi. Chưa có thủ khoa nào giành điểm tuyệt đối. Cá biệt thủ khoa ĐH Hà Hoa Tiên chỉ 14 điểm.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Hiệu trưởng Đại học Quốc tế Hồng Bàng cho biết, năm nay điểm các khối thi không cao. Số thí sinh có tổng điểm 3 môn đạt từ 13 điểm 36%, đạt 10 điểm 41,7%. Thủ khoa là em Ngô Dạ Thảo, dự thi khối H, đạt 26,5 điểm, em Lưu Phú Hai 19 điểm là thủ khoa khối A.

Năm nay, ĐH Hồng Bàng xét tuyển thẳng 2 thí sinh trong đội tuyển Thể hình quốc gia là Phạm Văn Mách (vô định Thể hình thế giới) và Đinh Kim Loan (vô địch Thể hình Châu Á). Ngoài ra, em Nguyễn Hoàng Phúc là thí sinh bại liệt, trường xét tuyển thẳng vào ngành Công Nghệ Thông Tin.

"Em Nguyễn Minh Phú, cụt 2 tay nhưng vẫn xin được thi tuyển vào khối D, ngành Quản trị kinh doanh. Cả 4 thí sinh được miễn học phí 100% trong suốt khóa học", thầy Hùng nói.

VnExpress đang cập nhật điểm thi và lịch dự kiến công bố của các trường. Các đại học, cao đẳng công bố điểm có thể gửi dữ liệu về: [email protected] hoặc gọi đường dây nóng: 01238880123.

Lịch dự kiến công bố điểm của các trường:

24/7: ĐH Kinh tế quốc dân, Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông, ĐH Thủy lợi, ĐH Hà Nội

25: Học viện kỹ thuật mật mã

Để tra cứu điểm thi đại học, cao đẳng soạn tin nhắm: DIEM mã trường khối SBD gởi 8500.

Ví dụ: DIEM DQUA 123456 gởi 8500

Xem mã trường phía Bắc: công lập; dân lập

Xem mã trường phía Nam: công lập, công lập (tiếp), dân lập



(theo vnexpress)