"Điểm sàn" 15: Đảm bảo cả chất lượng và nguồn tuyển

Đây là khẳng định của Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Bùi Văn Ga trong buổi gặp gỡ báo chí sáng nay (28/7).

Hệ số dôi dư năm nay là 1,27. Nhưng trên thực tế, số thí sinh dôi dư sẽ  lớn hơn vì một ngành các trường xét tuyển với nhiều tổ hợp môn thi. Do đó, nguồn tuyển năm nay chắc chắn dồi dào.

Xác định “điểm sàn”: Dựa trên chất lượng, không chạy theo chỉ tiêu

- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào xét tuyển ĐH năm 2016 được xác định dựa trên những yếu tố nào, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Việc xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào ĐH năm nay dựa vào 3 yếu tố:

Thứ nhất là ưu tiên để đảm bảo chất lượng. Lâu nay chúng ta mong muốn trung bình điểm mỗi môn thi không dưới trung bình.

Thứ hai là chỉ tiêu tuyển sinh của các trường. Chỉ tiêu hiện nay không phải là pháp lệnh, do nhà nước giao và các trường phải thực hiện mà chỉ tiêu được xác định dựa trên năng lực đào tạo tối đa của nhà trường. Nhà trường có thể sử dụng hết năng lực đó để đào tạo hoặc ít hơn. Do đó, việc tuyển đủ hay không đủ chỉ tiêu không có ý nghĩa như trước đây.

Chỉ tiêu mà chúng ta xem xét để xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào còn phụ thuộc vào phương thức tuyển sinh của các tường. Hiện có hơn 100 trường tuyển theo xét học bạ ở phổ thông, tương ứng với khoảng 102.000 thí sinh.

Như vậy, còn khoảng 320.000 thí sinh sẽ xét tuyển bằng điểm thi THPT quốc gia 2016. Do đó, ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào phải làm sao đảm bảo được nguồn tuyển cho khoảng 320.000 thí sinh nói trên chứ không phải cho tổng 420.000 theo như chỉ tiêu đăng ký của các trường.

Thứ 3 là phương thức xác định các tổ hợp xét tuyển của các trường. Không giống như thi “3 chung” chỉ có 5 tổ hợp môn thi, năm nay, các trường có quyền bổ sung tổ hợp mới nhưng phải đảm bảo quy định chỉ tiêu tổ hợp truyền thống không dưới 40%.

Hội đồng xác định ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu xác định chỉ tiêu ứng với 5 khối truyền thống, không xác định chỉ tiêu các khối còn lại. Điều này đồng nghĩa với việc nguồn tuyển sẽ dư ra khá nhiều và các trường dồi dào nguồn tuyển.

Bộ GD&ĐT đã đưa ra các phương án để thảo luận và chưa bao giờ các thành viên trong Hội đồng cùng thống nhất cao như năm nay, đó là cùng thống nhất ở mức 15 điểm.

Dù Bộ GD&ĐT cũng băn khoăn mức điểm này có thể hơi cao so với khối D, nhưng các trường vẫn quyết tâm phải đảm bảo chất lượng chứ không chạy theo chỉ tiêu.

- Giải pháp nào để kiểm soát việc thực hiện nghiêm chỉ tiêu đăng ký của các trường, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Bộ GD&ĐT luôn lưu ý các trường phải thực hiện nghiêm theo chỉ tiêu đã đăng ký, tuyệt đối không được vượt mức chỉ tiêu này.

Nếu trường nào tuyển vượt chỉ tiêu sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của quy chế tuyển sinh và Thông tư 32.

Quy chế tuyển sinh năm nay cũng tạo cơ chế để các trường thực hiện được quy định trên.

Cụ thể: Bộ GD&ĐT không quy định điểm xét tuyển đợt sau phải cao hơn đợt trước. Đồng thời, thí sinh sau khi có kết quả xét tuyển phải nộp giấy báo kết quả thi cho nhà trường để khẳng định vào học trường đó. Từ đó, giúp trường biết chắc chắn có bao nhiêu thí sinh học trường mình.

