"Lơ mơ" quy chế, 4 thí sinh bị đình chỉ thi

Tại cụm thi số 5 Đại học Công nghiệp (Hà Nội): Buổi thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2015 sáng nay (1/7), tại điểm thi Trường ĐH Thành Đô có một thí sinh bị đình chỉ thi vì lỗi mang điện thoại vào phòng thi.

Sau khi phát đề bài, tính giờ được một lúc, cán bộ coi thi phát hiện trong túi quần của nam sinh này có vật nghi là điện thoại. Khi được hỏi thí sinh này đã bỏ từ túi quần ra điện thoại của mình. Mặc dù đang để ở chế độ tắt máy nhưng theo quy định em vẫn bị đình chỉ thi.

Tại cụm thi số 27 ĐH Đà Nẵng có tổng cộng 3 thí sinh bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi ở điểm thi Trường THPT Trần Phú, điểm thi Trường ĐH Kiến trúc Đà Nẵng và điểm thi Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng.

Tại điểm thi trường ĐH Sư Phạm Đà Nẵng ghi nhận một thí sinh bị đình chỉ thi khá đáng tiếc. Đó là trường hợp của em Thái Công Lập (quê Quảng Nam, dự thi tại phòng 316) thí sinh này bị đình chỉ thi do giám thị phát hiện điện thoại rung và rơi giữa nền nhà.

Đây là bài học rất đắt giá cho các thí sinh khi "lơ mơ" với quy chế thi.

Mất điện trong giờ thi tốt nghiệp THPT quốc gia ở cụm số 28 Bình Định

Khoảng 8h15 phút hôm nay, tại điểm thi trường THCS xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định xảy ra sự cố mất điện khi thí sinh đang làm bài thi.
Ông Phạn Ngọc Ánh, GĐ Điện lực Tuy Phước cho biết, nguyên nhân xảy ra sự cố trên là do một xe ben của CTy TNHH Nguyên Chương, trong lúc dựng ben đổ đất đã làm đứt đường dây trung thế. Đến 9 giờ sự cố được khắc phục.

Tại Cụm thi số 28 (Bình Định), có 27810 thí sinh có mặt đúng giờ và tham gia môn thi đầu tiên, vắng 305 thí sinh, đạt 98,9%.

Kết thúc môn thi Toán, nhiều thí sinh cho rằng đề thi khó, và có tính phân loại cao. Thúy Hải, học sinh trường THPT Quang Trung cho biết, em hoàn thành 7/10 câu trong đề. Theo Hải, ba câu cuối của đề thi thuộc dạng toán nâng cao nên không thể hoàn thành. Kết thúc năm học Hải đạt học lực khá, tổng kết môn toán đạt 7,4 điểm.

Với 180 phút, Huỳnh Thị Thúy Kiều, trường THPT Phù Mỹ 1 hoàn thành được 9/10 câu hỏi. Theo Kiều câu 8, 9 khiến em mất nhiều thời gian nhất. câu 10 vì quá khó nên không giải được. Kiều là học sinh khá của trường, môn toán là môn học yêu thích.

Đào Phi Long, Trường THCS Vân Canh lo lắng vì chỉ hoàn thành 5 câu hỏi trong đề “Em thấy đề thi quá khó. Hơn nữa môn toán cũng không phải sở trường nên cố gắng vẫn chỉ hoàn thành được 50% đề” – Long chia sẻ.


Sáng 1.7, nhiều phụ huynh có con thi tại điểm Trường THCS Phước Lộc (xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước, Bình Định) rất bức xúc vì các thí sinh vừa bước vào phòng thi thì xảy ra sự cố mất điện. Trong khi đó, thời tiết lại đang rất nóng.

Đang làm bài thi thì bị mất điện

Nhiều phụ huynh cho rằng việc mất điện làm cho không khí phòng thi vốn đã “nóng” lại càng thêm nóng sẽ ảnh hưởng đến việc làm bài của thí sinh.
“Lúc 8 giờ, khi thí sinh bắt đầu làm bài thì bị mất điện. Chúng tôi gọi điện hỏi thì nhân viện điện lực trả lời là do có xe tải nào đó kéo đứt đường dây nên mới xảy ra sự cố mất điện. Đến 9 giờ cùng ngày mới có điện lại. Không chỉ mình tôi mà rất nhiều phụ huynh khác cũng thấy sốt ruột, lo lắng”, ông Nguyễn Văn Tố (ở huyện Phù Mỹ, Bình Định), phụ huynh đưa con đi thi tại huyện Tuy Phước, nói.
Theo ông Phạm Ngọc Ánh, Giám đốc Điện lực Tuy Phước, nguyên nhân dẫn đến sự việc trên là do một chiếc xe ben trong lúc đổ đất tại khu vực thôn Phú Mỹ 1 (xã Phước Lộc) đã làm đứt đường dây điện trung thế.
Ngay sau khi sự việc xảy ra, Điện lực Tuy Phước đã khẩn trương huy động lực lượng tiến hành khắc phục sự cố.

Theo

  • Giáo dục Thời đại, tin gốc: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/lo-mo-quy-che-4-thi-sinh-bi-dinh-chi-thi-1077101-v.html
  • Tiền Phong, tin gốc: http://www.tienphong.vn/giao-duc/mat-dien-trong-gio-thi-o-cum-so-28-binh-dinh-878459.tpo