Tại hội nghị triển khai công tác thi THPT quốc gia và tuyển sinh năm 2016, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo (GD-ĐT) TP HCM cho biết về cơ bản, việc tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2016-2017 sẽ vẫn thực hiện theo Quyết định 1419 của UBND TP ban hành ngày 1-4-2015.

Không thi tuyển vào lớp 6

Theo kế hoạch tuyển sinh này, việc tuyển sinh vào các trường mầm non thực hiện như sau: huy động 100% trẻ 5 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào trường mầm non theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Có kế hoạch để bảo đảm cho trẻ 3-4 tuổi và độ tuổi nhà trẻ được đi học. Riêng đối với các cơ sở mầm non ngoài công lập nhận trẻ 5 tuổi phải thực hiện chương trình mầm non 5 tuổi theo quy định. Tổ chức nhận trẻ từ 6-18 tháng tuổi theo đúng lộ trình quy định.

20% học sinh TP HCM sẽ rớt lớp 10 công lậpHọc sinh TP HCM thi vào lớp 10 năm 2015 tại Trường THPT Hùng Vương Ảnh: Tấn Thạnh

Việc tuyển sinh vào lớp 1 như sau: Huy động 100% trẻ 6 tuổi trong diện đi học đang cư trú trên địa bàn quận, huyện vào học lớp 1 theo tuyến do ban tuyển sinh quận, huyện quy định. Không nhận học sinh sớm tuổi và không nhận học sinh trái tuyến ngoài quận, huyện. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1-7 và được công bố đồng loạt vào ngày 31-7 hằng năm. Năm nay, TP HCM tiếp tục thực hiện chương trình lớp 1 tăng cường ngoại ngữ (tiếng Anh, Pháp, Trung).

Đối với tuyển sinh vào lớp 6, sẽ không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào. Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện nào được vào học lớp 6 ở các loại hình trường trên địa bàn đó, ưu tiên cho học sinh thường trú trên địa bàn. Tùy tình hình thực tế và cơ sở trường, lớp, đội ngũ giáo viên, dân cư mỗi địa phương, UBND các quận, huyện quyết định phương án tuyển sinh, chỉ tiêu tuyển sinh cho các trường. Sĩ số học sinh không vượt quá 45 học sinh/lớp. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15-6 và công bố đồng loạt vào ngày 15-7.

UBND TP cũng nghiêm cấm các trường vận động quyên góp và thu các khoản ngoài quy định khi tuyển sinh.

80% chỗ học lớp 10 công lập

Ông Nguyễn Tiến Đạt, Phó GĐ Sở GD-ĐT TP HCM, cho biết năm học 2016-2017, các trường THPT công lập tại TP HCM sẽ đáp ứng 80% chỗ học cho học sinh. Hiện chỉ tiêu tuyển sinh từng trường như thế nào đang chờ cân nhắc và sẽ công bố vào đầu tháng 4.

Phương thức tuyển sinh vào lớp 10 công lập là phương thức thi tuyển, đối tượng thi tuyển là học sinh tốt nghiệp THCS tại TP HCM trong độ tuổi quy định đều được tham gia dự tuyển vào lớp 10 công lập. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 công lập, trừ các trường: THPT chuyên Lê Hồng Phong, THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và Phổ thông Năng khiếu sẽ tổ chức thi riêng. Học sinh không được đổi nguyện vọng sau khi trúng tuyển. Ở một trường, điểm chuẩn nguyện vọng 2 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 1 và điểm chuẩn nguyện vọng 3 cao hơn điểm chuẩn nguyện vọng 2 không quá 1 điểm. Môn thi là 3 môn: văn - toán - ngoại ngữ, ngày thi vào 11, 12-6 hằng năm. Nội dung đề thi trong phạm vi chương trình THCS do Bộ GD-ĐT ban hành. Đề thi sẽ có sự phân hóa trình độ học sinh.

Đối với việc tuyển sinh vào lớp 10 các trường, lớp chuyên: Học sinh ngoài dự thi 3 môn văn - toán - ngoại ngữ theo kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 sẽ dự thi thêm môn chuyên. Riêng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong được nhận học sinh các tỉnh khác đã tốt nghiệp THCS dự thi nếu có đủ điều kiện theo quy định của kỳ thi. Học sinh đăng ký 4 nguyện vọng ưu tiên. Cụ thể, nguyện vọng ưu tiên 1 và 2 vào lớp chuyên; nguyện vọng ưu tiên 3 và 4 vào lớp không chuyên tại 2 trường THPT chuyên Lê Hồng Phong và Trần Đại Nghĩa. Nếu không trúng tuyển vào trường, lớp chuyên, học sinh vẫn được tham gia dự tuyển vào lớp 10 các trường THPT khác theo 3 nguyện vọng đã đăng ký thi tuyển. Riêng các trường THPT ngoài công lập không tổ chức thi tuyển dưới bất kỳ hình thức nào.

Khảo sát năng lực vào Trường chuyên Trần Đại Nghĩa

Riêng đối với việc tuyển sinh vào lớp 6 Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, đối tượng xét tuyển là những học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học, có điểm kiểm tra định kỳ cuối năm mỗi môn tiếng Việt và toán đạt từ 9 điểm trở lên của năm lớp 5. Ngoài ra, học sinh còn phải tham gia bài khảo sát năng lực bằng tiếng Anh. Thời gian khảo sát vào ngày 20-6.

Theo NLĐ, nguồn: http://nld.com.vn/giao-duc-khoa-hoc/20-hoc-sinh-tp-hcm-se-rot-lop-10-cong-lap-20160330221250457.htm