Cho tới giờ phút này, mọi việc chuẩn bị điều kiện để xét tuyển đã hoàn tất. Chiều nay, các trường sẽ công bố các điều kiện nhận hồ sơ xét tuyển.

Cũng trong chiều nay, Bộ GD&ĐT sẽ mở phần mềm đăng ký trục tuyến để thí sinh vào tập dượt, thử nghiệm xem có thông suốt không. Để từ 1/8 trở đi việc đăng ký xét tuyển trực tuyến sẽ diễn ra suôn sẻ.

Không lo nguồn tuyển khối D

- Năm nay điểm thi tiếng Anh của thí sinh không cao. Vậy với ngưỡng điểm 15 liệu có khó khăn cho các trường xét tuyển khối D và xét tuyển các tổ hợp môn thi có Tiếng Anh hay không?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Trước đây, Tiếng Anh là môn thi tự chọn; nhưng từ năm 2015 đến nay, môn học này thành môn thi bắt buộc. Như vậy cũng có nghĩa, từ chỗ chỉ có một số thí sinh đi thi đến mọi thí sinh đều phải thi môn này, đó là bước phát triển nhanh, dài trong quyết tâm dạy học ngoại ngữ ở các nhà trường.

Tuy phổ điểm môn thi Tiếng Anh năm nay không cao nhưng số lượng các em đạt từ 5 điểm trở lên cũng rất đông chứ không như chúng ta nghĩ. Đây cũng chính là các em có nguyện vọng sử dụng Tiếng Anh để xét tuyển vào ĐH. Như vậy, thí sinh quyết tâm thi khối D điểm Tiếng Anh cao chứ không phải thấp. Điều đó cũng có nghĩa nguồn tuyển khối D không hề hạn hẹp, các trường không nên lo lắng.

Hiện nay, tăng cường dạy học ngoại ngữ là 1 trong 8 chương trình lớn được Bộ trưởng Bộ GD&ĐT chủ trương thực hiện. Do đó, sắp tới chắc chắc việc dạy học ngoại ngữ sẽ được cải thiện. Tất nhiên, chúng ta không thể mong muốn có sự thay đổi đột biến trong một sớm một chiều.

- Có hiện tượng một số vùng khó điểm tiếng Anh khá cao? Có thể lý giải điều này như thế nào ?

Ông Mai Văn Trinh – Cục trưởng Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (Bộ GD&ĐT): Trong quy chế thi năm nay, về tổng thể, ngoại ngữ là môn thi bắt buộc, nhưng địa phương nào điều kiện dạy học chưa đảm bảo thì học sinh vẫn có thể chọn môn thay thế. Các vùng khó khăn, số thí sinh chọn môn thi thay thế ngoại ngữ cũng khá nhiều. Các em chọn thi môn này hầu hết là để dùng kết quả xét tuyển vào ĐH và học tốt ngoại ngữ.

Ví dụ, ở Lào Cai,có 524 thí sinh đăng ký thi ngoại ngữ thì có đến 502 em dự thi để xét tuyển vào ĐH, CĐ.

Chiều nay (28/7), Bộ sẽ mở cổng đăng ký xét tuyển trực tuyến

- Năm nay có hình thức mới là xét tuyển trực tuyến. Bộ GD&ĐT có lưu ý gì thí sinh khi thực hiện phương thức xét tuyển này?

Ông Mai Văn Trinh: Năm nay, phương thức đăng ký xét tuyển được mở rộng. Theo đó, có hình thức trực tuyến, qua đường bưu điện và các phương thức phù hợp khác được các trường ĐH công bố; trong đó trực tuyến là phương thức mới.

Bộ GD&ĐT đã cùng cùng đơn vị cung ứng hệ thống tập trung cho việc đảm bảo hình thức đăng ký trực tuyến cho thí sinh. Chúng tôi cũng công phu chạy thử nghiệm ở Tây Nguyên, Điện Biên và Cà Mau, thấy hệ thống vận hành ổn định và sẵn sàng cho vận hành chính thức.

