>> Giáo dục, tuyển sinh, điểm thi đại học, điểm chuẩn đại học

Trường Đại học Y Hà Nội vừa công bố điểm tuyển sinh năm 2013. Điểm thí của thí sinh vào trường năm nay cao hơn năm trước nhiều. Dự kiến điểm chuẩn của các ngành đều tăng, nhất là ngành Bác sĩ Đa khoa.

Dự kiến điểm chuẩn Đại học Y Hà Nội 2013 hơn 27 điểm

Năm nay, ĐH Y Hà Nội không có thí sinh nào đạt điểm tuyệt đối 30/30 nhưng có tới 17 thủ khoa đạt 29,5 điểm.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Hữu Tú - phó Hiệu trưởng nhà trường cho biết, điểm thi năm nay của thí sinh vào trường cao hơn năm trước rất nhiều. Dự kiến điểm chuẩn của các ngành năm nay đều tăng, nhất là ngành Bác sĩ Đa khoa, dự kiến điểm chuẩn có thể là 27,5 điểm hoặc hơn một chút.

Điểm chuẩn đại học Y hà nội 2013

Theo ông Tú, chỉ tiêu của nhà trường năm nay là 1.000, trong đó ngành Bác sĩ Đa khoa là 550 chỉ tiêu. Trong khi đó, số thí sinh tuyển thẳng vào trường năm nay là 81 em, số hồ sơ xét tuyển thẳng hơn 30 hồ sơ. Tổng cộng có khoảng hơn 110 em thuộc diện được vào thẳng trường.

Theo thống kê của nhà trường, số thí sinh đạt 27 điểm trở lên có hơn 700, đa số các thí sinh này đều đăng ký vào ngành Bác sĩ đa khoa. Như vậy, trong 550 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đã khoa trừ đi số thí sinh tuyển thẳng còn khoảng hơn 400 chỉ tiêu.

Với hơn 400 chỉ tiêu ngành Bác sĩ đa khoa mà có tới hơn 700 thí sinh đạt điểm từ 27 trở lên, nên theo ông Tú, dự kiến điểm chuẩn có thể từ 27,5 hoặc có thể cao hơn nữa.

“Các ngành khác điểm chuẩn cũng sẽ tăng. Hội đồng tuyển sinh nhà trường sẽ họp để phân tích kỹ lấy điểm chuẩn năm nay và sẽ công bố điểm chuẩn vào tuần tới”- Ông Tú cho hay.

Theo Đõ Hợp, Báo Tiền Phong