Sinh con ra hẳn cha mẹ nào cũng mong muốn có thể nuôi dưỡng, giáo dục con cái nên người. Vậy nhưng có nhiều khi chính những thói quen xâu đã khiến cách giáo dục của chúng ta đi ngược lại hoàn toàn. Sau đây là 10 thói xấu bố mẹ mắc phải khiến con dễ hư hỏng và khó dạy.

 

1. Cãi nhau trước mặt con

Đây là việc làm hoàn toàn sai lầm của các bậc phụ huynh. Việc cha mẹ to tiếng trước mặt con sẽ gây ảnh hưởng tâm lý nghiêm trọng cho con trẻ.

Nếu hành động này diễn ra liên tiếp sẽ vô tình hướng con bạn tới nhận định cách giải quyết vấn đề tốt nhất đó là hãy to tiếng với nhau.

Thậm chí, đối với những đứa trẻ yếu ớt, hành động cãi nhau thường xuyên của cha mẹ có thể gây sang chấn tâm lý, ảnh hưởng lâu dài tới tới trẻ.

 


10 thói quen xấu của bố mẹ dễ khiến bé khó dạy, cứng đầu - Ảnh 1



2. Đáp ứng mọi nhu cầu của con dù đúng hay sai

Bạn luôn mong muốn con cái được bằng bạn bằng bè tuy nhiên không nên mềm lòng trước mọi yêu cầu thậm chí là yêu sách của con nhé. Việc đáp ứng mọi yêu cầu của trẻ chỉ khiến trẻ cảm thấy mọi thứ có được đều dễ dàng, trẻ không còn cảm thấy quý trọng.

Do vậy cha mẹ là nên động viên con đúng lúc đúng chỗ, tặng quà con cũng theo dịp có như vậy trẻ mới phấn đấu để đạt được mục tiêu.



3. Nâng niu con quá mức

Nâng niu, bao bọc con quá mức cũng không tốt như bạn nghĩ đâu. Ngược lại các bậc cha mẹ nên để trẻ trải nghiệm một phần tất yếu của cuộc sống để rút ra kinh nghiệm cho bản thân. Những đứa trẻ được trải qua cảm giác này sẽ có cuộc sống chủ động hơn trong tương lai.


10 thói quen xấu của bố mẹ dễ khiến bé khó dạy, cứng đầu - Ảnh 2



4. Luôn cho rằng mình đúng

Cha mẹ luôn cho mình cái quyền tối cao, rằng mình không bao giờ sai và không nhận lỗi trước mặt con là suy nghĩ vô cùng tiêu cực đấy.

Nếu bạn muốn hình thành nên nhân cách trung thực, thẳng thắn ở trẻ thì trước hết bạn phải là tấm gương sáng sẵn sàng nhận lỗi khi làm sai. Chính như vậy con bạn mới cảm thấy được đối xử công bằng trong gia đình.



5. Kiểm soát con chặt chẽ

Kiểm soát là tốt những kiểm soát chặt chẽ sẽ biến con bạn hoặc trở thành người thụ động, khó khăn khi tự lập trong cuộc sống sau này, hoặc sẽ khiến trẻ nảy sinh tâm lí chống đối, nổi loạn và dễ hình thành những nhân cách xấu. Các bậc phụ huynh chú ý nhé.



6. Không thực sự quan tâm khi con chia sẻ

Lỗi này không ít các ông bố bà mẹ mắc phải trong cuộc sống bận rộn hiện nay. Trẻ con rất nhạy cảm, chúng sẽ cảm thấy không được tôn trọng, mất niềm tin khi tâm sự với bố mẹ mà chỉ nhận được sự ậm ừ cho qua chuyện. Chính vi vậy từ đó nó sẽ không bao giờ tâm sự với bố mẹ nữa. Vô hình chúng ta đã tự đẩy mình ra xa khỏi tình yêu thương mà các con dành cho mình.



7. Nghiện công nghệ

Dính chặt vào những sản phẩm công nghệ sẽ làm cha mẹ xa rời con cái, con của bạn sẽ cảm thấy lạc lõng trong chính ngôi nhà của mình.

Thậm chí chỉ vì nghiện công nghệ bạn sẽ không có thời gian để dạy con học hay trò chuyện và chơi với con. Chính vì vậy, cha mẹ hãy dành thời gian ở cạnh con, thay vì lướt web, xem điện thoại hay chơi trò chơi trên máy tính.



8. Nói xấu người khác trước mặt con

Bạn nghĩ rằng việc nói xấu ngươi khác trước mặt con cái là không ảnh hưởng gì? Tuy nhiên, bạn hoàn toàn sai lầm rồi đấy nhé. Cha mẹ luôn là người mà con tôn thờ, vô thức chúng cũng sẽ cảm nhận rằng cha mẹ làm như vậy thì chắc chắn đó không phải là điều xấu.



9. Thiếu tôn trọng người lớn tuổi

Việc cha mẹ nói năng không lễ phép với người lớn tuổi cũng khiến con hình thành nên thói quen không tốt này. Nói trống không, thiếu tôn trọng hay lễ phép sẽ là khiến con bạn để lại ấn tượng xấu trong mắt người khác.



10. Nói những lời nặng nề làm tổn thương đến con

Bạn hãy bỏ ngay thói xấu này nhé bởi điều này sẽ làm con bạn bị tổng thương, trở nên tự ti và sống khép kín. Vô tình hạn chế năng lực thực sự của con bạn.


Theo baomoi.com