Tuy nhiên, Bộ GD&ĐT không chủ quan mà vẫn tiếp tục xem xét. Để đảm bảo thông suốt, chiều nay, Bộ GD&ĐT sẽ mở kênh đăng ký để thí sinh dùng thử. Trong quá trình này, Bộ GD&ĐT sẽ có những điều chỉnh nếu cần thiết để sẵn sàng cho ngày đăng ký chính thức từ 1/8.

Thí sinh lưu ý: Phải sử dụng tài khoản cá nhân của mình được cấp khi đăng ký dự thi, trong đó các thông số cần lưu ý là chứng minh nhân dân và số điện thoại.

Kết quả trả về được in ra, thí sinh cần giữ mẫu xác định đã đăng ký thành công. Dữ liệu thí sinh đăng ký được hệ thống quản lý để đảm bảo không vượt quá nguyện vọng quy định. Do đó, khuyên các thí sinh cần cân nhắc thật kỹ nhu cầu, điểm thi để đăng ký vào ngành, trường phù hợp.

- Nếu không có máy in, thí sinh phải làm sao để giữ mẫu xác định đã đăng ký thành công?

Ông Mai Văn Trinh: Trên thực tế, nhà trường sẽ lưu vết toàn bộ quá trình các em đăng ký. Sau khi đăng ký xong, trên màn hình hiện xác nhận phiếu đăng ký thành công. Khi đó, thí sinh có thể in ra, cũng có thể lưu trên máy hoặc dùng điện thoại để chụp lại…

- Thí sinh có cần khai giấy chứng nhận tạm thời khi đăng ký hay không?

Ông Mai Văn Trinh: Trên giao diện đăng ký xét tuyển trực tuyến không có phần xác nhận đã tốt nghiệp hay chưa. Việc này sẽ được thực hiện khi thí sinh làm thủ tục nhập học.

Lưu ý thêm: Từ 1/8, thí sinh bắt đầu đăng ký xét tuyển trực tuyến. Hình thức này sẽ kết thúc sớm hơn 1 ngày so với quy định để nếu có trục trặc, thí sinh vẫn còn thời gian để sử dụng các hình thức đăng ký xét tuyển khác; đảm bảo không có thí sinh nào không đăng ký được bằng các hình thức khác nhau.

Dự kiến điểm chuẩn các trường không xê dịch lớn

- Với phổ điểm và ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào như năm nay, dự kiến điểm chuẩn 2016 các trường sẽ ra sao?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Dự báo do phổ điểm phân hóa tốt, thí sinh đạt điểm tuyệt đối không nhiều nên chắc chắn sẽ không có hiện tượng thí sinh điểm cao mà trượt đại học.

Bên cạnh đó, phổ điểm dịch về phía phải, tức phía điểm cao nên đầu vào các trường tốt chắc không có sự xê dịch lớn.

Các thí sinh cần theo dõi thông báo của các trường về ngưỡng nhận hồ sơ xét tuyển, dựa vào kết quả của trường năm trước để có quyết định nộp hồ sơ phù hợp.

- Năm nay có chính sách gì cho những thí sinh ở những vùng đặc biệt khó khăn hay không?

Thứ trưởng Bùi Văn Ga: Trước đây, Bộ GD&ĐT cũng đã có cơ chế cho thí sinh vùng khó khăn, nếu các em học các trường trong vùng thì “điểm sàn” được giảm 1 điểm so với mức chung.

Năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ cân nhắc thêm. Trường hợp các Ban chỉ đạo Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ cho rằng không cần giảm điểm thì Bộ cũng không áp dụng. Ngược lại, nếu 3 Ban chỉ đạo nói trên có ý kiến giảm điểm, Bộ cũng xem xét và áp dụng như năm ngoái.


Theo GDTĐ, nguồn: http://giaoducthoidai.vn/giao-duc/diem-san-15-dam-bao-ca-chat-luong-va-nguon-tuyen-2102175-v.html